Chủ Nhật, 13/10/2019, 09:27 [GMT+7]
Công tác dân vận trong Công an Nghệ An

Nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin

(Congannghean.vn)-Thấm nhuần lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, trong những năm qua, Công an Nghệ An luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác dân vận, phục vụ đắc lực công tác đảm bảo ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Các hoạt động về công tác dân vận đã bám sát nhiệm vụ, thực tiễn công tác của từng đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCS trong toàn lực lượng về tinh thần “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Công an huyện Hưng Nguyên tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng lề đường, vỉa hè, vi phạm hành lang ATGT đường bộ
Công an huyện Hưng Nguyên tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng lề đường, vỉa hè, vi phạm hành lang ATGT đường bộ

Quán triệt tư tưởng của Bác và quan điểm của Đảng về công tác dân vận, trong những năm qua, Công an Nghệ An luôn xác định việc tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay tại cơ sở, đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn và xây dựng Công an Nghệ An ngày càng tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân.

Cụ thể hóa tư tưởng của Bác “Nước ta là nước dân chủ”, vấn đề đầu tiên mà Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện là quan tâm đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ, huy động cấp ủy, chính quyền và nhân dân tham gia góp ý, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An gắn với triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Điển hình như thường xuyên quan tâm chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tốt diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” từ cấp thôn, xóm, bản, làng để nhân dân trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến đối với lực lượng Công an. Giai đoạn 2013 - 2018, Công an Nghệ An đã tổ chức hơn 1.100 lượt Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, đối thoại trực tiếp với nhân dân, với hơn 100.000 lượt cán bộ và nhân dân tham gia, phát hơn 20.000 phiếu góp ý của nhân dân và nhận được hơn 40.000 ý kiến phát biểu góp ý. Cùng với đó, triển khai việc thiết lập 6 đường dây nóng của Công an tỉnh xử lý kiến nghị của nhân dân, triển khai hệ thống đánh giá sự hài lòng của nhân dân tại tất cả “Bộ phận một cửa” Công an các đơn vị, địa phương…

Nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân vô điều kiện, thời gian qua, nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính (CCHC) đã được Công an tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt. Đơn cử như cắt giảm nhiều thủ tục hành chính: Rút ngắn thời gian cấp giấy xác nhận không tiền án từ 4 ngày xuống còn 1 ngày, cấp giấy đăng ký xe ôtô, xe máy, giấy thông hành biên giới Việt - Lào chỉ trong 1 ngày làm việc; duy trì “Ngày thứ 7, chủ nhật vì dân”, tăng cường CBCS xuống tận địa bàn cơ sở, bệnh viện, trường học làm CMND, nhất là đối với các đối tượng chính sách, người già neo đơn, nhân dân vùng rẻo cao, biên giới…, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phong trào “Ngày thứ 7, chủ nhật vì dân” được Công an Nghệ An duy trì thực hiện đã phục vụ tốt nhất các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân
Phong trào “Ngày thứ 7, chủ nhật vì dân” được Công an Nghệ An duy trì thực hiện đã phục vụ tốt nhất các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân

Quá trình triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đã có 27 phòng nghiệp vụ, 21/21 Công an cấp huyện đăng ký điểm sáng thực hiện công tác dân vận. Trong đó có một số mô hình điểm như “Xây dựng môi trường nhân văn, tin cậy, góp phần giáo dục, giúp đỡ can, phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng” của Trại Tạm giam; “Tăng cường CCHC, đổi mới lề lối làm việc, văn hóa ứng xử, tận tụy phục vụ nhân dân” tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; “Tiếp dân niềm nở, hướng dẫn tận tình, ứng xử văn minh” của Công an TP Vinh; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” tại Phòng CSGT…

Quán triệt tư tưởng công tác dân vận là trách nhiệm chung của các cấp chính quyền, của mỗi cán bộ, đảng viên, Công an tỉnh đã tập trung tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo tốt ANTT ngay tại cơ sở. Đặc biệt, khi xảy ra vụ việc phức tạp, Công an tỉnh đều tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương nhanh chóng vào cuộc giải quyết; đồng thời tham mưu thành lập đoàn công tác trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân, từ đó nhanh chóng ổn định tình hình, không để phát sinh phức tạp.

