Thứ Bảy, 11/05/2019, 10:06 [GMT+7]

Mỗi chiến công là một đoá hoa dâng lên Người

 
Dịp này, các cấp, ngành trên địa bàn cũng đang nỗ lực thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 62 năm Ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ Nhất (14/6/1957 - 14/6/2019).
 
Trong không khí thi đua sôi nổi đó, toàn lực lượng Công an Nghệ An cũng đã nỗ lực lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng và phục vụ nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; qua đó, tô đẹp thêm hình ảnh người CBCS Công an Nghệ An trong lòng dân. 
 
Theo đó, để huy động sức mạnh hệ thống chính trị vào cuộc đảm bảo ANTT, ngoài làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp về ban hành các nghị quyết, chỉ thị có liên quan, Phòng Tham mưu chủ trì, phối hợp với các phòng, ban Công an tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện, tổ chức Hội nghị mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma tuý tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tham mưu, hướng dẫn Công an các huyện, thành, thị xây dựng và triển khai hiệu quả nhiều mô hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và “Dân vận khéo”.
Cán bộ Công an TP Vinh tìm và trao trả tài sản cho người đánh rơi
Cán bộ Công an TP Vinh tìm và trao trả tài sản cho người đánh rơi
Phòng Hồ sơ huy động cán bộ làm thêm giờ, tra cứu, trả lời kịp thời 14.735 yêu cầu, cung cấp 1.156 thông tin có giá trị cho Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ chính trị nội bộ và phục vụ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tổ chức, công dân; tổ chức đăng ký, nộp lưu hơn 2.000 hồ sơ các loại. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cũng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động CBCS làm thêm giờ, hoàn thành hơn 34.000 CMND; ngoài ra, thông qua công tác tuần tra vũ trang đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 5 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật.
 
Phòng Công tác chính trị và Công tác Đảng chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an tỉnh tăng cường các hoạt động đoàn thể, tình nguyện, tình nghĩa, như: Vận động quyên góp số tiền 150 triệu đồng tặng Trường Tiểu học Mường Lống 2, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn xây dựng lớp học; vận động hỗ trợ kinh phí, vật liệu xây dựng nhà tình thương tặng công đoàn viên Công an huyện Nghĩa Đàn; tham mưu tổ chức bàn giao nhà tình thương tặng 1 nhân viên hợp đồng lao động Công an huyện Nghi Lộc; tổ chức lớp nghiệp vụ cấp dưỡng cho nhân viên hợp đồng lao động. Báo Công an Nghệ An đã tham mưu chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện phục vụ Đoàn khảo sát Bộ Công an về xây dựng Đề án sắp xếp, quy hoạch báo chí CAND; tham gia đạt 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cuộc thi Báo chí về An toàn giao thông tỉnh Nghệ An.
 
Bên cạnh đó, Công an Nghệ An đã đấu tranh phòng, chống có hiệu quả tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, góp phần triệt xoá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động manh động. Điển hình như: Phòng Cảnh sát Hình sự khám phá thành công 2 Chuyên án 218Đ, 319L, bước đầu bắt 2 đối tượng Trần Thị Hồng trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh và Hà Thị Nga trú tại xã Nam Sơn, huyện Đô Lương có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt giữ người trái pháp luật, thu 720 triệu đồng, chứng minh số tiền cho vay gần 5,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính 200 triệu đồng.
 
Ngoài ra, truy bắt, vận động đầu thú 5 đối tượng truy nã lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên. Phòng Cảnh sát Môi trường phát hiện, bắt giữ 38 vụ, 39 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường; nổi bật là phá Chuyên án 319Đ, bắt đối tượng Nguyễn Đình Cẩm trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh có hành vi vận chuyển động vật hoang dã trái phép, thu 12 cá thể tê tê và ba ba có tổng trọng lượng 68,2 kg.
 
Công an TP Vinh phá Chuyên án 319B, bắt 6 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh bài, thu 128 triệu đồng; phá Chuyên án 319C, bắt đối tượng Nguyễn Công An trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc có hành vi cướp giật tài sản, làm rõ 4 vụ, thu 4,5 triệu đồng, 2 điện thoại di động; triệt xoá 2 điểm tổ chức sử dụng ma tuý trái phép tại khách sạn Mường Thanh Sông Lam và khách sạn Sao Mai 3, bắt 21 đối tượng, thu 13 gam ma tuý các loại.
 
