Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201804/xung-danh-luc-luong-chu-cong-dau-tranh-voi-toi-pham-hinh-su-790374/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201804/xung-danh-luc-luong-chu-cong-dau-tranh-voi-toi-pham-hinh-su-790374/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xứng danh lực lượng chủ công đấu tranh với tội phạm hình sự - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 18/04/2018, 09:12 [GMT+7]

Xứng danh lực lượng chủ công đấu tranh với tội phạm hình sự

(Congannghean.vn)-Lực lượng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an Nghệ An trong suốt thời gian qua luôn kiên cường, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, xứng đáng là “quả đấm thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ bình yên trên quê hương Bác Hồ.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị về thành tích khám phá vụ trộm két trên địa bàn tỉnh
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị về thành tích khám phá vụ trộm két trên địa bàn tỉnh

Theo Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng CSHS Công an Nghệ An, trong những năm gần đây, nhiều loại tội phạm diễn biến hết sức phức tạp, tội phạm núp bóng doanh nghiệp đe dọa chính quyền, đe dọa lực lượng thực thi pháp luật, chống người thi hành công vụ…; các băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động manh động, liều lĩnh có sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án vẫn diễn ra. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân cùng với lòng nhiệt huyết yêu nghề, Phòng CSHS đã chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm, từng bước đẩy lùi, làm giảm tội phạm, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Có thể nói, Nghệ An là địa phương có sự phát triển nhanh về kinh tế, văn hóa, xã hội. Song song với đó, tình hình tội phạm hình sự cũng gia tăng và diễn biến phức tạp. Thủ đoạn phạm tội của các đối tượng ngày càng tinh vi, manh động, tính chất liều lĩnh. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã xảy ra 209 vụ phạm pháp hình sự, 274 vụ TNXH. Trước tình hình đó, để làm giảm số vụ án xảy ra, Phòng CSHS đã chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo một cách toàn diện trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và TNXH; đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm và đạt được nhiều kết quả cao.

Tính từ đầu năm tới nay, Phòng đã trực tiếp và phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ 61 vụ, bắt 150 đối tượng phạm tội; thu giữ 1 ôtô, 4 xe máy, 1 khẩu súng tự chế, 3 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 19 ĐTDĐ, 1 bộ máy tính bàn, 8 cáp đề, 5 bảng đề, 365 kg pháo, 2 xe máy và 1,96 tỉ đồng. Các vụ trọng án xảy ra trên địa bàn tỉnh đều nhanh chóng được điều tra khám phá, đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng pháp luật trong thời gian ngắn nhất.

Một trong những vấn đề nhức nhối nhất hiện nay đó là nạn mua bán người, trong đó nạn nhân phần lớn là phụ nữ và trẻ em sống ở vùng sâu, vùng xa do hiểu biết hạn chế đã trở thành món hàng đem lại lợi nhuận cao cho đối tượng buôn người. Trong thời gian qua, Phòng CSHS đã chủ động đấu tranh với loại tội phạm này, bắt giữ hàng chục đối tượng mua bán người, giải cứu các nạn nhân và giúp họ trở về với gia đình.

Với những cố gắng nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể CBCS Phòng CSHS đã góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo ANTT, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển về kinh tế - xã hội của địa phương.

.

Nhật Minh

.