Công tác dân vận thời gian qua cũng đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên và là thói quen, việc làm tự thân của mỗi CBCS Công an Nghệ An với việc luôn sẵn sàng xuống cơ sở, cùng ăn, cùng ở với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để tham mưu giải quyết phù hợp; đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ. Đối với các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh, hàng tuần, tháng, quý đều trực tiếp chỉ đạo, tham gia các phong trào, cuộc vận động, đặc biệt là Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” ở cấp cơ sở, trực tiếp tiếp công dân tại “Bộ phận tiếp dân” Công an tỉnh và UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, nhờ thực hiện tốt mục tiêu 3 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt) với nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa phương ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả cao. Đơn cử như đối với các địa bàn trọng điểm về trật tự xã hội, Công an các địa phương đã tập trung tham mưu vận động, hướng dẫn và trực tiếp tổ chức nhiệm vụ chuyển hóa nhiều địa bàn trọng điểm phức tạp về TTXH như xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên; xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu…

Thượng tá Phan Thanh Bình, Phó Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên trao kỷ niệm chương và khen thưởng các cựu chiến binh xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và đấu tranh phòng, chống tội phạm
Thượng tá Phan Thanh Bình, Phó Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên trao kỷ niệm chương và khen thưởng các cựu chiến binh xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và đấu tranh phòng, chống tội phạm

Quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, Công an tỉnh cũng thường xuyên quan tâm tham mưu xây dựng, củng cố kiện toàn lực lượng nòng cốt tại cơ sở với nhiều mô hình, điển hình trong công tác đảm bảo ANTT. Toàn tỉnh hiện có gần 60 loại mô hình, điển hình đã được nhân rộng tại gần 930 cơ sở; gần 38.600 tổ tự quản về ANTT. Trong đó, nhiều mô hình điển hình hoạt động hiệu quả được Bộ Công an biểu dương như mô hình “Giáo họ bình yên không có người vi phạm pháp luật và TNXH” tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc; mô hình “Tổ tuần tra nhân dân” của Ban tự quản về ANTT tại các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành…

Đặc biệt, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ việc phức tạp về ANTT, song nhờ chủ động làm tốt công tác dân vận, Công an tỉnh đã phát động phong trào nhân dân tham gia đấu tranh lên án với số chức sắc cực đoan, từ đó góp phần đập tan âm mưu, ý đồ chống phá của các đối tượng phản động, chống đối, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT.

Để công tác dân vận phát huy hiệu quả, Công an tỉnh cũng tăng cường chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, CBCS làm nhiều việc tốt, vì nhân dân phục vụ, tổ chức tốt các chương trình tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa… Tính từ năm 2013 đến nay, Công an Nghệ An đã cử hơn 2.500 lượt CBCS với hơn 12.000 ngày công lao động giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới; khoảng 6.000 lượt CBCS trực tiếp tham gia giúp đỡ nhân dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Liên tục trong 3 năm gần đây, Công an Nghệ An luôn là đơn vị thuộc tốp đầu của tỉnh trong thực hiện chương trình ủng hộ Tết vì người nghèo…

Với vô vàn những việc làm thiết thực, nhân văn nói trên, dấu ấn CBCS Công an Nghệ An dầm mình trong mưa bão, căng mình nơi đầu sóng ngọn gió ngày càng trở nên thân thuộc trong lòng nhân dân. Minh chứng cho những kết quả, thành tích trong công tác dân vận nói trên, liên tục từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ Công an Nghệ An luôn đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và trong 3 năm liên tục (2016 - 2018), Công an Nghệ An được Bộ Công an xếp thứ nhất trong toàn lực lượng CAND về công tác CCHC.

Trong thời gian tới, để công tác dân vận tiếp tục phục vụ đắc lực nhiệm vụ đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh, tận tụy phục vụ nhân dân, cùng với việc thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp khác, Công an tỉnh sẽ tập trung tham mưu và đẩy mạnh việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để CBCS thực sự 3 cùng với nhân dân. Qua đó, góp phần khơi dậy sức mạnh to lớn của nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT cũng như xây dựng hình ảnh CBCS Công an Nghệ An “gần dân, trọng dân, hiểu dân, tin dân và có trách nhiệm với dân”.

.

Thùy Dương

.