Thứ Ba, 06/08/2019, 08:33 [GMT+7]
Công an huyện Hưng Nguyên

Nỗ lực kìm giữ và làm giảm tội phạm

(Congannghean.vn)-7 tháng đầu năm 2019 ghi nhận nhiều kết quả quan trọng của Công an huyện Hưng Nguyên trên các mặt công tác. Nổi bật là việc chủ động nắm chắc và xử lý tốt diễn biến phức tạp liên quan đến an ninh tôn giáo đi liền với triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm. Qua đó, góp phần kìm giữ đáng kể hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật (VPPL) trên địa bàn.

Công an huyện Hưng Nguyên lấy lời khai đối tượng phạm tội
Công an huyện Hưng Nguyên lấy lời khai đối tượng phạm tội

7 tháng đầu năm, Công an huyện Hưng Nguyên đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, kìm giữ và làm giảm tội phạm so với cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt, không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, không để xảy ra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, đơn vị đã điều tra, làm rõ 17/18 vụ phạm pháp hình sự; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn. Trong đó, đã xác lập Chuyên án 128T “đấu tranh với tội phạm trộm chó”, với việc triển khai lực lượng tuần tra, mật phục khép kín địa bàn vào các cung giờ, nhất là từ 23 - 6 giờ, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Về tệ nạn đánh bạc, đơn vị đã phát hiện, bắt quả tang 17 vụ, 82 đối tượng, thu giữ hơn 78 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy, đã phát hiện, bắt 12 vụ, 21 đối tượng tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ gần 39,7 gam hêrôin, gần 0,8 gam ma túy đá. Đáng ghi nhận là, nhờ thực hiện hiệu quả công tác lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện cộng đồng nên nhìn chung, tội phạm và VPPL về ma túy giảm đáng kể so cùng kỳ năm 2018. Về tội phạm và VPPL trên lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế, đơn vị đã phát hiện 21 vụ, trong đó 20 vụ, 20 đối tượng có hành vi gian lận thương mại, thu giữ hàng hóa vi phạm trị giá khoảng 3,2 tỉ đồng; phát hiện, bắt 1 vụ, 4 đối tượng vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản, thu giữ 60 triệu đồng.

Cũng trong 7 tháng đầu năm, 9 vụ, 8 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ pháo trái phép đã bị phát hiện, bắt giữ; thu giữ 61,7 kg pháo, 3 kg thuốc pháo (so với cùng kỳ năm 2018 giảm 13 vụ, 18 đối tượng, lượng pháo thu giữ giảm 55,6 kg). Trên lĩnh vực môi trường, 36 vụ, 36 đối tượng có hành vi khai thác, kinh doanh đất, cát sỏi trái phép đã bị phát hiện, tạm giữ 347 m3 đất, cát.

Cũng trong 7 tháng đầu năm, tình hình an ninh tôn giáo trên địa bàn được giữ vững. Đơn vị đã tổ chức tốt các hoạt động thăm gặp, tranh thủ chức sắc, chức việc. Cùng với đó, chủ động phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành liên quan trong xử lý các vụ việc lấn chiếm đất đai, xây dựng các công trình trái phép có liên quan đến yếu tố tôn giáo. Về đảm bảo an ninh nông thôn, Công an huyện đã tham mưu triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp xử lý ổn định, kịp thời tình hình liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án VSIP, dự án đường 72 m, dự án đền Hoàng Mười… Qua đó, không để xảy ra “điểm nóng”, gây phức tạp về ANTT.

Trên lĩnh vực đảm bảo TTATGT, 759 ca tuần tra kiểm soát với hơn 2.600 lượt CBCS tham gia đã được tổ chức; qua đó, lập biên bản 1.160 trường hợp, xử lý 1.228 trường hợp, thu phạt hơn 918 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước. Trên lĩnh vực cải cách hành chính, Công an huyện Hưng Nguyên là đơn vị hoàn thành sớm nhất trong Công an Nghệ An trong việc xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Với sự tận tụy, mẫn cán cùng nỗ lực không mệt mỏi của tập thể đơn vị trong đấu tranh làm giảm các loại tội phạm cũng như nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, CBCS Công an huyện Hưng Nguyên ngày càng xứng danh là những người Công an cách mạng, thấm nhuần bản chất nhân dân trên quê hương Xô Viết anh hùng.

.

Thùy Dương

.