Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201904/ky-niem-45-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-canh-sat-co-dong-1541974-1542019-xung-dang-la-qua-dam-thep-tren-mat-tran-giu-gin-antt-849276/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201904/ky-niem-45-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-canh-sat-co-dong-1541974-1542019-xung-dang-la-qua-dam-thep-tren-mat-tran-giu-gin-antt-849276/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xứng đáng là 'quả đấm thép' trên mặt trận giữ gìn ANTT - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 14/04/2019, 13:23 [GMT+7]
Kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 - 15/4/2019)

Xứng đáng là 'quả đấm thép' trên mặt trận giữ gìn ANTT

(Congannghean.vn)-Với nhiệm vụ bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm của Đảng và Nhà nước, vũ trang bảo vệ an ninh, giữ gìn TTATXH, thực hiện phương án tác chiến chống hoạt động phá hoại an ninh, bạo loạn vũ trang, khủng bố, bắt cóc con tin; trấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí, trong suốt 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (từ ngày 15/4/1974 đến nay), lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an Nghệ An là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì ANTQ. Thời gian qua, đơn vị không ngừng lớn mạnh, phát triển về tầm vóc, quy mô, vị thế, năng lực chiến đấu của một đơn vị vũ trang, xứng đáng với tên gọi là “quả đấm thép” của lực lượng Công an Nghệ An.
Đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh
Đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An 
Cách đây 45 năm, lực lượng CSCĐ của cả nước được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ mục tiêu nội địa, an ninh vũ trang trong giai đoạn cách mạng mới, đó là khi sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bước vào thời điểm tổng tấn công và giành thắng lợi cuối cùng. Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, cuối tháng 4/1974, tại trụ sở Ty Công an Nghệ An, Đảng - Đoàn, Lãnh đạo Ty Công an Nghệ An đã tổ chức lễ thành lập Phòng Cảnh sát Bảo vệ (nay là Phòng CSCĐ). Từ đó mở ra trang sử mới cho một lực lượng vũ trang trọng yếu, đóng góp những chiến công xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
 
Ngay từ những ngày đầu thành lập, CSCĐ Công an Nghệ An đã nhanh chóng ổn định tổ chức, khẩn trương triển khai lực lượng để bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, tăng cường tuần tra vũ trang đảm bảo TTATXH, bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc, đồng thời chi viện nhiều CBCS cho miền Nam thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các vùng giải phóng và cơ sở cách mạng. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, tình hình ANTT có nhiều biến động, phức tạp nhưng lực lượng CSCĐ đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai có hiệu quả các phương án bảo vệ ANTT, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, thủ đoạn phá hoại của kẻ thù.
 
Trong giai đoạn này, đơn vị đã phối hợp với lực lượng An ninh trấn áp vụ bạo loạn phản cách mạng năm 1978 ở Tường Sơn (Anh Sơn), các vụ gây rối ở Trường Sơn (Đức Thọ), Thanh Lộc - Minh Lộc (Can Lộc) năm 1987, Nghi Hoa (Nghi Lộc) năm 1989, Quỳnh Vinh - Quỳnh Thiện (Quỳnh Lưu) năm 1993... Đặc biệt, trong những năm gần đây, trước tình hình các thế lực phản động và đối tượng cực đoan thường xuyên lợi dụng những vấn đề tiêu cực, nhạy cảm để kích động người dân chống đối chính quyền, tham gia các cuộc biểu tình, bạo loạn, lực lượng tác chiến đặc biệt và Cảnh sát đặc nhiệm thuộc CSCĐ đã thể hiện vai trò nòng cốt, ra quân nhanh chóng, kịp thời, xử lý hiệu quả các vụ việc, không để bùng phát thành quy mô lớn.
 
