Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201803/phong-canh-sat-qlhc-ve-ttxh-cong-an-tinh-nghe-an-kip-thoi-xuat-quan-giai-quyet-nhieu-vu-viec-tai-co-so-785134/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201803/phong-canh-sat-qlhc-ve-ttxh-cong-an-tinh-nghe-an-kip-thoi-xuat-quan-giai-quyet-nhieu-vu-viec-tai-co-so-785134/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kịp thời xuất quân, giải quyết nhiều vụ việc tại cơ sở - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 16/03/2018, 09:37 [GMT+7]
Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Nghệ An

Kịp thời xuất quân, giải quyết nhiều vụ việc tại cơ sở

(Congannghean.vn)-Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, trong 2 tháng ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Nghệ An đã huy động tối đa quân số, đáp ứng yêu cầu toàn diện các mặt công tác.

2 đối tượng bị Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH bắt giữ về hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ
2 đối tượng bị Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH bắt giữ về hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ

Xác định thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán sẽ gia tăng nguy cơ phát sinh các yếu tố phức tạp về ANTT và các loại tội phạm thường lợi dụng để hoạt động, lực lượng Cảnh sát 113 đã thực hiện nghiêm chế độ ứng trực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh tại cơ sở. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, do ảnh hưởng của lối sống hiện đại, thường chọn cách giải quyết vấn đề bằng vũ lực, một số thanh, thiếu niên đã tụ tập, gây phức tạp về ANTT. Trước tình hình đó, yêu cầu xuất quân nhanh chóng, kịp thời có mặt ngăn chặn vụ việc phát sinh phức tạp đòi hỏi lực lượng Công an phải khẩn trương, phát huy tinh thần trách nhiệm cao độ.

Trong 2 tháng qua, Cảnh sát 113 đã tiếp nhận 294 tin báo liên quan đến ANTT, chuyển Công an các huyện, thị xã giải quyết 101 tin, xuất quân giải quyết hơn 190 tin, huy động gần 1.400 lượt CBCS. Điển hình, vào lúc 22 giờ 22 phút ngày 26/12/2017, Trung tâm Cảnh sát 113 nhận được tin báo của người dân ở chung cư cầu Cửa Tiền 2, thuộc phường Vinh Tân, TP Vinh về việc, tại đây xuất hiện một số đối tượng mang theo nhiều dao kiếm. Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng xuất quân đến hiện trường. Tại khu vực tầng hầm của chung cư, Tổ công tác phát hiện 6 nam thanh niên mang theo 4 dao kiếm các loại. Lực lượng Cảnh sát 113 đã nhanh chóng khống chế các đối tượng, thu giữ tang vật và đưa về trụ sở Công an phường Vinh Tân làm việc.

Tiếp đó, vào lúc 22 giờ ngày 31/12/2017, Trung tâm Cảnh sát 113 nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại ngã tư cầu vượt Quán Bánh xảy ra vụ đánh nhau gây mất ANTT. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 đã nhanh chóng xuất quân có mặt tại hiện trường, kịp thời phát hiện 2 nhóm thanh niên khoảng 60 người đang tụ tập, có biểu hiện xô xát, gây gổ với nhau. Tổ công tác đã khẩn trương huy động lực lượng ngăn chặn, yêu cầu nhóm thanh niên giải tán khỏi khu vực để tránh các hành vi làm mất trật tự công cộng và ùn tắc giao thông; đồng thời, khống chế 1 đối tượng quá khích đưa về trụ sở Công an phường Quán Bàu để làm việc.

Không chỉ nhanh chóng giải quyết các vụ việc gây gổ, đánh nhau, CBCS Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH còn phải nhanh trí, kịp thời giải quyết nhiều vấn đề “nóng” phát sinh. Đó là khi các đối tượng phạm tội có biểu hiện không bình thường, manh động, thường chống đối lực lượng chức năng. Điển hình, vào  lúc 21 giờ ngày 21/12, Tổ công tác Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH nhận được tin báo về việc, tại số nhà 76, đường Trần Trùng Quang thuộc xóm 4, xã Hưng Lộc, TP Vinh xảy ra xô xát dẫn đến đánh nhau. Ngay sau khi nhận tin báo, Tổ công tác đã kịp thời phối hợp với Công an cơ sở bắt giữ 2 đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích.

Qua xác minh được biết, cách đây khoảng 8 tháng, Hồ Tiến Minh (SN 1985) trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh thuê xe ôtô của anh Đinh Văn Tuyển trú tại TP Vinh nhưng 2 tháng nay không trả tiền thuê xe. Khi anh Tuyển đến nhà đòi nợ thì hai bên xảy ra xô xát. Anh Tuyển bị ông Hồ Tiến Thiết, bố của Minh đuổi và chém 1 nhát vào lưng và cổ tay phải. Khi lực lượng Công an có mặt tại hiện trường, cha con ông Thiết vội đóng cửa, tắt điện, cầm dao cố thủ trong nhà. Trước tình thế đó, lực lượng Cảnh sát 113 đã phải lên phương án bắt giữ đối tượng, ổn định tình hình. Rất nhanh chóng, 1 tổ công tác đã đạp cửa xông vào khống chế, bắt giữ 2 đối tượng và nhanh chóng đưa người bị thương đi cấp cứu. Hiện, các đối tượng và tang vật đã được chuyển giao cho Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kịp thời giải quyết các vụ việc “nóng” được xem là “thương hiệu” của lực lượng Phản ứng nhanh Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH. Bên cạnh đó, nhiệm vụ đấu tranh với các vi phạm về pháo cũng được các đội nghiệp vụ tập trung đấu tranh mạnh. Trong thời gian cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ, 8 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo trái phép.

Điển hình, đầu tháng 12/2017, qua nguồn tin của quần chúng nhân dân, Đội Đặc doanh phát hiện tại xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ có một số đối tượng thường xuyên mua báo pháo nổ với số lượng lớn. Trong đó, nổi lên đối tượng Nguyễn Bá Ngọc (SN 1964) trú tại xã Tân Hương. Đến ngày 22/12/2017, phát hiện Ngọc có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác Đội Đặc doanh đã phối hợp với Công an huyện Tân Kỳ tổ chức mật phục. Đến 22 giờ 30 phút, lực lượng Công an phát hiện Ngọc và 1 đối tượng đi xe máy nhãn hiệu Sirius, trên xe chở 4 bì pháo và đang đứng trước cây xăng dầu thuộc xã Tân Hương để giao hàng. Tổ công tác đã nhanh chóng áp sát, khống chế và bắt giữ cả 2 đối tượng, thu giữ 9.910 quả pháo bi.

Trong 2 tháng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã xuất quân kịp thời ngăn chặn 7 vụ, 14 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, phát hiện, thu giữ nhiều dao kiếm các loại; đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh mạnh, đạt hiệu quả cao với các vi phạm về pháo và tệ nạn xã hội.

.

Mai Hậu

.