Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201901/nhung-chien-cong-xuat-sac-trong-phong-chong-toi-pham-nam-2018-832480/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201901/nhung-chien-cong-xuat-sac-trong-phong-chong-toi-pham-nam-2018-832480/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Những chiến công xuất sắc trong phòng, chống tội phạm năm 2018 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 04/01/2019, 08:34 [GMT+7]

Những chiến công xuất sắc trong phòng, chống tội phạm năm 2018

(Congannghean.vn)-Năm 2018, Công an Nghệ An đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, triệt phá thành công nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp, góp phần kiềm chế các loại tội phạm, giữ gìn trật tự ATXH, tạo được tiếng vang trong cả nước. Qua đó, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó, được nhân dân tin tưởng, yêu mến. 

Đồng chí Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh                  khen thưởng cho Ban chuyên án 918C
Đồng chí Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng cho Ban chuyên án 918C
Dưới đây, xin điểm lại 5 chiến công xuất sắc của Công an Nghệ An trong thời gian qua.
 
1.Tiêu diệt “trùm” tụ điểm mua bán ma túy tại huyện Tương Dương
 
Sau một thời gian dài theo dõi, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh phát hiện một số nhóm đối tượng mang theo vũ khí “nóng” tổ chức mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực rừng núi thuộc huyện Tương Dương. Trong đó, nổi lên ổ nhóm do đối tượng Súa cầm đầu với thủ đoạn hoạt động hết sức chặt chẽ, tinh vi và manh động. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, ngày 18/9/2018, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát ĐTTP về Ma túy - Bộ Công an, Công an huyện Tương Dương và Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Nghệ An xác lập Chuyên án 918C nhằm đấu tranh, triệt xóa các đường dây, tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Yên Na, huyện Tương Dương.  
 
Sau gần 1 tháng rưỡi kiên trì bám địa bàn, bám sát đối tượng, thu thập thông tin, tài liệu, nắm rõ quy luật hoạt động của đường dây, ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy do đối tượng Súa cầm đầu, ngày 25/10/2018, Ban chuyên án quyết định phá án. Đúng 0 giờ ngày 26/10/2018, tại khu vực dốc Kẽm thuộc bản Xốp Pu, xã Yên Na, huyện Tương Dương, phát hiện 3 đối tượng đang mang theo ma túy và vũ khí, ngay lập tức, Ban chuyên án tiến hành bao vây, nổ súng chỉ thiên nhằm tuyên truyền, kêu gọi các đối tượng đầu hàng. Tuy nhiên, 3 đối tượng vẫn tỏ ra ngoan cố, sử dụng súng AK bắn về phía lực lượng chức năng hòng chống trả. Để đảm bảo an toàn cho người dân và CBCS, Ban chuyên án quyết định nổ súng tấn công. Kết quả, đã tiêu diệt đối tượng cầm đầu, thu tại hiện trường 3 bánh hêrôin, 12.000 viên ma tuý tổng hợp, 1 khẩu súng AK, 18 viên đạn, 2 quả lựu đạn. 
 
2. 14 giờ đấu trí với 2 đối tượng “ôm” lựu đạn cố thủ trong nhà 
 
Sáng 24/9/2018, Lê Ngọc Sơn (SN 1985) trú tại số nhà 128, đường Hồng Bàng, khối Tân Phong, phường Lê Mao, TP Vinh có hành vi hủy hoại tài sản khi sử dụng 2 thanh kiếm chém vỡ kính chắn gió phía trước, phía sau và kính chắn gió sau cửa lái xe ôtô BKS 37A-256.95 tại gara ôtô Hoàng Lâm, địa chỉ tại xóm 7, xã Nghi Phú, TP Vinh. Căn cứ vào kết quả điều tra, Công an TP Vinh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp số 68 ngày 28/9/2018 đối với Lê Ngọc Sơn về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản" quy định tại Điều 178, Bộ luật Hình sự. 
Đồng chí Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh                  khen thưởng cho Ban chuyên án 918C
Cán bộ Công an Thành phố Vinh lấy lời khai đối tượng Lê Ngọc Sơn
Ngày 1/10/2018, Công an TP Vinh cử 1 tổ công tác đến nơi ở của Lê Ngọc Sơn tại số nhà 128, đường Hồng Bàng, TP Vinh để thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, Sơn không những không chấp hành mà cùng Hoàng Ngọc Sinh (SN 1987) trú tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương chống đối, ôm 4 quả lựu đạn (trong đó có 1 quả đã tháo chốt) cùng bình gas 12 kg và nhiều dao kiếm tử thủ trong nhà Sơn.  
 
Sau 14 giờ đồng hồ, gần 200 chiến sỹ tinh nhuệ thuộc các lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát Trật tự thuộc Công an TP Vinh, Phòng Cảnh sát Cơ động cùng các phòng nghiệp vụ khác thuộc Công an tỉnh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cùng lãnh đạo Công an TP Vinh đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén để vận động, thuyết phục đối tượng đầu hàng. Đến 23 giờ 45 phút cùng ngày, biết không thể trốn thoát, 2 đối tượng lần lượt xin đầu hàng. Lực lượng vây bắt nhanh chóng đột nhập vào ngôi nhà, tước vũ khí và dẫn giải 2 đối tượng về Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh; các lực lượng rà phá bom mìn, khám nghiệm hiện trường cũng nhanh chóng tiến hành làm nhiệm vụ và hoàn tất mọi công việc vào rạng sáng 2/10.
 
