Chủ Nhật, 09/06/2019, 08:22 [GMT+7]
Công an huyện Nghi Lộc

Bám địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm

(Congannghean.vn)-Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự tham gia tích cực của các cấp ban, ngành và sự đồng thuận của nhân dân, thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện Nghi Lộc đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Công an huyện Nghi Lộc bắt một đối tượng câu trộm chó
Công an huyện Nghi Lộc bắt một đối tượng câu trộm chó

Với đặc thù của địa bàn Nghi Lộc vừa là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, nhưng cũng là môi trường thuận lợi cho các loại tội phạm và TNXH hoạt động. Năm 2019, một số loại tội phạm trên địa bàn gia tăng như ma túy, đánh bạc, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… với thủ đoạn hoạt động tinh vi, khó phát hiện, xử lý; nhiều loại tội phạm mới phát sinh, đang dần trẻ hóa về độ tuổi.

Trước tình hình đó, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã tập trung chỉ đạo sát sao các đội công tác, đặc biệt là Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy bám sát chương trình công tác, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm…; chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Kết quả, từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã điều tra, làm rõ 18 vụ, 39 đối tượng. Đặc biệt là đấu tranh có hiệu quả với nạn cờ bạc. Theo đó, phá thành công 2 chuyên án, làm rõ 4 vụ, 14 bị can, thu giữ nhiều tài sản có giá trị; điều tra 3 vụ, 5 đối tượng về tội cố ý gây thương tích, 3 vụ trộm cắp tài sản, phá thành công nhiều chuyên án lớn liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp, cướp giật tài sản…;  thu giữ nhiều tài sản giá trị trả lại cho người dân. Qua đó, kìm giữ được tình hình tội phạm, không để tội phạm có tổ chức, tội phạm mang tính chất “xã hội đen” hoạt động trên địa bàn.

Điển hình, ngày 30/1, phá thành công Chuyên án 119 L, bắt đối tượng Phạm Văn Nguyên (SN 1991) trú tại xóm 2, xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Bước đầu làm rõ 2 bị hại với tổng thiệt hại khoảng 180 triệu đồng. Khám xét chỗ ở của Nguyên tại khối 2, phường Cửa Nam, TP Vinh, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ 12 bình chứa khí để bơm bóng gây cười. Hay mới đây, phá thành công Chuyên án 519T, bắt nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản nhà dân bán lấy tiền để sử dụng ma túy trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các huyện lân cận.

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, 6 tháng đầu năm, đơn vị đã phát hiện và bắt giữ 9 vụ, 11 đối tượng, khám phá 5 chuyên án lớn về mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật. Điển hình, phá thành công Chuyên án 128H, bắt đối tượng Phạm Văn Hùng (SN 1970) trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 2 bánh hêrôin, 2 kg ma túy tổng hợp.

Bên cạnh đó, trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, chỉ trong 6 tháng đầu năm, Đội Cảnh sát ĐTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Nghi Lộc đã phát hiện, bắt giữ 34 vụ, 36 đối tượng liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, khai thác khoáng sản, gian lận thương mại…

Với sự chủ động của Công an huyện trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa kết hợp đấu tranh toàn diện với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật nên thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn được đảm bảo, không để phát sinh “điểm nóng”, góp phần giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

.

Phan Tuyết

.