Thứ Sáu, 01/11/2019, 09:13 [GMT+7]
Công an TP Vinh

Đấu tranh quyết liệt với tội phạm hình sự

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn, bên cạnh làm tốt các mặt công tác, Công an TP Vinh tiếp tục đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Trong đó đẩy mạnh tấn công, trấn áp các đối tượng tham gia băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm. Riêng trong năm 2019, đơn vị đã tập trung lập án, đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối TTCC trên địa bàn, đẩy mạnh tấn công, truy quét các loại tệ nạn xã hội. Trong đó, tập trung bắt, xử lý các đối tượng đánh bạc dưới các hình thức, hoạt động mại dâm. Qua đó, đã điều tra, làm rõ 210 vụ phạm pháp hình sự, bắt 273 đối tượng, thu tiền và tài sản trị giá khoảng 3,34 tỉ đồng. Đặc biệt, đã xác lập và đấu tranh 18 chuyên án trinh sát, triệt xoá nhiều ổ nhóm, đối tượng hình sự hoạt động phạm tội manh động, táo tợn.

Công an TP Vinh lấy lời khai đối tượng trong một vụ án
Công an TP Vinh lấy lời khai đối tượng trong một vụ án

Theo đó, đấu tranh với tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, Công an TP Vinh đã điều tra, làm rõ nhiều vụ việc xảy ra trên địa bàn. Trong đó, điển hình như: Xác lập và khám phá thành công Chuyên án 128G “Cố ý gây thương tích - gây rối TTCC - tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”; bắt, khởi tố 5 bị can; thu 1 khẩu súng quân dụng, 1 hộp tiếp đạn, 9 viên đạn, 1 hộp đựng súng, 5 vỏ đạn và 4 đầu đạn. Hay phá Chuyên án 1218B, bắt đối tượng cầm đầu các vụ ném chất bẩn vào nhà dân. Với Chuyên án 319G, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã bắt 1 đối tượng giết người, 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Trong thời gian này, Công an TP Vinh cũng đã xác lập và phá thành công Chuyên án 319T, bắt 2 đối tượng cố ý gây thương tích trên địa bàn. Với Chuyên án 719G, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã làm rõ và truy bắt khẩn cấp đối tượng giết người tại phường Quán Bàu vào ngày 30/7, giúp ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh nên lượng người tham gia buôn bán hàng hoá, dịch vụ thương mại lớn; đây cũng chính là địa bàn để các đối tượng, ổ nhóm trộm cắp tài sản tập trung lợi dụng hoạt động. Để đấu tranh với loại tội phạm này, Công an TP Vinh cũng đã xác lập các chuyên án để đấu tranh. Điển hình như, phá Chuyên án "229N", đồng loạt bắt giữ các đối tượng về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy" hoạt động liên tỉnh; thu giữ tang vật gồm: 22 ĐTDĐ, 5 máy vi tính, 3 thẻ ATM, 7 xe máy, 2 ôtô, số tiền 610.000.000 đồng, 0,785 gam ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng khác.

Cũng trong thời gian này, Cảnh sát hình sự Công an TP Vinh đã phá 2 chuyên án 168T và 186N, bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản, điều tra mở rộng 8 vụ trộm cắp tài sản nhà dân và 4 vụ trộm cắp tài sản tại các chùa, đền trên địa bàn thành phố; thu tiền và tài sản trị giá gần 200 triệu đồng. Phá Chuyên án 119T, bắt 3 đối tượng, điều tra, làm rõ 7 vụ đập kính ôtô trộm cắp tài sản và 3 vụ trộm cắp tài sản nhà dân xảy ra trên địa bàn, thu giữ 2 máy tính, 21 ĐTDĐ, 4 đồng hồ, 5 kính mắt, tổng trị giá tiền và tài sản khoảng 200 triệu đồng. Đấu tranh với tội phạm chuyên trộm xe máy, Công an TP Vinh cũng đã xác lập và khám phá Chuyên án 668T, bắt 1 đối tượng từ Hải Phòng vào Nghệ An gây án. Qua đó, điều tra mở rộng, làm rõ thêm 5 vụ trộm cắp tài sản khác xảy ra trên và ngoài địa bàn, thu 5 xe máy trị giá 130 triệu đồng.

Đấu tranh với các ổ nhóm, đối tượng cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn, trong năm 2019, Công an thành phố đã xác lập và khám phá thành công Chuyên án 219C, bắt 1 đối tượng cướp giật tài sản, 1 đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Qua đấu tranh mở rộng, đã làm rõ thêm 20 vụ cướp giật tài sản khác, thu 17 ĐTDĐ trị giá 100 triệu đồng; phá Chuyên án 319C, bắt 1 đối tượng cướp giật tài sản, mở rộng 10 vụ khác xảy ra trên và ngoài địa bàn TP Vinh.

Không chỉ đấu tranh quyết liệt với tội phạm hình sự, Công an TP Vinh còn ra quân truy quét các loại tệ nạn. Ngoài giải quyết các vụ việc xảy ra, đơn vị còn tập trung triệt xoá các đường dây, ổ nhóm hoạt động mại dâm, đánh bạc chuyên nghiệp trên địa bàn.

Điển hình như phá Chuyên án 128E, triệt xóa đường dây môi giới mại dâm do Phạm Thị Kim Hợi (SN 1971) trú tại khối 6, phường Quán Bàu cầm đầu; bắt 3 đối tượng, khởi tố 1 bị can. Hay phá Chuyên án 719H, ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với nội dung tố giác xâm hại tình dục trẻ em; đồng thời, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 1 đối tượng về tội mua dâm người dưới 18 tuổi. Về tội phạm và tệ nạn đánh bạc, Công an TP Vinh cũng đã xác lập và khám phá thành công Chuyên án 319B, bắt 6 đối tượng về hành vi đánh bạc và gá bạc bằng hình thức đánh xiểng; thu giữ 2 bộ bài túlơkhơ, 127.900.000 đồng, 2 xe ôtô, 10 ĐTDĐ.

Ngoài ra, trong năm 2019, Công an TP Vinh còn điều tra, làm rõ nhiều vụ án liên quan đến lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Điển hình như: Điều tra, làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (lừa xin việc để chiếm đoạt 2.570.000.000 đồng của 14 công dân trên địa bàn Nghệ An); thu hồi số tiền 225.000.000 đồng.

.

Hải Việt

.