Thứ Sáu, 20/09/2019, 07:55 [GMT+7]

Đẩy mạnh cuộc vận động với khí thế mới

(Congannghean.vn)-Trong thời gian qua, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tiếp tục được Công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đẩy mạnh, lan tỏa rộng khắp, nhân lên nhiều việc làm ý nghĩa, vì nhân dân phục vụ.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh tặng quà cho Làng trẻ SOS
Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh tặng quà cho Làng trẻ SOS

Tiếp tục thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về triển khai Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Công an Nghệ An đã tăng cường các hoạt động nghĩa tình, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Trước hết là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của CBCS. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho CBCS.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh còn tổ chức cho các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của CBCS. Gắn với đó là việc thường xuyên kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND cùng tinh thần, thái độ phục vụ và văn hoá giao tiếp, ứng xử của CBCS nhằm kịp thời chấn chỉnh tác phong làm việc, nhắc nhở, khắc phục những tồn tại hạn chế. Nhờ những giải pháp đồng bộ trên đã tạo sức mạnh tổng hợp, lan tỏa sâu rộng về ý nghĩa, mục đích cuộc vận động và thấm nhuần vào tư tưởng, hành động của từng CBCS.

Theo đó, nhiều hoạt động ý nghĩa của Công an các cấp đã được nhân rộng: Công an huyện Tân Kỳ thực hiện tốt công tác dân vận, hỗ trợ xi măng, cát, sỏi... giúp giáo xứ Quy Hậu (xã Kỳ Tân) xây dựng đường bê tông dài 1 km, được linh mục quản xứ và giáo dân gửi thư cảm ơn. Tổ công tác Công an phường Bến Thủy, TP Vinh quá trình làm nhiệm vụ, phát hiện 1 người phụ nữ bị thương do tai nạn giao thông nằm bất tỉnh trên đường, nguy hiểm đến tính mạng đã nhanh chóng sơ cứu, kịp thời đưa cấp cứu tại bệnh viện. Đại úy Phan Thùy Dung, cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh, Trung úy Đậu Đức Sơn (cán bộ Công an TX Hoàng Mai) quá trình làm nhiệm vụ nhặt được số tiền hơn 5 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng của người dân đánh rơi, đã nhanh chóng xác minh và trả lại cho người đánh mất. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức 36 buổi phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân tại bệnh viện, 46 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật; 25 buổi làm thủ tục cấp CMND miễn phí cho người nghèo, người già, học sinh; giao 3 điểm vui chơi tại các huyện Đô Lương, Quỳ Hợp.

Các hoạt động  tình nghĩa, cộng đồng, chung sức vì cộng đồng tiếp tục được Công an các cấp tổ chức sôi nổi, lôi cuốn sự tham gia đông đảo, tích cực của CBCS. Nổi bật như hoạt động: Lễ khởi công xây dựng nhà làm việc cho lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã Tam Hợp, huyện Tương Dương; chương trình tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, Nam Đàn, TX Hoàng Mai, cấp phát CMND miễn phí cho người già, người khuyết tật trên địa bàn huyện Nghi Lộc, Nghĩa Đàn... Duy trì có hiệu quả 79 công trình phần việc thanh niên, 15 chương trình nạo vét kênh mương nội đồng, làm sạch cảnh quan đường phố với trên 800 đoàn viên tham gia.

Bên cạnh đó, Công an Nghệ An còn tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động  “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đội tuyển Công an tỉnh tham gia và đạt giải A toàn đoàn và giải xuất sắc giới thiệu sách tại Liên hoan tuyên truyền, giới thiệu sách trong lực lượng Công an nhân dân. Công đoàn Công an tỉnh tham gia và đạt giải xuất sắc tại cuộc thi viết “Công đoàn Việt Nam - 90 năm một chặng đường lịch sử” do Bộ Công an tổ chức, đạt giải A tại Liên hoan nghệ thuật công nhân lao động của Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an.

Công an tỉnh Nghệ An chủ động triển khai các lực lượng biện pháp, giải quyết tốt các vụ việc nổi lên liên quan đến an ninh quốc gia; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại Nghệ An, các sự kiện chính trị xã hội. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục thu nhiều kết quả nổi bật. 100% xã, phường, thị trấn được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Số địa bàn sạch về ma túy tăng từ 104 địa bàn cấp xã năm 2015 lên 112 địa bàn năm 2019. Công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân tiếp tục được Công an các đơn vị, địa phương quan tâm đẩy mạnh. Công an các đơn vị, địa phương đã cấp 19.527 CMND (trong đó cấp hơn 1.500 CMND miễn phí cho các đối tượng chính sách)...

Thời gian tới, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nhiều hoạt động quan trọng, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ tổ chức trong năm 2020; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Vì thế, Công an Nghệ An xác định triển khai Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” là cơ sở, nền tảng quan trọng để lan tỏa, nhân rộng nhiều việc làm ý nghĩa, xuất hiện thêm nhiều tấm gương tiêu biểu trong thi đua, chiến đấu.

.

Mai Hậu

.