Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201807/guong-nguoi-tot-viec-tot-trong-phong-trao-thi-dua-vi-an-ninh-to-quoc-804002/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201807/guong-nguoi-tot-viec-tot-trong-phong-trao-thi-dua-vi-an-ninh-to-quoc-804002/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 13/07/2018, 08:58 [GMT+7]

Gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc'

(Congannghean.vn)-Trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân lập công xuất sắc, được các cấp biểu dương, khen thưởng và quần chúng nhân dân khen ngợi.

Thời gian vừa qua, lực lượng Công an Nghệ An tiếp tục xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” (Trong ảnh: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh về tận bản làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân cho bà con dân tộc Đan Lai, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông)
Thời gian vừa qua, lực lượng Công an Nghệ An tiếp tục xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” (Trong ảnh: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh về tận bản làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân cho bà con dân tộc Đan Lai, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông)

Thời gian vừa qua, nhiều tập thể, cá nhân trong lực lượng Công an Nghệ An đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đồng thời có những hành động, nghĩa cử cao đẹp, thể hiện phẩm chất trong sáng, vì nhân dân phục vụ, được nhân dân tin yêu, ghi nhận.

Điển hình, Tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh, trong quá trình TTKS vào trung tuần tháng 6/2018, phát hiện 1 chiếc xe máy của người dân bị bỏ quên trước cổng Trung tâm Văn hóa tỉnh nên đưa về trụ sở cơ quan. Sau khi xác minh, đã tiến hành trao trả cho chủ sở hữu là anh Trần Xuân Sơn trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh.

Cũng tại Phòng CSCĐ, Đại úy Lê Văn Hải, Đội trưởng Đội Bảo vệ mục tiêu Khu di tích Kim Liên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã nhặt được chiếc điện thoại Iphone 7 Plus trị giá khoảng 20 triệu đồng của du khách đánh rơi. Ngay sau đó, Đại úy Hải đã nhanh chóng xác minh, liên lạc và trao trả cho chủ sở hữu là chị Chăm Ma Ly trú tại thủ đô Viêng Chăn (Lào). Trước đó, Thiếu úy Hồ Văn Anh, cán bộ Phòng CSCĐ nhặt được 1 chiếc điện thoại di động của người dân bị đánh rơi, đã nhanh chóng xác minh, liên hệ và trao trả cho chủ nhân.

Thượng úy Võ Trí Nguyên, cán bộ Công an huyện Tương Dương trong quá trình TTKS giao thông phát hiện, thu hồi 1 chiếc xe máy là tang vật của vụ trộm cắp tài sản vào ngày 2/2/2018 tại huyện Quỳnh Lưu, đã nhanh chóng xác minh, trao trả cho người bị mất.

Đặc biệt, tháng 6/2018 là thời gian cao điểm của mùa du lịch, du khách đến Nghệ An nhiều nên đã có không ít trường hợp bị lạc. Công an các đơn vị, địa phương đã nhanh chóng phát hiện, kịp thời tìm người thân để trao trả về với gia đình. Trong đó, Công an TX Cửa Lò đã tiếp nhận tin báo, nhanh chóng tổ chức lực lượng phối hợp, tìm và đưa 23 cháu nhỏ bị lạc về với gia đình.

Trung úy Hồ Văn Đạt, cán bộ Công an TX Hoàng Mai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát hiện cháu Nguyễn Văn Thủy bị câm điếc bẩm sinh đi lạc. Anh đã đưa cháu về trụ sở, động viên, chăm sóc, đồng thời nhanh chóng tiến hành các biện pháp xác minh, liên hệ và thông báo cho gia đình đến đưa cháu về. Trước đó không lâu, Tổ TTKS giao thông Công an huyện Diễn Châu trong quá trình làm nhiệm vụ, phát hiện 1 người phụ nữ bị đuối nước trên sông, đã nhanh chóng lao xuống dòng nước chảy xiết, đưa chị lên bờ, kịp thời tiến hành sơ cứu giúp nạn nhân tỉnh lại.

Trên mặt trận đấu tranh với tội phạm, nhiều CBCS tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm. Tiêu biểu là các đồng chí: Thượng úy Nguyễn Bá Kiên, cán bộ Công an huyện Quế Phong; Thượng sỹ Lương Văn Đình, cán bộ Công an huyện Kỳ Sơn; Thượng úy Nguyễn Văn Tân, Thượng úy Nguyễn Văn Cường, Thiếu úy Trần Anh Tuấn và Thượng sỹ Doãn Trường Giang, cán bộ Công an huyện Anh Sơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mặc dù bị các đối tượng phạm tội chống trả quyết liệt nhưng với ý chí tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng đã bắt giữ thành công các đối tượng.

Trước đó, vào tháng 4/2018, Thiếu tá Nguyễn Anh Dũng và Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn, cán bộ Công an TP Vinh, trong quá trình bắt giữ đối tượng Xồng Bá Rê phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, mặc dù bị chống trả quyết liệt và bị thương nhưng vẫn kiên quyết bắt giữ thành công đối tượng.

.

Thiên Thảo

.