Chủ Nhật, 11/08/2019, 08:51 [GMT+7]
Công an huyện Nghi Lộc

Quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm

(Congannghean.vn)-Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Nghi Lộc đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: Nhiều mặt công tác vượt chỉ tiêu đề ra, xác lập, đấu tranh có hiệu quả nhiều chuyên án, khám phá nhanh nhiều vụ án hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, công tác bắt giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai.

Công an huyện Nghi Lộc bắt một đối tượng câu trộm chó
Công an huyện Nghi Lộc bắt một đối tượng câu trộm chó

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công an huyện đã điều tra  làm rõ 35/37 vụ xâm phạm TTXH và tệ nạn xã hội, đạt tỉ lệ 94,59%; trong đó, làm rõ nhiều vụ cố ý gây thương tích, phá thành công chuyên án “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, làm rõ số tiền cho vay hàng tỉ đồng, số tiền thu lợi bất chính gần 2 tỉ đồng. Tăng cường phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, “đấu giá quyền sử dụng đất”, “lừa đảo qua mạng internet”…

Điển hình, Công an huyện phá thành công Chuyên án 119L về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Nguyên (SN 1991) trú tại xóm 2, xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên. Bước đầu đã làm rõ được 2 bị hại là chị Nguyễn Thị Th. trú tại xóm 7, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc và chị Trần Thị N.A. thường trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng số tiền mà đối tượng Phạm Văn Nguyên lừa đảo chiếm đoạt khoảng 180.000.000 đồng. Tiếp tục đấu tranh mở rộng Chuyên án, Công an huyện Nghi Lộc đã tiến hành khám xét phòng trọ của Nguyên tại khối 2, phường Cửa Nam, TP Vinh, thu giữ 1 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động, 1 thẻ Vietcombank và 12 bình chứa khí để bơm bóng gây cười.

Đối với tội phạm và tệ nạn đánh bạc, đơn vị phát hiện, bắt giữ 50 vụ, 171 đối tượng có hành vi đánh bạc, phá thành công 3 chuyên án. Nổi bật, phá Chuyên án 1118B, bắt 6 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thu giữ số tiền hơn 250.000.000 đồng. Trong đó, đã khởi tố 5 vụ, 27 đối tượng; xử lý hành chính 45 vụ, 144 đối tượng. Về tội phạm ma túy còn tiềm ẩn phức tạp. Hiện, trên địa bàn còn 5 điểm bán lẻ, 93 người nghiện ma túy. Từ đầu năm đến nay, đơn vị phát hiện, bắt giữ 12 vụ, 15 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, phá thành công 2 chuyên án, thu giữ 2.746 viên ma túy tổng hợp; 2 bánh và 24,8 gam hêrôin; 2.007,7 gam ma túy dạng đá.

Song song với đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ngày càng được đẩy mạnh. Quan tâm củng cố, chỉ đạo lực lượng cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát, giải quyết các vấn đề nổi lên ngay tại cơ sở, không để kéo dài, phát sinh phức tạp, hình thành “điểm nóng”. Phong trào được chuyển biến một cách rõ rệt, công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tiếp tục được quan tâm. Vì vậy, đạt kết quả và chất lượng tốt, được biểu dương, thông báo học tập trong toàn lực lượng.

Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, đảm bảo ANTT, nhất là tội phạm nổi trên địa bàn như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản… Công tác phòng, chống tệ nạn đánh bạc, lô đề; hoạt động buôn bán hàng giả, gian lận thương mại; tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Chủ động nắm tình hình, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy; làm tốt công tác bắt, giam, giữ, điều tra và xử lý tội phạm; công tác bắt đối tượng truy nã, trốn thi hành án đạt hiệu quả, phấn đấu chuyển hóa thành công xã Nghi Xá ra khỏi địa bàn phức tạp về ANTT.

.

Phan Tuyết

.