3.Bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển 30 bánh hêrôin từ Lào về nghệ an
 
Qua công tác tuần tra, kiểm soát, Trạm Cảnh sát Giao thông (CSGT) Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 1 đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn từ Lào về Nghệ An trước khi đưa đi tỉnh khác tiêu thụ. Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, CBCS Phòng CSGT đã nắm được di biến động của các đối tượng và lên phương án vây bắt.
 
Đêm 14/10, nhận được tin báo, Nguyễn Ngọc Ích (SN 1977) trú tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương cùng đồng bọn đang vận chuyển số “hàng” lớn. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo Công an tỉnh và Phòng CSGT, Trạm CSGT Diễn Châu đã phối hợp với Công an huyện Thanh Chương tiến hành mật phục, chốt chặn tại các địa điểm mà các đối tượng sẽ xuất hiện. Rạng sáng 15/10, lực lượng Cảnh sát phát hiện Ích cùng 1 đối tượng khác điều khiển xe ôtô BKS 37A-464.37, chạy hướng từ huyện Thanh Chương theo Quốc lộ 46, đoạn qua địa phận xã Vân Diên, huyện Nam Đàn về TP Vinh. Lập tức, Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Qua đó, phát hiện trên xe cất giấu 2 bọc nilông màu đen bên trong chứa 30 bánh hêrôin. 
 
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, Ích có vai trò cầm đầu, còn Trần Đình Hợi (SN 1984) trú tại xóm 3, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương làm lái xe. Số hêrôin trên được 2 đối tượng mua từ Lào và đang vận chuyển về Nghệ An, sau đó đưa vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Được biết, đây là vụ án có số lượng ma túy thu giữ lớn nhất của Phòng CSGT và Công an huyện Thanh Chương từ trước đến nay. 
 
4. Triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi tại 40 công ty tài chính, tiệm cầm đồ 
 
Vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 6/11/2018, Công an TX Thái Hòa phá thành công Chuyên án 108L, triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi tại 40 công ty tài chính, tiệm cầm đồ trên địa bàn TX Thái Hòa. Quá trình kiểm tra, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của 24 đối tượng, hơn 500 triệu đồng tiền mặt, 30 xe máy, 14 xe ôtô, 20 điện thoại di động và 18 máy vi tính. 
 
Qua các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thị xã đã tiến hành tạm giữ hình sự 4 đối tượng, gồm: Phan Hải Dương (SN 1993) trú tại khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu; Trần Mạnh Hiệp (SN 1995) trú tại phường Quang Tiến; Trần Xuân Hùng (SN 1987) trú tại xã Đông Hiếu và Nguyễn Viết Nghĩa (SN 1979) trú tại xã Nghĩa Thuận, cùng TX Thái Hòa đồng thời, xử lý hành chính hơn 20 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi.
 
Trong một thời gian dài, các đối tượng trên đã lợi dụng nhu cầu cần tiền nhanh của các cá nhân để cho vay tiền với lãi suất cao hơn rất nhiều so với lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước. Số tiền cho vay hàng tháng lên tới hơn 10 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng. Trong quá trình giao dịch với người vay, các đối tượng đều không ghi lại nội dung lãi suất trên các giấy tờ, khi bị phát hiện hoặc thấy lực lượng chức năng kiểm tra thì nhanh chóng tẩu tán, hủy tất cả các tang vật, tài liệu liên quan.
 
5.2 đối tượng mua bán, vận chuyển gần 400 kg pháo trái phép sa lưới
 
Vào khoảng 15 giờ ngày 5/11, tại khu vực cầu Bến Thủy 1, Phòng Cảnh sát Môi trường (CSMT) Công an tỉnh Nghệ An, chủ trì phối hợp với Văn phòng  cơ quan CSĐT và một số đơn vị liên quan phát hiện, bắt giữ Nguyễn Minh Cương (SN 1970) trú tại phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa và Trần Văn Hùng (SN 1981) trú tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ. Tang vật thu giữ gần 400 kg pháo, chủ yếu loại 36, 39 quả và pháo dây. Tất cả số pháo trên được 2 đối tượng vận chuyển từ tỉnh Kon Tum về Nghệ An tiêu thụ.
Phòng Cảnh sát Môi trường bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển gần 400 kg pháo nổ
Phòng Cảnh sát Môi trường bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển gần 400 kg pháo nổ
Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi tuyến đường di chuyển, giấu hàng trong cốp và phần ghế sau xe ôtô được phủ bằng chăn. Được biết, Nguyễn Minh Cương thường xuyên mua pháo về bán lại cho các đối tượng trên địa bàn Nghệ An. 

 

.

Hằng Nga

.