Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201807/cong-an-huyen-tuong-duong-nhieu-ket-qua-trong-thang-hanh-dong-phong-chong-ma-tuy-804378/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201807/cong-an-huyen-tuong-duong-nhieu-ket-qua-trong-thang-hanh-dong-phong-chong-ma-tuy-804378/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhiều kết quả trong Tháng hành động phòng, chống ma túy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 16/07/2018, 08:44 [GMT+7]
Công an huyện Tương Dương

Nhiều kết quả trong Tháng hành động phòng, chống ma túy

(Congannghean.vn)-Điều tra, làm rõ 11 vụ, 12 đối tượng; thu giữ 3 bánh, 235 gam hêrôin, 188 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng K59, 7 viên đạn, 5 kiếm, 10 dao, 11 xe môtô, 18 điện thoại di động, 10.980.000 đồng là kết quả mà Công an huyện Tương Dương đạt được trong Tháng hành động phòng, chống ma túy (PCMT) năm 2018.

Các đối tượng mua bán ma tuý bị Công an huyện Tương Dương bắt giữ
Các đối tượng mua bán ma tuý bị Công an huyện Tương Dương bắt giữ

Triển khai Tháng hành động PCMT năm 2018, Công an huyện Tương Dương đã xây dựng Kế hoạch số 456, tập trung lực lượng thực hiện. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCMT, tác hại của ma túy tại địa bàn cơ sở được đẩy mạnh, với nhiều hình thức phong phú như: Lồng ghép vào các cuộc họp bản, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải tin, bài, phóng sự phản ánh về các hoạt động PCMT; kịp thời biểu dương các cá nhân, địa phương, đơn vị có nhiều thành tích trong PCMT… Đồng thời, phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia đấu tranh PCMT gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Gia đình không có tệ nạn ma tuý và tệ nạn xã hội” và “Bản, làng không có tệ nạn ma tuý”.

Cùng với đó, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Phân công các tổ trinh sát nắm tình hình và lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa các đường dây ma túy liên tỉnh qua địa bàn huyện Tương Dương. Kết quả, trong vòng 1 tháng, Công an huyện đã điều tra, làm rõ 11 vụ, 12 đối tượng; xác lập và phá thành công nhiều chuyên án lớn như Chuyên án 1218M, 1318M và 1418M...

Theo Trung tá Trần Văn Minh, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy, để triệt xóa thành công các đường dây vận chuyển ma túy lớn trên địa bàn, các trinh sát đã phải bí mật theo dõi gần 1 năm trời với bao khó khăn, vất vả và không ít hiểm nguy.

Điển hình, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 1/7/2018, tại địa phận bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, các trinh sát Công an huyện đã mật phục, bắt quả tang đối tượng Lương Văn Định (SN 1972) trú tại bản Xiềng, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 1 bánh hêrôin, 1 khẩu súng K59, 7 viên đạn trong đó có 1 viên đã lên nòng và một số tài sản khác.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 27/6/2018, tại khu vực bản Xiềng Nứa, xã Yên Na, các trinh sát Công an huyện phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đinh Thị Mai (SN 1979) trú tại thôn 8, xã Xuân Hoà, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá đang vận chuyển ma túy bằng xe gắn máy (xe ôm) từ đồi Pu Kẽm thuộc xã Yên Na ra đường lớn để về xuôi; thu giữ tại chỗ 1/2 bánh hêrôin (có khối lượng 126 gam), 188 viên ma tuý tổng hợp và 1 điện thoại đi động.

Tiếp đó, vào ngày 29/6/2018, tại khu vực ngã ba bản Xiềng Líp, xã Yên Hoà, huyện Tương Dương, các trinh sát Công an huyện bắt giữ 2 đối tượng Hà Thị Hải Yến (SN 1984) trú tại xóm 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn và Trương Văn Thạch (SN 1995) trú tại đội 7, thôn Vinh Đông, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; thu giữ 1 bánh hêrôin (có khối lượng 359 gam), 1 chiếc xe máy và 4 điện thoại đi động.

Thượng tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an huyện Tương Dương cho biết, là địa bàn giáp ranh với nước bạn Lào, có đường QL7A đi qua, rất thuận lợi cho việc giao lưu đi lại. Do vậy, các đối tượng ma túy thường chọn Tương Dương làm địa bàn trung chuyển “hàng” đi tiêu thụ tại các địa bàn khác. Lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, số người Lào xâm nhập trái phép vào Việt Nam cấu kết với một số người bản địa để xây dựng lán trại mua bán ma túy với số lượng lớn. Các đối tượng này luôn mang vũ khí “nóng” và sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng nếu bị phát hiện. Để đấu tranh với tội phạm ma túy, các trinh sát không chỉ phải đấu trí mà còn có thể nguy hiểm tới cả tính mạng. Bởi lợi nhuận từ ma túy mang lại quá lớn nên các đối tượng ngày càng có những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, thậm chí rất manh động, sẵn sàng chống lại lực lượng Công an.

Những kết quả đạt được trong Tháng hành động PCMT thể hiện sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện và sự mưu trí, dũng cảm của CBCS; đồng thời đây cũng là những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2018) và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018).

.

Cao Loan

.