Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201807/tang-cuong-dam-bao-an-ninh-trat-tu-mua-world-cup-802492/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201807/tang-cuong-dam-bao-an-ninh-trat-tu-mua-world-cup-802492/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự mùa World Cup - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 04/07/2018, 08:53 [GMT+7]

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự mùa World Cup

(Congannghean.vn)-Đến thời điểm hiện tại, giải bóng đá World Cup 2018 đã đi được 2/3 chặng đường. Với mục tiêu đảm bảo ANTT trên địa bàn, ngay từ đầu mùa giải, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các kế hoạch, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đảm bảo ANTT trong những ngày diễn ra các trận đấu.

Công an huyện Diễn Châu lấy lời khai của đối tượng cá độ bóng đá trên địa bàn xã Diễn Hải
Công an huyện Diễn Châu lấy lời khai của đối tượng cá độ bóng đá trên địa bàn xã Diễn Hải

World Cup 2018 lần thứ 21 diễn ra tại Nga từ ngày 14/6 - 16/7, với sự tham gia của 32 đội bóng đến từ 32 quốc gia là sự kiện thể thao được người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới chờ đón. Đây cũng là thời điểm nhiều đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến ANTT, trong đó nổi lên là nạn trộm cắp, cướp giật, gây rối, đua xe trái phép... Đặc biệt, trong thời gian diễn ra giải đấu, nhiều đối tượng quá khích đã tụ tập, gây rối tại một số địa điểm.

Trong khi đó, tình hình tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thời gian qua cũng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi như sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến ANTT tại các địa phương. Từ ngày 14 - 24/6, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt 9 vụ, 43 đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Tình trạng cá độ bóng đá luôn tiềm ẩn nhiều tệ nạn xã hội khác như cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, trộm cắp, đua xe…

Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã triển khai nhiều phương án nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý với các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Để phòng ngừa tội phạm nói chung, đặc biệt là tội phạm đánh bạc trong mùa World Cup 2018, ngay từ đầu tháng 4, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các cấp, ngành, các tổ chức xã hội đề ra chủ trương, kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội và hậu quả, tác hại của việc cá độ bóng đá để người dân phòng ngừa.

Đồng thời, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng Công an cơ sở tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, tập trung rà soát các đối tượng thường xuyên đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và những tụ điểm dễ phát sinh cá độ bóng đá để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm, tụ điểm phức tạp liên quan đến loại tội phạm này…

Ngoài ra, để ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép có thể phát sinh, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt rà soát, xác định các tuyến, địa bàn có khả năng thanh, thiếu niên tụ tập thành nhóm, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng để phối hợp với lực lượng nghiệp vụ bố trí ngăn chặn kịp thời. Trong thời gian diễn ra World Cup 2018, các lực lượng CSGT, Cảnh sát Trật tự sẽ ứng trực 100% quân số. Công an tỉnh cũng chỉ đạo Phòng Cảnh sát Cơ động phối hợp với Công an TP Vinh bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, tổ chức phân tách, giải tán đám đông tụ tập bằng xe máy có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, không để xảy ra phức tạp.

Để đảm bảo ANTT trên địa bàn, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của cá nhân và gia đình. Thua độ bóng đá, các đối tượng trộm cắp sẽ trở nên liều lĩnh, manh động, thủ đoạn cũng táo bạo hơn. Vì thế, người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em khi đi lại vào buổi tối nên tránh các tuyến đường vắng, chưa có điện chiếu sáng hoặc ở xa khu dân cư. Sự phối hợp và tinh thần đấu tranh tố giác tội phạm từ phía nhân dân sẽ góp phần tích cực đảm bảo ANTT tại địa phương.

.

Cao Loan

.