Thứ Bảy, 28/09/2019, 07:10 [GMT+7]
Chi đoàn Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An

Phát huy tính xung kích, tình nguyện vì nhân dân phục vụ

(Congannghean.vn)-Với vai trò hạt nhân, nòng cốt trong thực hiện các phong trào hành động của tuổi trẻ, hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Phòng Cảnh sát Môi trường (CSMT) đã phát huy tính xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực và đạt nhiều kết quả nổi bật. Qua đó, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời tạo hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng quần chúng nhân dân.

Phòng Cảnh sát Môi trường đồng hành cùng Báo Công an Nghệ An trong Chương trình “Tiếp sức đến trường lần thứ 4”, trao quà tại Trường Tiểu học Yên Hòa 2, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương
Phòng Cảnh sát Môi trường đồng hành cùng Báo Công an Nghệ An trong Chương trình “Tiếp sức đến trường lần thứ 4”, trao quà tại Trường Tiểu học Yên Hòa 2, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương

Ngay sau khi có Kế hoạch số 223 của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh về tổ chức Chiến dịch thanh niên Công an tình nguyện hè 2019 và kỷ niệm 20 năm Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè (1999 - 2019), BCH Chi đoàn Phòng CSMT đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến toàn thể ĐVTN nhằm phát huy vai trò xung kích, tham gia các hoạt động tình nguyện, tình nghĩa, đặc biệt là ở những địa bàn khó khăn, các vùng biên giới; vùng ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rét đậm rét hại, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Phân công theo dõi, chỉ đạo theo từng lĩnh vực và giao chỉ tiêu cụ thể cho các đoàn viên trong các đội công tác để mỗi ĐVTN liên hệ thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Phòng để phát động tới toàn thể CBCS trong đơn vị đóng góp ngày lương và tổ chức vận động các “mạnh thường quân” ủng hộ nguồn kinh phí để Chi đoàn thực hiện chiến dịch.

Hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Chi đoàn Phòng CSMT đã đóng góp kinh phí vào Quỹ nghĩa tình đồng đội do Công an tỉnh phát động. Phối hợp với BCH Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Chi đoàn Phòng Cảnh sát Kinh tế, Đoàn cơ sở Trại tạm giam, Chi đoàn Công an huyện Quỳ Châu thực hiện chương trình bê tông hóa đường nông thôn tại bản Na Ba, xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu; đồng thời, vận động ĐVTN đóng góp, hỗ trợ BCH Đoàn Thanh niên Công an tỉnh số tiền 5.000.000 đồng để thực hiện chương trình. Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019), BCH Chi đoàn đã tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức cho CBCS dâng hoa, dâng hương tại các địa điểm như: Nghĩa trang Liệt sỹ Việt - Lào, Khu di tích Truông Bồn, Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn. Tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Phác (90 tuổi, là thân nhân liệt sỹ) trú tại xóm 9, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, với giá trị quà tặng là 1.000.000 đồng.

Đặc biệt, để tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường trong năm học mới 2019 - 2020, ngày 4/9 vừa qua, tại Trường Tiểu học Yên Hòa 2, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, Phòng CSMT đã phối hợp với Báo Công an Nghệ An và các “mạnh thường quân” trao gần 200 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh. Bên cạnh đó, các đơn vị còn trao 10 xe đạp cho 10 học sinh nghèo vượt khó và 5 bộ máy vi tính cho tập thể nhà trường, với tổng giá trị quà tặng gần 150 triệu đồng. Hoạt động này đã góp phần động viên, khích lệ tinh thần thi đua dạy và học của các thầy, cô giáo, học sinh nơi đây; đồng thời được cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành ghi nhận, đánh giá cao.

Trên lĩnh vực chuyên môn, đã có nhiều lượt ĐVTN xung kích tình nguyện làm thêm giờ, làm thêm ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ để trực tiếp đấu tranh, phòng, chống các hành vi vi phạm trên lĩnh vực môi trường, lập nhiều thành tích trong đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh cát, sỏi. Đặc biệt, ĐVTN còn là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác phòng, chống tội phạm về môi trường, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, Chi đoàn đã phát động tới ĐVTN thi đua lập nhiều thành tích trong phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020). Qua đó, chủ động trong thực hiện và tạo được khí thế thi đua sôi nổi, khích lệ ĐVTN vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, ĐVTN đã xung kích đảm nhận xác lập, đấu tranh khám phá thành công 3 chuyên án. Điển hình, ngày 14/5/2019, phá Chuyên án 618C, bắt 8 đối tượng gồm: Phạm Văn Ngọc (SN 1967), Phạm Văn Lợi (SN 1993), Võ Văn Thanh (SN 1963), Trần Thị Dung (SN 1964), Võ Văn Hường (SN  1990), Võ Văn Hiếu (SN 1992), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1993), Nguyễn Anh Tiến  (SN 1998) đều trú tại xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn đang có hành vi khai thác cát trái phép; tạm giữ 3 thuyền vỏ sắt, 6 hệ thống máy nổ, guồng bơm, máy hút cát và 66,84 m3 cát. Tiếp đó, ngày 2/6/2019, phá Chuyên án 619Đ, bắt quả tang 2 đối tượng Hồ Minh Đức (SN 1991) trú tại khối 1, thị trấn Đắc Tô và Bùi Đức Hùng  (SN 1980) trú tại thôn 4, xã Tân Cảnh, cùng huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum về hành vi vận chuyển, mua bán động vật hoang dã quý, hiếm; thu giữ 7 cá thể tê tê có tổng trọng lượng 22,7 kg.

Với những kết quả nổi bật nói trên, ngày 13/9 vừa qua, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số 2456/QĐKT-CAT-PX03 tặng Giấy khen cho Chi đoàn Phòng CSMT vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019.

.

Ngọc Anh

.