Thực hiện chức năng vũ trang bảo vệ an ninh, giữ gìn TTATXH, suốt 45 năm qua, lực lượng CSCĐ đã bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật; hàng nghìn chuyến hàng đặc biệt, các cuộc mít tinh kỷ niệm với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh nhà. Phối hợp bảo vệ an toàn hàng trăm phiên tòa xét xử các vụ trọng án, có tính chất phức tạp. Thường xuyên tổ chức vũ trang tuần tra kiểm soát, đảm bảo sự có mặt thường xuyên của CSCĐ trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp về ANTT; thông qua đó, lực lượng CSCĐ đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý hàng chục nghìn vụ phạm pháp, góp phần giữ vững ANTT, mang lại bình yên cho nhân dân.
Lực lượng CSCĐ thường xuyên luyện tập kỹ, chiến thuật, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Lực lượng CSCĐ thường xuyên luyện tập kỹ, chiến thuật, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Trong nhiệm vụ phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, trấn áp, truy bắt các đối tượng phạm tội nguy hiểm, lực lượng CSCĐ đã thể hiện khả năng cơ động nhanh, tính chuyên nghiệp cùng bản lĩnh, sự mưu trí, quả cảm trong thực thi nhiệm vụ. Vụ bắt giữ đối tượng Vi Văn May ở Kỳ Sơn năm 2005 trong đường dây vận chuyển và mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam; vụ vận động, thuyết phục, đấu tranh bắt giữ đối tượng Lê Ngọc Sơn và Hoàng Ngọc Sinh về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, chống người thi hành công vụ” xảy ra tháng 10/2018 tại TP Vinh là những vụ việc điển hình, thể hiện phẩm chất đặc biệt của CSCĐ Công an Nghệ An... Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy triệt phá các tụ điểm ma túy ở khu vực biên giới Quế Phong (2008), Tương Dương (2018), bắt giữ các ổ nhóm đánh bạc lớn ở Yên Thành (2018)... Bên cạnh đó, CSCĐ cũng đã nhanh chóng triển khai lực lượng để giải quyết nhiều nhiệm vụ đột xuất khác theo mệnh lệnh chiến đấu của Lãnh đạo Công an tỉnh như: Chữa cháy các vụ cháy lớn tại chợ Vinh, khách sạn Avatar; cứu nạn, cứu hộ tại Chôm Lôm (Con Cuông), Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ (Tương Dương), mỏ đá Lèn Cờ (Yên Thành)…
 
Để nâng cao năng lực công tác, chiến đấu, Phòng CSCĐ đã tổ chức và duy trì nghiêm túc công tác huấn luyện võ thuật, kỹ - chiến thuật nghiệp vụ CSCĐ, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn chấp hành điều lệnh CAND, tăng cường quản lý CBCS. Nhờ phát động tốt các phong trào thi đua, hầu hết CBCS đơn vị đều nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, nhiều hành động dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm, nhiều lượt CBCS giúp đỡ, cưu mang trẻ em, người khuyết tật bị thất lạc gia đình. 
 
Ghi nhận những cống hiến và thành tích đó, 45 năm qua, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh Nghệ An đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 4 Huân chương Chiến công hạng Ba, 2 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Chính phủ tặng 22 Bằng khen; nhiều năm được công nhận Đơn vị Quyết thắng, dẫn đầu phong trào thi đua; hàng trăm lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ quyết thắng, chiến sỹ thi đua cơ sở và được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Nhiều CBCS đã rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, được cử đi đào tạo, được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy ở các đơn vị thuộc Công an tỉnh. Đảng bộ Phòng CSCĐ hàng năm đều đạt tiêu chuẩn Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
 
Thời gian tới, với những chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, nhất là việc tập trung đẩy mạnh triển khai các dự án kinh tế trọng điểm, thu hút đầu tư; bên cạnh những thuận lợi cũng đặt ra cho chúng ta nhiều khó khăn thách thức, những phức tạp mới về ANTT. Hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý, môi trường và các tai, tệ nạn xã hội sẽ có những diễn biến mới, phức tạp. Tình hình đó đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề cho toàn lực lượng Công an Nghệ An nói chung và lực lượng CSCĐ nói riêng.
 
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng CSCĐ phải thường xuyên tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện; rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị và tinh thần cảnh giác cách mạng, nắm chắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Đồng thời, chủ động xây dựng, tổ chức luyện tập các phương án phòng, chống gây rối, gây bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin..., giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và các biện pháp công tác, đổi mới công tác quản lý cán bộ, công tác lãnh đạo chỉ huy. Nâng cao trình độ chuyên môn và tác phong công tác, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ, phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy..., xây dựng lực lượng CSCĐ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo tinh thần Pháp lệnh CSCĐ năm 2015, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, là con em yêu quý của nhân dân n
.

Đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an Nghệ An