Hay Công an huyện Nghi Lộc phá Chuyên án 319CT, bắt đối tượng Phạm Văn Mạnh trú tại xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc có hành vi cướp giật tài sản, thu 200.000 đồng, 1 điện thoại di động. Công an huyện Tương Dương cũng khám phá thành công 2 Chuyên án 419N, 419M, triệt xóa các đường dây mua bán người qua Trung Quốc, bước đầu bắt 3 đối tượng, giải cứu thành công 2 nạn nhân.
 
Trong quá thực hiện phong trào thi đua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm ma tuý; nổi bật là đã xác lập, khám phá nhiều chuyên án lớn, có tiếng vang, triệt xóa nhiều đường dây, băng ổ nhóm tội phạm về ma túy.
 
Điển hình như: Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý Công an huyện Quỳnh Lưu đồng chủ trì, đấu tranh thắng lợi Chuyên án 319MT, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, bước đầu bắt 4 đối tượng, thu 700 kg ma túy dạng đá. Công an huyện Kỳ Sơn khám phá thành công Chuyên án 419L, bắt 2 đối tượng Lầu Giống Lồng và Hờ Y Cở, cùng trú tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu 3 bánh hêrôin, 5 kg ma túy dạng đá và 6.000 viên ma túy tổng hợp. Công an TX Thái Hòa phá Chuyên án 419M, bắt 2 đối tượng Lữ Văn Hồi và Lô Thị Nhung, cùng trú tại xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu 2 bánh hêrôin, 5.000 viên hồng phiến. Chủ trì, phối hợp với Công an TX Hoàng Mai phá Chuyên án 0319M, bắt đối tượng Lê Tiến Tịnh trú tại phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu 2 kg ma túy dạng đá. Công an huyện Quỳ Châu đấu tranh thành công Chuyên án 319HĐ, bắt đối tượng Dương Đăng Hồng trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 1 kg ma túy dạng đá, 4.097 viên ma túy tổng hợp.
 
Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, có những hành động, nghĩa cử cao đẹp, thể hiện phẩm chất trong sáng, vì nhân dân phục vụ.
 
Điển hình như: Các tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát Cơ động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát hiện 2 chiếc xe máy không có chủ sở hữu đã đưa về trụ sở cơ quan, sau khi xác minh đây là tài sản của người dân để quên đã tổ chức trao trả. Tổ công tác Công an TP Vinh, Tổ TTKSGT Công an huyện Nghi Lộc, Tổ TTKSGT Công an huyện Quỳnh Lưu quá trình tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát hiện các trường hợp người già yếu, bị bệnh lý, đi lạc đã đưa về trụ sở đơn vị tận tình chăm sóc, nhanh chóng xác minh thân nhân, liên hệ với người nhà đến đưa họ về an toàn. Công an phường Trung Đô, TP Vinh ngay sau khi tiếp nhận tin báo người phụ nữ có ý định tự tử tại cầu Bến Thủy I, TP Vinh đã kịp thời có mặt ngăn cản, thuyết phục, đưa về trụ sở cơ quan, đồng thời liên lạc với gia đình đến đón chị về nhà an toàn. Trung úy Lương Đình Thiết (cán bộ Công an huyện Yên Thành), Đại úy Trần Thế Nghĩa và Trung úy Lê Hải Chương (cán bộ Công an huyện Kỳ Sơn) quá trình bắt giữ các đối tượng phạm tội, mặc dù bị chống trả quyết liệt làm bị thương nhưng vẫn kiên quyết bắt giữ thành công đối tượng. Trung úy Nguyễn Hữu Anh, Thượng sỹ Phạm Thị Xuân (cán bộ Phòng Cảnh sát Cơ động) quá trình làm nhiệm vụ nhặt được tiền và tài sản có giá trị của người dân đánh rơi, đã nhanh chóng xác minh, liên lạc để trả lại cho người đánh mất.
 
Với những chiến công, thành tích xuất sắc đã đạt được, có 2 tập thể, 50 cá nhân thuộc lực lượng Công an Nghệ An được xét, đề nghị tặng Bằng khen, Giấy khen các loại. Đặc biệt, với những chiến công xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong công tác, chiến đấu, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an trên quê hương Bác Hồ: bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. 
.

Thuỳ Anh