Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201810/cong-an-huyen-nghi-loc-chien-cong-noi-tiep-chien-cong-818080/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201810/cong-an-huyen-nghi-loc-chien-cong-noi-tiep-chien-cong-818080/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chiến công nối tiếp chiến công - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 10/10/2018, 08:26 [GMT+7]
Công an huyện Nghi Lộc

Chiến công nối tiếp chiến công

(Congannghean.vn)-Là địa phương được đánh giá có nhiều tiềm ẩn phức tạp về ANTT, xác định rõ trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đầu năm 2018 đến nay, Công an huyện Nghi Lộc đã tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, gắn với việc xây dựng lực lượng Công an nhằm đảm bảo ANTT tại cơ sở, được chính quyền địa phương và lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc duyệt kế hoạch phá án
Lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc duyệt kế hoạch phá án

Từ đầu năm 2018 đến nay, thông qua các phong trào thi đua đặc biệt, Công an huyện Nghi Lộc đã làm tốt công tác nắm tình hình, bám dân, bám cơ sở, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đặc biệt, trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đơn vị đã xác lập, đấu tranh có hiệu quả hàng chục vụ án hình sự, trong đó tập trung điều tra, khám phá 17 chuyên án lớn. Đáng nói, một số đối tượng lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo cũng đã bị Công an huyện bắt giữ.

Điển hình, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc phá Chuyên án 418L, bắt nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo thông qua mạng xã hội. 1 trong các nạn nhân đó là chị Lương Thị Hoa trú tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, bị đối tượng “hack” và sử dụng tài khoản facebook của con gái đang lao động tại Nhật Bản, nhắn tin nhờ chị chuyển 40 triệu đồng vào ngân hàng Sacombank để trả nợ. 3 ngày sau, chị Hoa nhận được điện thoại của con gái thì mới biết mình bị lừa đảo nên đã trình báo với cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án đã xác định được các số điện thoại của đối tượng dùng để rút tiền của chị Hoa, trong đó có số của Phan Anh Tuấn (SN 1997) trú tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. “Tuấn đã nhiều lần rút tiền của các bị hại tại 3 cây ATM của Sacombank chi nhánh quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Xác định Tuấn là đối tượng chính thực hiện hành vi lừa đảo, Ban chuyên án đã cử 1 tổ công tác vào TP Đà Nẵng để truy xét, bắt giữ đối tượng”, Trung tá Nguyễn Trọng Nhân, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện, Trưởng ban Chuyên án cho biết.

Sau 5 ngày mật phục, theo dõi, ngày 17/4/2018, Tổ công tác đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Phan Anh Tuấn khi đang thực hiện hành vi lừa đảo tại 1 phòng trọ ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu; thu 2 máy tính, 1 dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng, 70 triệu đồng và nhiều phương tiện, tài liệu liên quan. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận cùng với Hồ Văn Đức (SN 1993) trú tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thực hiện trót lọt 11 vụ lừa đảo qua mạng trên cả nước, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Tiếp đó, Công an huyện Nghi Lộc phá thành công Chuyên án 518P, bắt đối tượng Đoàn Văn Tý (SN 1992) trú tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa khi đang vận chuyển trái phép 630 kg pháo từ Quảng Trị ra Nghệ An tiêu thụ. Điều tra mở rộng, tiếp tục bắt đối tượng Nguyễn Trường Khánh (SN 1983) trú tại xã Cam An, huyện Cam Lộ khi đang có mặt tại khách sạn ở TX Cửa Lò để chờ Tý ra cùng đi giao “hàng” cho đối tượng tên Hùng tại Nghệ An.

Không kém phần vất vả, hiểm nguy, trong 1 tháng, đơn vị đã lập công xuất sắc, tiếp tục phá 2 chuyên án mua bán trái phép chất ma túy lớn. Cụ thể, phá Chuyên án 418S, bắt đối tượng Nguyễn Trung Thành trú tại huyện Nghi Lộc; thu giữ 1 bánh hêrôin (297,21 gam), 4.500 viên ma túy tổng hợp (321,5 gam), 3 kg ma túy dạng đá. Tiếp đó, phá Chuyên án 418M, bắt đôi tình nhân Bùi Đức Khánh trú tại TP Hải Phòng và Võ Thị Kim Anh trú tại tỉnh Đồng Nai về hành vi sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 29 viên thuốc lắc, 783,5 gam tiền chất để sản xuất ma túy, 1 bộ khuôn dập thuốc lắc, 1 mô tơ để nghiền, trộn các chất, 1 coóng (để sử dụng ma túy) và 10 triệu đồng tiền mặt.

Không chỉ đấu tranh mạnh với tội phạm hình sự, kinh tế, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, đơn vị còn làm tốt công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng, nhất là xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND ngày một đẹp hơn trong lòng dân. Hiện, đơn vị tiếp tục duy trì phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì dân phục vụ. Ghi nhận những thành tích xuất sắc trên, từ đầu năm 2018 đến nay, Công an huyện Nghi Lộc có nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh và chính quyền địa phương khen thưởng đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng.

.

Hữu Trọng

.