Thứ Tư, 31/07/2019, 09:05 [GMT+7]
Công an huyện Con Cuông

Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, ma tuý

(Congannghean.vn)-Trong 6 tháng đầu năm, bên cạnh các mặt công tác khác, Công an huyện Con Cuông đã tập trung lực lượng, phương tiện tấn công mạnh mẽ vào các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm hình sự và ma tuý, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Công an huyện Con Cuông giải cứu và trao bé sơ sinh bị lừa bán cho gia đình bị hại
Công an huyện Con Cuông giải cứu và trao bé sơ sinh bị lừa bán cho gia đình bị hại

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Công an huyện đã điều tra, làm rõ 20/20 vụ xâm phạm trật tự xã hội xảy ra, đạt tỉ lệ 100%, bắt giữ, xử lý 23 đối tượng; trong đó, điều tra, làm rõ 1 vụ án rất nghiêm trọng, đạt 100%. Tang vật thu giữ gồm: 1 xe ôtô, 1 xe môtô, 1 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 lắc vàng, 1 con trâu, 2 điện thoại di động, 19.400.000 đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện cũng đã khởi tố 20 vụ, 23 bị can.

Trong đó, đã xác lập và khám phá thành công 2 chuyên án, bắt 7 đối tượng. Điển hình như: Ngày 9/2/2019, Công an huyện đã phá thành công Chuyên án 0219CD, bắt giữ 1 ổ nhóm đối tượng ở địa bàn Con Cuông và TP Vinh chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản. Hay Chuyên án 219T đấu tranh với tội phạm trộm cắp nhà dân, qua đó bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Bình (SN 1990) trú tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương về hành vi trộm xe máy máy tại thôn Liên Tân, xã Bồng Khê vào sáng 16/2/2019. Qua đó, thu giữ 1 xe máy, 1 thiết bị phá sóng di động, 1 vam phá khóa xe. Tiếp tục đấu tranh, đối tượng còn khai nhận đã gây ra 3 vụ trộm xe máy tại địa bàn huyện Thanh Chương.

Ngoài tấn công mạnh vào tội phạm hình sự, Công an huyện Con Cuông cũng đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với các tệ nạn xã hội. Qua đó, đã phát hiện, bắt giữ 7 vụ, 31 đối tượng có hành vi đánh bạc, thu giữ 88.265.000 đồng, 4 quyển sổ ghi lô, đề, 7 bộ bài, 14 điện thoại di động. Ra quyết định khởi tố 2 vụ, 8 bị can. Chuyển xử lý hành chính 23 đối tượng với số tiền 39 triệu đồng. Điển hình như: Ngày 21/3/2019, Công an huyện phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề, gồm: Nguyễn Thị Mai (SN 1971) trú tại bản Liên Sơn và Lô Văn Hùng (SN 1993) trú tại bản Mét, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông. Tiếp tục mở rộng vụ án, phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề với tổng số tiền khoảng 15 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tình hình hoạt động của tội phạm ma tuý trên địa bàn thời gian qua có chiều hướng giảm xuống. Để có kết quả đáng ghi nhận đó, trong 6 tháng đầu năm nay, Công an huyện đã nỗ lực nắm tình hình địa bàn, làm tốt công tác dân vận và đặc biệt là tập trung lực lượng tấn công mạnh vào loại tội phạm này.

Theo số liệu thống kê, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 17 vụ, 18 đối tượng, thu giữ 1039,55 gam ma túy đá, 18,45 gam hêrôin, 73 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 2 điện thoại di động, 23.160.000 đồng. Qua đó, xác lập và phá thành công Chuyên án 1218LD, bắt 3 đối tượng; triệt xóa 1 tụ điểm, 4 điểm phức tạp về ma túy gồm 2 điểm tại thị trấn Con Cuông, 1 điểm tại xã Lục Dạ, 1 điểm tại xã Lạng Khê. Điển hình như: Ngày 27/1/2019, Công an huyện phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Phạm Doãn Bình (SN1981) trú tại thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1.039 gam ma túy đá, 5.120.000 đồng tiền mặt và một số vật chứng khác. Qua đó, triệt xóa 1 đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ biên giới huyện Kỳ Sơn về huyện Yên Thành, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Để giảm nguồn “cung”, Công an huyện đã thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức tốt công tác cai nghiện để giảm thiểu nguồn “cầu”. Qua đó, đã lập hồ sơ bàn giao 20 đối tượng cai nghiện bắt buộc cho Trung tâm Giáo dục, Lao động xã hội huyện Anh Sơn và Kỳ Sơn. Đưa vào cai nghiện tại gia đình và cộng đồng 30 người.

Nhờ chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp uỷ, chính quyền ban hành các chủ trương về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao các mặt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là xây dựng kế hoạch và triển khai phát động các đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Con Cuông đã góp phần phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự và ma tuý, được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

.

Thuỳ Anh

.