Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201812/ky-niem-ngay-thanh-lap-luc-luong-canh-sat-quan-ly-huan-luyen-va-su-dung-dong-vat-nghiep-vu-ghi-dau-nhung-chien-cong-829420/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201812/ky-niem-ngay-thanh-lap-luc-luong-canh-sat-quan-ly-huan-luyen-va-su-dung-dong-vat-nghiep-vu-ghi-dau-nhung-chien-cong-829420/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ghi dấu những chiến công - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 17/12/2018, 08:27 [GMT+7]
Kỷ niệm Ngày thành lập Lực lượng Cảnh sát Quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ

Ghi dấu những chiến công

(Congannghean.vn)-Trải qua 59 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát Quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ Công an tỉnh đã phát huy khả năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Với sự kiên trì khổ luyện của các huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm, những chú chó nghiệp vụ đã lập nhiều chiến công xuất sắc, tham gia khám phá thành công hàng trăm vụ án phức tạp, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đội Cảnh sát Quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ lên đường tuần tra
Đội Cảnh sát Quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ lên đường tuần tra

Trung tá Dương Danh Quang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động kể cho tôi nghe về những trang sử vẻ vang của lực lượng Cảnh sát quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ.

Theo đó, Nghệ An là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước từ năm 1959 đã có Đội chó nghiệp vụ với số lượng ban đầu là 3 huấn luyện viên và 3 chú chó. Ngay từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ ác liệt ở miền Bắc, Công an Nghệ An đã sử dụng chó nghiệp vụ kịp thời truy tìm dấu vết, bắt sống phi công Mỹ bị dân quân bắn rơi máy bay tại Truông Rết (Quỳnh Lưu).

Đầu năm 1963, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An sơ tán về xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên thì bị kẻ gian cạy tủ trộm tiền. Ngay lập tức, lực lượng Công an tung chó nghiệp vụ truy đuổi theo dấu vết “nóng”, thu giữ tang vật tại nhà đối tượng. Hay chó nghiệp vụ đã tham gia hàng nghìn ca tuần tra, kiểm soát, bảo vệ mục tiêu, bảo vệ các ngày lễ lớn, bảo vệ phiên toà phức tạp, giải tán đám đông hàng chục vụ, giải tán các vụ đua xe, bảo vệ thi hành án tử hình, bắt quả tang hàng trăm đối tượng như vụ trộm ở Kho lương thực Cửa Bắc (TP Vinh), vụ trộm ở khu tập thể Nhà máy Cơ khí Vinh năm 1975. Nhờ độ nhạy cảm đặc biệt của cơ quan khứu giác, chó nghiệp vụ giám biệt nguồn hơi thực sự là một phương tiện nghiệp vụ đặc biệt, giúp ngành Công an giám định thành công hàng nghìn vụ án phức tạp.

Đại úy Nguyễn Đăng Đề, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Cơ động cho biết, trong số 13 chú chó nghiệp vụ thì Nick, Zoly, Ki, Ka… là những chú chó xuất sắc nhất. Với sự dày dạn kinh nghiệm cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề, những chú chó này đã giúp lực lượng Công an khám phá nhiều vụ án phức tạp thông qua giám định nguồn hơi và truy tìm dấu vết.

Vụ án ghi dấu ấn của 2 chú chó Nick và Zoly là vụ khám phá 20 bánh hêrôin được ngụy trang khéo léo trong thành xe ôtô, điều tra đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam do Trần Văn Hợi (tức Hợi “chim cú”) cầm đầu vào năm 2007. Hay như tối 19/11/2017, qua công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn và mục tiêu trọng điểm, chú chó Ka đã giúp lực lượng CSCĐ phát hiện, bắt giữ đối tượng Đinh Văn Trọng (SN 1991) trú tại xóm 9, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu về hành vi vận chuyển 26 kg pháo nổ.

Đến ngày 1/10/2018, 7 cán bộ huấn luyện cùng 5 chú chó nghiệp vụ do Đại úy Nguyễn Đăng Đề phụ trách đã phối hợp với các lực lượng khác sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ vây bắt Lê Ngọc Sơn (SN 1985) trú tại đường Hồng Bàng, TP Vinh cùng đồng bọn khi các đối tượng sử dụng lựu đạn cố thủ tại nhà, thu giữ 3 quả lựu đạn và một số tang vật khác.

Gần đây nhất, 3 cán bộ huấn luyện và 3 chó nghiệp vụ đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ tham gia khám phá Chuyên án 918C, triệt xóa tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy tại huyện Tương Dương, tiêu diệt tên Súa là đối tượng cầm đầu. Qua đó, thu giữ 3 bánh hêrôin và 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng AK và 2 quả lựu đạn. Thành công của Chuyên án đã thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm và sự phối hợp, hiệp đồng, tác chiến chặt chẽ của các lực lượng tham gia, tạo được tiếng vang lớn trong cả nước, ghi dấu ấn đặc biệt trong chuỗi thành tích của Công an Nghệ An.

Với những thành tích đó, lực lượng Cảnh sát Quản lý, huấn luyện và và sử dụng động vật nghiệp vụ đã được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh,và tặng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2018, Đội Cảnh sát Quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ tiếp tục giữ vững danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.

.

Hằng Nga

.