Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201811/phong-canh-sat-co-dong-cong-an-tinh-lap-cong-tren-moi-tran-tuyen-822178/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201811/phong-canh-sat-co-dong-cong-an-tinh-lap-cong-tren-moi-tran-tuyen-822178/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lập công trên mọi trận tuyến - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 05/11/2018, 10:07 [GMT+7]
Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh

Lập công trên mọi trận tuyến

(Congannghean.vn)-Với khẩu hiệu hành động “Phát huy truyền thống; kỷ luật, kỷ cương; bản lĩnh, nhân văn; xây dựng lực lượng Cảnh sát Cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đầu năm 2018 đến nay, Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt trong các đợt ra quân truy quét tội phạm, chủ động triển khai thực hiện các phương án trấn áp, giải toả các hoạt động gây rối, biểu tình bạo loạn. Từ đó, lập nhiều thành tích xuất sắc, xứng đáng là “quả đấm thép” trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, là lực lượng tin cậy của nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động diễn tập chống khủng bố, bạo loạn
Lực lượng Cảnh sát Cơ động diễn tập chống khủng bố, bạo loạn

Thượng tá Hồ Nam Long, Trưởng phòng CSCĐ Công an tỉnh cho biết: Trong bối cảnh tình hình ANTT trên địa bàn có nhiều biến động, các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý, hoạt động của các băng, ổ nhóm còn diễn biến hết sức phức tạp, các thế lực thù địch vẫn ra sức chống phá Đảng và Nhà nước…, lực lượng CSCĐ phải thường xuyên tăng cường lực lượng, bám sát địa bàn, kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án công tác của lãnh đạo, chỉ huy và CBCS trước mỗi vụ việc xảy ra.

Trong thời gian qua, Phòng CSCĐ đã xây dựng và triển khai nhiều phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT trước các dịp lễ Tết, đảm nhận tốt các nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, bảo vệ an toàn các cuộc họp quan trọng, hàng trăm chuyến hàng đặc biệt.

Đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho CBCS; kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ CSCĐ cho toàn thể CBCS trong toàn đơn vị cũng như Công an các đơn vị, địa phương nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, đơn vị luôn chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát (TTKS), báo cáo Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng quy trình, chấp hành nghiêm điều lệnh, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân.

Ngoài việc đảm bảo ANTT chung, lực lượng CSCĐ đã không quản ngại khó khăn gian khổ, 24/24 giờ có mặt tại những tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp, góp phần đem lại sự bình yên cho nhân dân. Trong thời gian qua, đơn vị đã bố trí 677 ca tuần tra với 5.634 lượt CBCS tham gia. Qua công tác TTKS, đã phát hiện 146 vụ phạm pháp, bắt 192 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật có giá trị.

Điển hình, vào lúc 22 giờ ngày 19/10/2017, lực lượng CSCĐ đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Đinh Văn Trọng (SN 1991) trú tại xóm 9, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu về hành vi vận chuyển pháo trái phép, thu giữ 26 kg pháo và một số tang vật liên quan. Đến khoảng 23 giờ ngày 23/10/2018, trong lúc làm nhiệm vụ TTKS trên đường Phan Đình Phùng, thuộc khối 2, phường Hồng Sơn, TP Vinh, Tổ tuần tra lực lượng CSCĐ đã bắt quả tang đối tượng Vũ Hoàng Công (SN 1985) trú tại khối 5, phường Quang Tiến, TX Thái Hòa về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 305 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 31,17 gam, 8,365 gam ma túy dạng ketamin, 1 xe ôtô.

Cũng qua công tác tuần tra vũ trang, lực lượng CSCĐ đã phát hiện và lập biên bản 498 trường hợp, ra quyết định xử phạt 1.097 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, nộp kho bạc Nhà nước hơn 430 triệu đồng.

Cũng trong thời gian qua, đơn vị còn phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao, lập nhiều thành tích xuất sắc, tạo tiếng vang lớn, được lãnh đạo các cấp biểu dương khen thưởng. Điển hình, phối hợp với các lực lượng liên quan phá thành công Chuyên án 918C, triệt xóa tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy tại xã Yên Na, huyện Tương Dương vào rạng sáng 26/10, tiêu diệt 1 đối  tượng cầm đầu; thu giữ 3 bánh hêrôin, 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng AK, 18 viên đạn, 2 quả lựu đạn.

Trước đó, đơn vị cũng đã cử hàng chục CBCS và 5 chó nghiệp vụ phối hợp với Công an TP Vinh và các phòng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với vận động, thuyết phục, đấu tranh, bắt giữ đối tượng Lê Ngọc Sơn (SN 1985) và Hoàng Ngọc Sinh (SN 1987) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, chống người thi hành công vụ xảy ra tại phường Lê Mao, TP Vinh. 2 đối tượng này đã ôm 4 quả lựu đạn, bình khí gas cố thủ, chống lại lực lượng Công an trong khi thi hành nhiệm vụ. Trong đó, Đại úy Phạm Văn Hội, Đại đội trưởng Đại đội CSCĐ đã mưu trí, dũng cảm, vận động thuyết phục đối tượng đầu hàng.

Trong nhiệm vụ đột xuất, lực lượng CSCĐ đã phát huy khả năng cơ động nhanh, tính chuyên nghiệp và bản lĩnh quả cảm, ngoan cường để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã cử hơn 2.700 lượt CBCS phục vụ công tác đột xuất. Công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm luôn được duy trì có hiệu quả. Đội Quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ thuộc Phòng CSCĐ đã cử hàng trăm lượt cán bộ huấn luyện và 145 lượt chó nghiệp vụ phối hợp với lực lượng TTKS, đảm bảo ANTT.

Ngoài việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, Phòng CSCĐ còn chú trọng đến các hoạt động tình nghĩa, giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” bằng những việc làm thiết thực. Nổi bật là vận động CBCS quyên góp, thăm hỏi, tặng quà cho các trẻ em nghèo vượt khó, gia đình CBCS trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 160 triệu đồng. Đặc biệt, đơn vị luôn làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các mục tiêu bảo vệ và nhân dân nơi địa bàn các đơn vị đóng quân, qua đó, đạt được hiệu quả thiết thực trong công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Dù biết phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tin rằng, với tinh thần thép, bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh đoàn kết gắn bó, lực lượng CSCĐ sẽ là lá chắn vững chắc trên chặng đường dài đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn sự yên bình, hạnh phúc của nhân dân.

.

Hằng Nga

.