Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201901/cong-an-nghe-an-dam-bao-an-ninh-trat-tu-cho-nhan-dan-vui-tet-don-xuan-835615/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201901/cong-an-nghe-an-dam-bao-an-ninh-trat-tu-cho-nhan-dan-vui-tet-don-xuan-835615/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui Tết, đón xuân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 21/01/2019, 09:53 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui Tết, đón xuân

(Congannghean.vn)-Xuân Kỷ Hợi 2019 đang đến rất gần. Để có một môi trường an toàn, lành mạnh cho nhân dân vui Tết, đón xuân, các lực lượng Công an tỉnh đang tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ tấn công, truy quét tội phạm dịp trước, trong và sau Tết. Sau 30 ngày đầu ra quân đã đạt được nhiều kết quả tích cực, để lại hình ảnh đẹp trong lòng quần chúng nhân dân.

Công an Nghệ An đồng loạt kiểm tra hành chính các cơ sở cầm đồ, dịch vụ tài chính trên địa bàn TP Vinh
Công an Nghệ An đồng loạt kiểm tra hành chính các cơ sở cầm đồ, dịch vụ tài chính trên địa bàn TP Vinh

Từ ngày 15/12/2018, Công an các đơn vị, địa phương đã đồng loạt ra quân thực hiện Mệnh lệnh tấn công tội phạm của Giám đốc Công an tỉnh. Sau 30 ngày triển khai, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 95 vụ xâm phạm trật tự xã hội, bắt 112 đối tượng; khám phá 128 vụ án về ma túy, bắt 144 đối tượng, thu giữ 11 bánh hêrôin, 1,9 kg ma túy đá, 210 gam ma túy tổng hợp...; phát hiện 123 vụ, bắt, xử lý 437 đối tượng đánh bạc, thu giữ 1,5 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, tội phạm về pháo cũng được Công an các đơn vị đấu tranh quyết liệt, hiệu quả, bắt 237 vụ, 302 đối tượng, thu giữ hơn 2,4 tấn pháo. Phát hiện, bắt 344 vụ, 365 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ, môi trường; thu giữ 23 m3 gỗ, 5 tấn động vật và nhiều hàng hóa nhập lậu có tổng giá trị hơn 4,3 tỉ đồng. Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nên các loại tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 9,3% so với thời gian liền kề trước đó.

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm hoạt động "tín dụng đen", quan điểm của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh là kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng vi phạm. Ngày 23/12/2018, Phòng Cảnh sát Hình sự phá Chuyên án 128N, triệt xóa ổ nhóm hoạt động cho vay lãi nặng do Nguyễn Trung Tính (SN 1981) trú tại xã Nghi Đức, TP Vinh cầm đầu.

Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự cho biết: Đây là đối tượng hình sự nguy hiểm, đã có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, có nhiều đàn em côn đồ, hung hãn; thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, không bao giờ thể hiện lãi suất vay trên giấy tờ... Hiện, đơn vị đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Trung Tính, chứng minh số tiền cho vay lãi nặng hơn 7,5 tỉ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 2 tỉ đồng

Tiếp đó, ngày 5/1/2019, Công an tỉnh đã huy động hơn 200 CBCS cùng sự tham gia phối hợp của các chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An, tổ chức đợt ra quân đầu tiên, chia thành 2 đoàn, với 40 tổ công tác tiến hành đồng loạt kiểm tra đột xuất, công khai tại 40 cơ sở dịch vụ cầm đồ, dịch vụ hỗ trợ tài chính trên địa bàn TP Vinh. Đã xử lý vi phạm hành chính 15 cơ sở với số tiền 44 triệu đồng; thu giữ 4 máy vi tính, 20 điện thoại di động, 30 xe máy.

Cùng ngày, Công an TX Thái Hòa phá Chuyên án 091T, triệt xóa ổ nhóm trộm chó chuyên nghiệp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Các đối tượng hoạt động phạm tội từ 22 giờ đến 3 giờ ngày hôm sau, sử dụng bom xăng, kích điện, dao sẵn sàng tấn công khi bị phát hiện. Hiện, đơn vị đã khởi tố, tạm giam 3 bị can, thu hồi 32 con chó (còn sống) trả lại cho người dân.

Công an Nghệ An triệt xóa ổ nhóm sử dụng xe ôtô, bom xăng, kích điện trộm chó tại nhiều địa phương trong tỉnh
Công an Nghệ An triệt xóa ổ nhóm sử dụng xe ôtô, bom xăng, kích điện trộm chó tại nhiều địa phương trong tỉnh

Ngày 2/1/2019, Công an TP Vinh phá Chuyên án 1218B, triệt xóa ổ nhóm đối tượng hoạt động đòi nợ thuê bằng hình thức ném chất bẩn, thuốc trừ cỏ vào nhà để đe dọa, đòi nợ, bước đầu tạm giữ hình sự 4 đối tượng.

Trung tá Trần Đức Thân, Phó Trưởng phụ trách Công an TP Vinh cho biết: Để đảm bảo ANTT dịp Tết, đơn vị đã huy động 63 Công an chính quy bố trí xuống 9 xã trên địa bàn, mỗi xã 7 đồng chí nhằm tăng cường cho cơ sở, về lâu dài sẽ bố trí làm trưởng, phó Công an các xã trên địa bàn thành phố. Đối với các vụ việc phạm pháp hình sự, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan tố tụng kiên quyết xử lý nghiêm, lựa chọn một số vụ điển hình về pháo, “tín dụng đen” để đưa ra xét xử công khai.

Càng gần Tết, lượng người đổ về TP Vinh ngày một đông. Vì thế, Công an thành phố đã tăng cường công tác đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị; huy động tối đa lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự phối hợp phân luồng, không để ùn tắc giao thông kéo dài; thực hiện quyết liệt công tác giải tỏa hành lang ATGT, kiên quyết không để tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán. Lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát 113 thường xuyên tuần tra đêm vũ trang khép kín địa bàn thành phố. Qua đó, phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng vi phạm pháp luật.

Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, nhất là phòng ngừa các loại tội phạm nổi như giết người do nguyên nhân xã hội, cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ..., góp phần hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Những kết quả sau 30 ngày đầu ra quân tấn công tội phạm của Công an tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ cao. Đây là sự khích lệ to lớn để Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo môi trường an ninh, an toàn cho nhân dân vui Tết, đón xuân.

.

Đức Vũ

.