Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201903/cong-an-nghe-an-nhieu-ket-qua-dang-ghi-nhan-trong-thang-2-842343/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201903/cong-an-nghe-an-nhieu-ket-qua-dang-ghi-nhan-trong-thang-2-842343/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong tháng 2 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 06/03/2019, 08:18 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong tháng 2

(Congannghean.vn)-Là tháng cao điểm thực hiện đợt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, để nhân dân đón xuân bình yên.

Cán bộ Công an TP Vinh đến tận nhà làm thủ tục cấp CMND cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt
Cán bộ Công an TP Vinh đến tận nhà làm thủ tục cấp CMND cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt

Trong tháng 2, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành 11 kế hoạch, công văn chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, như: Công văn chỉ đạo tăng cường phòng, chống hành vi vi phạm về pháo và phòng, chống cháy, nổ dịp Tết Nguyên đán năm 2019; các kế hoạch phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma tuý, mua bán người và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019… Riêng Công an Nghệ An cũng đã ban hành 89 kế hoạch, phương án, điện chỉ đạo, hướng dẫn công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Chỉ tính riêng trong đêm Giao thừa, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương lập nhiều tổ công tác, huy động hơn 1.600 CBCS bám địa bàn, chủ động nắm tình hình, phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp với các lực lượng tại cơ sở giải quyết các vấn đề phát sinh về ANTT.

Trong tháng, Công an tỉnh cũng đã bảo vệ tuyệt đối an toàn 7 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại Nghệ An, các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của tỉnh, nhất là chương trình nghệ thuật chào Xuân Kỷ Hợi 2019, Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư diễn ra thành công tốt đẹp.

Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ 62 vụ án xâm phạm trật tự xã hội, bắt, xử lý 93 đối tượng, thu tiền và tài sản khác có tổng trị giá gần 1 tỉ đồng. Phát hiện, bắt 87 vụ, 99 đối tượng phạm tội về ma tuý; thu giữ gần 3 kg hêrôin, 9,2 kg ma tuý dạng đá, 0,36 kg ma tuý tổng hợp. Ngoài ra, còn phát hiện 96 vụ, 429 đối tượng đánh bạc; 460 vụ, 520 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế và môi trường; thu hơn 1 tấn pháo các loại, 6,8 tấn động vật và nhiều hàng hoá nhập lậu, gian lận thương mại có trị giá gần 5 tỉ đồng.

Là tháng trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán nên nhu cầu của người dân liên quan đến thủ tục hành chính cao, vì vậy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác quản lý Nhà nước về ANTT, cải cách thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân một cách tốt nhất.

Theo đó, Công an Nghệ An đã hoàn tất thủ tục, đề nghị Bộ Công an cấp hơn 10.000 hộ chiếu; cấp 738 giấy thông hành biên giới Việt - Lào; 14.484 CMND cùng nhiều thủ tục hành chính liên quan đến ANTT. Đặc biệt, ngay từ mồng 6 Tết Nguyên đán, tất cả các “Bộ phận một cửa” của Công an Nghệ An đã tổ chức tiếp nhận, làm CMND, hộ chiếu, giấy thông hành… để kịp thời phục vụ nhu cầu của hàng nghìn người lao động làm ăn xa về quê đón Tết.

Dịp này, các lực lượng Công an tỉnh cũng tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, tuần tra vũ trang khép kín địa bàn. Qua đó, phát hiện, xử phạt hành chính gần 6.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; phát hiện, bắt 52 vụ, 58 đối tượng vi phạm pháp luật khác, thu 3 kg ma tuý dạng đá, 80 kg pháo nổ cùng nhiều tang vật liên quan. Đặc biệt, Công an tỉnh đã huy động lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự, Công an các phường, xã, thị trấn thường trực tại các tuyến giao thông trọng điểm, các giao lộ, bến xe, ga tàu… để điều khiển, hướng dẫn, phân luồng, phân tuyến giao thông; đồng thời, tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, đảm bảo trật tự công cộng, giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ nhân dân vui Tết, đón xuân an toàn, thuận lợi.

Ngoài ra, Công an Nghệ An còn đăng ký mới 987 ôtô, 10.833 môtô, xe máy, 550 xe máy điện. Qua công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đã thu 102 khẩu súng tự chế, 53 dao kiếm các loại.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn, Công an Nghệ An cũng đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, từ thiện như: Tổ chức 21 buổi phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân tại các bệnh viện; 18 buổi làm CMND miễn phí cho người nghèo, người già, học sinh; thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng. Với các hoạt động ý nghĩa đó, CBCS Công an Nghệ An đã góp phần không nhỏ đem lại cho người dân một cái Tết ấm áp, yêu thương.

Nhờ làm tốt công tác tham mưu, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm cũng như các mặt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, Công an Nghệ An đã phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đáp ứng mọi nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân trên địa bàn, được các cấp, ngành cũng như quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

.

Thùy Anh

.