Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201902/cong-an-nghe-an-cang-minh-dam-bao-antt-de-nhan-dan-vui-tet-don-xuan-an-toan-838877/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201902/cong-an-nghe-an-cang-minh-dam-bao-antt-de-nhan-dan-vui-tet-don-xuan-an-toan-838877/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Căng mình đảm bảo ANTT để nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 13/02/2019, 09:14 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Căng mình đảm bảo ANTT để nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn

(Congannghean.vn)-Cùng với cả nước, Nghệ An đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trong không khí vui tươi, phấn khởi, an lành. Thời tiết thuận lợi cho nhân dân vui Tết, đón Xuân nên lưu lượng người tập trung trên địa bàn tăng nhiều, nhất là các khu vui chơi giải trí, các khu du lịch, điểm văn hoá tâm linh... Đặc biệt, chương trình Đêm nhạc hội chào đón năm mới tại Quảng trường Hồ Chí Minh có sự hiện diện của Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cùng hàng chục nghìn người dân và du khách với màn bắn pháo hoa tại 2 điểm trên địa bàn TP Vinh đã diễn ra đảm bảo an toàn tuyệt đối. Để nhân dân có được những ngày Tết ấm áp, bình yên, đó là sự hi sinh thầm lặng của rất nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An…
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ                        tặng quà động viên lực lượng Công an Nghệ An đảm bảo tốt ANTT                   trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tặng quà động viên lực lượng Công an Nghệ An đảm bảo tốt ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết
 
Tết cổ truyền dân tộc là dịp để người người mua sắm, nhà nhà sum vầy. Nhưng với mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nói chung, lực lượng Công an Nghệ An nói riêng, Tết đến đồng nghĩa với việc anh em phải căng mình bám sát địa bàn, đối tượng để nắm tình hình, triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, giúp nhân dân vui Tết, đón Xuân trong bình yên. 
 
Theo đó, bên cạnh làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, tăng cường công tác phòng, chống vi phạm về pháo và cháy nổ dịp Tết nguyên đán và mùa lễ hội đầu xuân Kỷ Hợi 2019; thì trước thời điểm Tết hơn một tháng, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Qua đó, đã tổng kiểm tra, vận động, thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tổ chức Lễ ra quân tuần tra, xử lý vi phạm về an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn TP Vinh…
 
Kết quả chỉ sau một tháng ra quân, Công an các đơn vị, địa phương đã triệt xoá nhiều băng, ổ nhóm hình sự, ma tuý và các loại tội phạm, tệ nạn trên địa bàn. Trật tự an toàn giao thông cũng như các vi phạm pháp luật khác được kìm giữ. Trong đó có nhiều chuyên án gây được tiếng vang lớn như: Chuyên án 128N do Phòng Cảnh sát Hình sự  khám phá, triệt xóa 1 ổ nhóm đối tượng hình sự hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do đối tượng Nguyễn Trung Tính (SN 1981), trú tại xã Nghi Đức, TP Vinh cầm đầu. Hay, Công an TP Vinh phá chuyên án 128G, điều tra làm rõ các đối tượng sử dụng súng giải quyết mâu thuẫn tại nhà hàng Gà Thanh Chương, TP Vinh làm 3 người bị thương, bước đầu bắt, khởi tố 3 bị can về các tội “Gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích; tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng”, góp phần ổn định tình hình tại địa phương.
 
