Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201904/dai-doi-canh-sat-co-dong-cong-an-tinh-no-luc-dem-lai-binh-yen-cuoc-song-848484/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201904/dai-doi-canh-sat-co-dong-cong-an-tinh-no-luc-dem-lai-binh-yen-cuoc-song-848484/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nỗ lực đem lại bình yên cuộc sống - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 10/04/2019, 08:56 [GMT+7]
Đại đội Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh

Nỗ lực đem lại bình yên cuộc sống

(Congannghean.vn)-Cảnh sát cơ động (CSCĐ) là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ, được vũ trang mạnh về vũ khí, phương tiện nghiệp vụ, tiến thẳng lên hiện đại. Xác định rõ vị trí của mình, những năm qua, CBCS Đại đội CSCĐ thuộc Phòng CSCĐ Công an tỉnh luôn đề cao cảnh giác, rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, võ thuật, kỹ chiến thuật nhằm đập tan mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch cũng như bọn tội phạm gian manh, xảo quyệt. Qua đó, lập nên những chiến công xuất sắc, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động nâng cao võ thuật, kỹ chiến thuật sẵn sàng chiến đấu
Lực lượng Cảnh sát Cơ động nâng cao võ thuật, kỹ chiến thuật sẵn sàng chiến đấu

Có dịp cùng các chiến sỹ CSCĐ đi tuần tra vũ trang đêm trên địa bàn TP Vinh và một số địa bàn giáp ranh, chúng tôi mới thấu hiểu hết những nỗi vất vả, khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến cả tính mạng mà các anh đã và đang từng ngày phải trải qua. Bất kể ngày hay đêm, những ngày lễ, Tết, cứ có lệnh là các anh lại lên đường. Trong đêm khuya, trên từng quãng đường vắng, từng góc phố, những chiến sỹ CSCĐ vẫn âm thầm, lặng lẽ làm nhiệm vụ, tất cả với một mục đích đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Thượng tá Hồ Nam Long, Trưởng phòng CSCĐ cho biết: Từ đầu năm đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung và TP Vinh nói riêng tương đối phức tạp. Đáng chú ý là một số loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường… còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bất ổn cao. Các đối tượng này hoạt động với  phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, liều lĩnh, sẵn sàng dùng vũ khí “nóng” chống trả lực lượng chức năng. Do đó, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và chỉ huy Đại đội CSCĐ đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, rèn luyện cho CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, không chùn bước trước khó khăn, nguy hiểm cũng như thường xuyên luyện tập nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, võ thuật, kỹ chiến thuật với tâm thế sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” được toàn thể Đại đội nghiêm túc thực hiện. Mỗi CBCS lấy “6 điều Bác Hồ dạy” làm phương châm hành động, làm mục tiêu phấn đấu để vươn lên.

Thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của Lãnh đạo Công an tỉnh, của Phòng CSCĐ về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tuần tra vũ trang đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên các tuyến, địa bàn và mục tiêu trọng điểm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán..., dưới sự chỉ đạo sát sao của chỉ huy Phòng CSCĐ, Đại đội CSCĐ trong thời gian qua đã ra quân quyết liệt tấn công mạnh vào các loại tội phạm. Từ đó, đạt được kết quả cao trong công tác đảm bảo ANTT.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Đại đội CSCĐ đã bố trí 246 ca tuần tra với 2.456 lượt CBCS tham gia. Qua đó, phát hiện 103 vụ, 137 đối tượng vi phạm pháp luật; thu giữ 40,225 gam cần sa, 10,33 gam ma túy đá, 57,3 gam MTTH, 16,59 gam ketamin, 0,14 gam hêrôin, 0,2 gam thuốc phiện, 30,75 gam hồng phiến, 2 khẩu súng tự chế, 6 dao kiếm, 14 ôtô, 30 xe môtô, 8 điện thoại di động, 100,6 kg pháo các loại và nhiều hàng hóa, tài sản khác chuyển giao cho các đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Cũng thông qua công tác tuần tra kiểm soát, Đại đội CSCĐ đã lập biên bản 150 trường hợp, nộp kho bạc Nhà nước hơn 142 triệu đồng. Song song với công tác tuần tra kiểm soát, đơn vị còn cử 1.250 lượt CBCS thực hiện nhiệm vụ đột xuất theo mệnh lệnh, kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, đạt kết quả cao, được lãnh đạo các cấp ghi nhận, biểu dương.

Ngoài ra, đơn vị còn tham gia phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài tỉnh đảm bảo ANTT theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh. Điển hình như, ngày 7/12/2018, Đại đội phối hợp với Công an TP Vinh bắt giữ đối tượng Phạm Thành Văn (SN 1984) trú tại Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa có hành vi cướp xe taxi xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa và đang trên đường trốn chạy vào TP Vinh; ngày 9/12/2018, tham gia phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC chữa cháy tại chợ Vinh. Đến ngày 15/2/2019, phối hợp với Công an Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1987) trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy sử dụng súng quân dụng và lựu đạn cố thủ chống trả lực lượng chức năng. Trong đó, Đại úy Phạm Văn Hội, Đại đội trưởng Đại đội CSCĐ đã mưu trí, dũng cảm tiếp cận trực tiếp vận động, thuyết phục đối  tượng hạ vũ khí đầu hàng.

Kết quả trên chính là những nỗ lực, cố gắng phấn đấu hết mình, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, học tập và rèn luyện của tập thể CBCS Đại đội CSCĐ. Phát huy những thành tích đã đạt được, đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

.

Hằng Nga

.