Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201904/ky-niem-73-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-canh-sat-hinh-su-1841946-1842019-xung-danh-don-vi-anh-hung-849684/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201904/ky-niem-73-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-canh-sat-hinh-su-1841946-1842019-xung-danh-don-vi-anh-hung-849684/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xứng danh đơn vị anh hùng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 17/04/2019, 09:13 [GMT+7]
Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự (18/4/1946 - 18/4/2019)

Xứng danh đơn vị anh hùng

(Congannghean.vn)-Trong suốt 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Nghệ An luôn mưu trí, dũng cảm, không quản ngại hy sinh, gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và ngành giao phó, xứng đáng là “quả đấm thép” trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước, dù trong hoàn cảnh nào, các thế hệ CSHS cũng luôn là lực lượng chủ công, nòng cốt, xung kích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ðã từ lâu, tên gọi CSHS trở thành điểm tựa tin yêu trong lòng mỗi người dân; là nỗi khiếp sợ của những băng nhóm tội phạm và những đối tượng hình sự cộm cán. Thế nhưng, đằng sau những chiến công ấy là những vất vả, hy sinh thầm lặng. Ở đó, họ phải gác lại những hạnh phúc riêng tư, gia đình, vợ con để đối mặt với những hiểm nguy nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trước những diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, để chủ động đấu tranh phòng ngừa, làm giảm tội phạm về trật tự xã hội, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xác định và tập trung vào các mũi nhọn: Đấu tranh triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm bảo kê, đòi nợ thuê; các ổ nhóm, đường dây tội phạm mua bán người, trộm xe máy, cướp giật tài sản, đánh bạc quy mô lớn, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trên cơ sở đó, tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh ban hành, theo dõi, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán; nhất là kế hoạch kiểm tra tại các cơ sở có hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT, hoạt động ngân hàng, tín dụng; xây dựng kế hoạch phòng ngừa đấu tranh các hành vi lợi dụng kinh doanh cầm đồ, dịch vụ tư vấn tài chính… Công tác nghiệp vụ cơ bản được tập trung rà soát, qua đó lên danh sách, đưa vào diện quản lý các đối tượng hình sự nguy hiểm, lưu manh chuyên nghiệp, đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuộc địa bàn TP Vinh, Nghi Lộc, TX Cửa Lò…, góp phần phục vụ công tác điều tra, phòng ngừa, kìm giữ tội phạm.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã điều tra khám phá 35 vụ, 62 đối tượng, thu giữ 2 khẩu súng, 49 viên đạn, 6 máy tính xách tay, 14 giấy vay tiền, 2 quyển sổ ghi chép các hoạt động vay lãi nặng, hơn 227 kg pháo cùng nhiều tang vật khác và hơn 184 triệu đồng. Trong đó, xác lập và khám phá thành công 16 chuyên án, bắt, xử lý 34 đối tượng.

Nổi bật là các Chuyên án 128N, xóa ổ nhóm “tín dụng đen” do Nguyễn Trung Tính (SN 1981) trú tại xóm Xuân Trang, xã Nghi Đức, TP Vinh cầm đầu. Bước đầu chứng minh số tiền đối tượng cho vay để lấy lãi nặng hơn 4 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,5 tỉ đồng. Đây là đối tượng cộm cán nguy hiểm từng có 1 tiền án, hoạt động từ năm 2015, đối tượng đã sử dụng tiền cá nhân và huy động tiền gửi từ nhiều nguồn khác nhau để cho vay với lãi suất cao, từ 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày đến 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Với những con nợ không trả đúng hạn, đối tượng điện thoại đe dọa, thậm chí đến nhà uy hiếp gây áp lực để đòi nợ. Chuyên án 418V triệt xóa 1 ổ nhóm, bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp tài sản xuyên quốc gia. Chuyên án 128M, xóa đường dây mua bán trẻ em do Lang Thị Liên (SN 1983) trú tại xã Mậu Đức, huyện Con Cuông cầm đầu...

Thời gian qua, tội phạm công nghệ cao gia tăng hoạt động với nhiều diễn biến phức tạp, Phòng CSHS đã tập trung đấu tranh, qua đó điều tra, khám phá nhiều vụ án lừa đảo công nghệ cao. Trong đó, đáng chú ý là phá thành công Chuyên án 119L, bắt 8 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, đơn vị cũng đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nhanh chóng điều tra, làm rõ 8 vụ giết người, đạt tỉ lệ 100%; bắt 19 đối tượng truy nã, đạt tỉ lệ 173%.

Trong thời gian tới, Phòng CSHS tiếp tục ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi khẩu hiệu “CBCS Phòng CSHS Công an Nghệ An chủ động, kỷ cương, noi gương Bác”; tập trung nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý tuyến, các địa bàn trọng điểm, góp phần phòng ngừa, kìm giữ, làm giảm tội phạm về trật tự xã hội, giữ bình yên trên quê hương Bác.

.

Huyền Thương

.