Trên lĩnh vực đấu tranh, phòng chống ma tuý, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý phối hợp Công an TX Cửa Lò và Đoàn đặc nhiệm PCMT số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt 1 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 6 bánh hêrôin… Đặc biệt, đã triển khai thực hiện công văn chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về phòng chống các hành vi nhập lậu, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo trước, trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi. Kết quả, từ tháng 8/2018 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện 628 vụ, bắt 805 đối tượng sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu giữ  hơn 7 tấn pháo các loại. Ngoài ra, dịp này, Công an các đơn vị, địa phương đã vận động người dân giao nộp hơn 300 kg pháo.
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết CBCS Phòng Cảnh sát Cơ động trước giờ làm nhiệm vụ
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết CBCS Phòng Cảnh sát Cơ động trước giờ làm nhiệm vụ
Và trực chiến đêm Giao thừa
 
Không chỉ đồng loạt ra quân đảm bảo ANTT dịp Tết nguyên đán thì ngay trước lúc đón Tết, Công an Nghệ An đã tổ chức Hội nghị trực tuyến do đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì với 21/21 Công an các địa phương. Theo đó, bên cạnh quán triệt, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong những ngày Tết Nguyên Đán đồng chí Giám đốc cũng đã chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sỹ cùng đồng sức, đồng lòng đảm bảo cho nhân dân vui Tết, đón Xuân. Đặc biệt, năm nay, Công an tỉnh Nghệ An còn vinh dự được Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết. Nhờ vậy tạo được sức lan toả, tiếp thêm sức mạnh, khí thế chiến đấu trong toàn lực lượng công an Nghệ An.
 
 Với tinh thần: thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, trong dịp Tết, lực lượng Công an Nghệ An thay vì được ăn tết sum vầy bên gia đình thì hầu hết cán bộ, chiến sỹ đã thầm lặng hi sinh những phút giây hạnh phúc của cá nhân để đảm bảo ANTT cho nhân dân vui Tết, đón Xuân. Chỉ tính riêng trong đêm giao thừa, Công an các đơn vị địa phương đã huy động khoảng 1600 đồng chí bám dân, bám địa bàn, chủ động nắm tình hình, phối hợp với các lực lượng ở cơ sở để giải quyết tốt các vấn đề phát sinh về ANTT. Riêng tại Công an tỉnh Nghệ An cũng đã triển khai 14 đoàn công tác liên tục đi kiểm tra trong đêm Giao thừa, phòng chống vi phạm về pháo và các vi phạm pháp luật khác tại các địa phương trong toàn tỉnh. Đồng thời huy động 239 cán bộ, chiến sỹ thuộc các phòng nghiệp vụ tăng cường tại các phường, xã của TP Vinh để phục vụ công tác đảm bảo ANTT. Theo đó, tại cơ sở, cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân vừa tố giác tội phạm, vừa cam kết không vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm về pháo và luật an toàn giao thông trong dịp Tết này.
 
Nhờ thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cùng với việc chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh, an toàn trong đêm Giao thừa, Công an Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần làm giảm tỉ lệ phạm tội trong dịp Tết. Theo đó, chỉ tính riêng trong 7 ngày Tết, các đơn vị chức năng đã điều tra, làm rõ 8 vụ phạm pháp hình sự, bắt 5 đối tượng; bắt 1 đối tượng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma tuý; phát hiện 48 vụ, 52 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, thu 113 kg pháo các loại. Bên cạnh đó, trật tự ATGT trên các tuyến đường luôn được đảm bảo, không để tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là tại các điểm vui chơi công cộng, các khu du lịch, điểm văn hoá tâm linh trên địa bàn. Đặc biệt, Công an Nghệ An đã tổ chức đảm bảo an toàn cho Đêm nhạc hội Chào xuân Kỷ Hợi diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh và màn bắn pháo hoa ở 2 điểm trên địa bàn TP Vinh, giúp nhân dân đón một Giao thừa trọn vẹn niềm vui.
 
Để có được những kết quả đáng ghi nhận trên, ngoài việc bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh thì Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo tăng cường lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo ANTT. Nhất là sự đồng lòng, quyết tâm của tất cả cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An, sẵn sàng hi sinh niềm vui, hạnh phúc cá nhân để căng mình góp sức trong nhiệm vụ chung, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ. Giúp nhân dân vui Tết, đón Xuân bình yên, hạnh phúc. Đó cũng chính là niềm vui của mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An sau những ngày vất vả trực chiến…
.

Thuỳ Anh

.