Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201808/doan-thanh-nien-cong-an-tinh-nghe-an-nhieu-hoat-dong-tinh-nguyen-he-thiet-thuc-y-nghia-811559/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201808/doan-thanh-nien-cong-an-tinh-nghe-an-nhieu-hoat-dong-tinh-nguyen-he-thiet-thuc-y-nghia-811559/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhiều hoạt động tình nguyện hè thiết thực, ý nghĩa - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 29/08/2018, 14:28 [GMT+7]
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An

Nhiều hoạt động tình nguyện hè thiết thực, ý nghĩa

(Congannghean.vn)-Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và chi đoàn Công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã cùng nhau thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, có chiều sâu. Thông qua các hoạt động này, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có cơ hội rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Hưởng ứng chương trình “Hãy làm sạch biển”, hơn 200 đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đã tham gia nhặt rác, dọn sạch hơn 2 km dọc bãi biển Cửa Hội vào ngày 11/8 vừa qua
Hưởng ứng chương trình “Hãy làm sạch biển”, hơn 200 đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đã tham gia nhặt rác, dọn sạch hơn 2 km dọc bãi biển Cửa Hội vào ngày 11/8 vừa qua

Phong trào tình nguyện ngày càng lan tỏa và có sức hút mạnh mẽ đối với ĐVTN, là môi trường để phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN thông qua việc triển khai thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, hướng về cộng đồng. Đây cũng là cơ hội để các ĐVTN Công an tỉnh thi đua tình nguyện, xung kích, sáng tạo gắn với phong trào học tập và làm theo lời Bác. Trọng tâm trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay (từ tháng 6 đến hết tháng 8/2018) là hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm trung tâm của mọi hoạt động tình nguyện. Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên đã điều phối, phân bổ nguồn lực tình nguyện, ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Điển hình, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã huy động gần 100 ĐVTN phối hợp tổ chức nạo vét gần 2 km kênh mương nội đồng tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn; phối hợp với Bệnh viện Đa khoa TP Vinh tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho hơn 400 người dân có hoàn cảnh khó khăn, các học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại xã Kim Liên, với tổng giá trị gần 50 triệu đồng; tổ chức cấp đổi, cấp lại CMND miễn phí cho gần 200 người già neo đơn, thân nhân gia đình chính sách, người khuyết tật trên địa bàn xã Lục Dạ, huyện Con Cuông và trao tặng 2 bộ máy vi tính cho Đoàn Thanh niên 2 xã vùng sâu, vùng xa của huyện Con Cuông; trao tặng 4 sổ tiết kiệm với tổng giá trị 50 triệu đồng cho 4 gia đình CBCS, ĐVTN Phòng Hậu cần Kỹ thuật có hoàn cảnh gia đình khó khăn; trao tặng 30 suất quà, 50 mũ bảo hiểm xe máy với tổng giá trị gần 15 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ…

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức trao tặng gần 200 suất quà với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng cho các hộ nghèo và học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn toàn tỉnh nhân dịp tổng kết năm học 2017 - 2018; phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Tỉnh đoàn Nghệ An và Ngân hàng BIDV tổ chức khởi công xây dựng 3 nhà nhân ái với tổng giá trị 310 triệu đồng cho các gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong ở 3 huyện Nghi Lộc, Tân Kỳ và Đô Lương.

Bên cạnh các hoạt động trên, ĐVTN còn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn tại địa phương thông qua việc nhận hỗ trợ chăm sóc các gia đình chính sách, vệ sinh môi trường, trồng hoa ở các đền thờ liệt sỹ, bia tưởng niệm. Điển hình như: Tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên, Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn… Ngoài ra, Đoàn còn thăm, tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách ở huyện Đô Lương; phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường ĐH Y Hà Nội tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho gần 700 người dân tại xã Trù Sơn, huyện Đô Lương. Với vai trò chủ công, Chi đoàn Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã tổ chức cấp đổi, cấp lại CMND miễn phí cho 240 người già neo đơn, thân nhân các gia đình chính sách, người tàn tật tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương…

Với những hoạt động cụ thể, thiết thực và ý nghĩa, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 của tuổi trẻ Công an Nghệ An ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Thông qua các hoạt động, đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Công an Nghệ An không chỉ trên lĩnh vực đảm bảo ANTT, TTATGT mà còn tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo môi trường để mỗi ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành hơn.

.

Thu Thủy

.