Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201810/hoi-phu-nu-cong-an-huyen-nghi-loc-nhieu-hoat-dong-tinh-nghia-820712/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201810/hoi-phu-nu-cong-an-huyen-nghi-loc-nhieu-hoat-dong-tinh-nghia-820712/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhiều hoạt động tình nghĩa - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 26/10/2018, 09:44 [GMT+7]
Hội Phụ nữ Công an huyện Nghi Lộc

Nhiều hoạt động tình nghĩa

(Congannghean.vn)-Xác định việc thực hiện phong trào “đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo” là một trong những việc làm thiết thực, ý nghĩa, kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng, năm qua, Hội Phụ nữ (HPN) Công an huyện Nghi Lộc đã tích cực triển khai và tham gia các phong trào hướng về cơ sở, góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Công an Nghệ An nói riêng.

Hội Phụ nữ Công an huyện Nghi Lộc thăm hỏi, tặng quà cho bà Nguyễn Thị Xuân
Hội Phụ nữ Công an huyện Nghi Lộc thăm hỏi, tặng quà cho bà Nguyễn Thị Xuân

Bên cạnh công tác chuyên môn, đảm bảo ANTT trên địa bàn, phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện luôn chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt công tác “đền ơn, đáp nghĩa”, các hoạt động tri ân, xã hội, từ thiện hướng về cộng đồng. Với mô hình “HPN cơ sở nhận giúp đỡ ít nhất 1 địa chỉ an sinh xã hội”, HPN Công an huyện Nghi Lộc đã phát huy có hiệu quả mô hình này.

Theo đó, thời gian qua, Hội đã nhận giúp đỡ thường xuyên cho bà Nguyễn Thị Xuân trú tại xóm 21, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Bà Xuân là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng và con trai bà đều mất sớm, một mình bà nuôi cháu còn nhỏ. Cùng với HPN Công an huyện đến thăm bà Xuân vào 1 ngày cuối tháng 10, bà xúc động gửi lời cảm ơn đến Hội đã chia sẻ những khó khăn với mình trong những ngày qua…

Cùng với các phong trào thi đua, cán bộ, hội viên còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân các ngày lễ 8/3, 1/6, 20/10; tổ chức tặng quà cho các thương, bệnh binh nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7 tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh tại xã Nghi Phong; tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ tàn tật 19/3 Dòng thừa sai Bác Ái thuộc Giáo phận Vinh. Đặc biệt, thời gian qua, HPN Công an huyện Nghi Lộc được bà con nhân dân đánh giá cao khi tổ chức cấp phát chứng minh nhân dân miễn phí cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, neo đơn, những người bị tàn tật…

Nắm bắt nhu cầu thiết yếu này, Ban Thường vụ HPN và Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện đã phối hợp thực hiện và xây dựng kế hoạch chương trình cấp phát chứng minh nhân dân miễn phí cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Để thực hiện đúng người cần giúp đỡ, Hội đã hỗ trợ rà soát các đối tượng cần cấp, đổi, cấp lại thẻ. Qua đó, chú trọng các trường hợp đối tượng chính sách, gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già yếu, neo đơn, bệnh tật…

Có thể nói rằng, triển khai có hiệu quả các phong trào trong đó, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, các chương trình tình nghĩa, hướng về cơ sở, hình ảnh người phụ nữ Công an huyện Nghi Lộc đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân.

.

Phan Tuyết

.