Chủ Nhật, 24/11/2019, 05:40 [GMT+7]

Thượng uý Vi Văn Tuyết Nỗ lực vì sự bình yên của quê hương

(Congannghean.vn)-Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất thượng nguồn Con Cuông, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp ANND I, chàng trai trẻ Vi Văn Tuyết trở về quê hương với mong ước góp một phần công sức bé nhỏ đem lại bình yên cho bản làng. 
Thượng uý Vi Văn Tuyết tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ người dân
Thượng uý Vi Văn Tuyết tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ người dân
Quá trình công tác tại Công an huyện Con Cuông, Vi Văn Tuyết luôn nỗ lực học hỏi từ đồng đội, tìm tòi đúc rút kinh nghiệm qua từng vụ án để trưởng thành trong công tác và tiếp tục học lên đại học. Năm 2015, sau khi tốt nghiệp Học viện ANND, một lần nữa Vi Văn Tuyết có nguyện vọng trở về quê hương công tác. Với nhiều nỗ lực phấn đấu, đầu năm 2019, Thượng uý Vi Văn Tuyết được bổ nhiệm Phó Trưởng Công an xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông.
 
Từ những kiến thức trong quá trình học tập, rèn luyện, những kỹ năng, kinh nghiệm trong quá trình công tác tại Công an huyện, với cương vị Phó Trưởng Công an xã, Thượng uý Vi Văn Tuyết đã cùng Ban Công an xã chỉ đạo lực lượng Công an viên thường xuyên bám địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho UBND xã và Lãnh đạo Công  an huyện chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Qua đó, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần đảm bảo ANTT, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Đặc biệt, với kinh nghiệm phá án khi còn công tác tại các đội nghiệp vụ Công an huyện, Thượng uý Vi Văn Tuyết đã cùng đồng đội khám phá thành công nhiều vụ việc ngay tại cơ sở.
 
Điển hình như: Vào khoảng 22 giờ 55 phút ngày 13/3/2019, Ban Công an xã Thạch Ngàn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại nhà ông Vi Văn Duyên ở bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn xảy ra vụ việc giữ người trái pháp luật. Sau khi tiếp nhận tin báo, anh cùng các đồng chí trong Ban Công an xã trực tiếp xuống hiện trường xác minh vụ việc. Qua đó, làm rõ đối tượng Nguyễn Hữu Quý (SN 1993) trú tại xóm 4, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn có hành vi dùng dây trói anh Lương Văn T. (SN 1977) trú tại bản Xiềng, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông. Vụ việc sau đó được chuyển cho Đội Cảnh sát ĐTTP về HS-KT-MT Công an huyện điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng từ tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm với nội dung anh Lê Th. trú tại bản Khe Đóng, xã Thạch Ngàn bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe môtô, BKS 37N1-262.80 vào ngày 3/4/2019. Sau khi tiếp nhận tin báo, đồng chí Tuyết và Ban Công an xã tiến hành thu thập các tài liệu chứng cứ liên quan, làm rõ thủ phạm là Nguyễn Viết  An trú tại huyện Tân Kỳ, thu giữ chiếc xe môtô trả lại cho bị hại. 
 
Không chỉ nhanh chóng làm rõ các vụ việc xảy ra trên địa bàn, qua công tác tuần tra, khép kín địa bàn, đồng chí Vi Văn Tuyết đã cùng đồng đội phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ANTT. Điển hình như: Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 23/7/2019, qua tuần tra kiểm soát, Tổ công tác Công an xã do Thượng uý Vi Văn Tuyết làm Tổ trưởng đã phát hiện một chiếc xe ôtô đi từ bản Kẻ Tắt, xã Thạch Ngàn về hướng UBND xã Thạch Ngàn có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua đó, xác định đối tượng điều khiển chiếc xe là Mạc Văn Trung (SN 1986) trú tại bản Khiết, xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp. Kiểm tra trên thùng xe phát hiện có 1 con trâu không rõ nguồn gốc. Quá trình đấu tranh, Mạc Văn Trung khai nhận, bản thân đang nợ nần do đánh bạc, không có tiền trả nợ nên đã bắt trộm trâu của ông Mạc Văn Bái trú tại bản Chàng Hàng, xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp, định đưa qua địa bàn xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông bán thì bị Ban Công an xã Thạch Ngàn phát hiện, bắt giữ. Vụ việc đã được chuyển Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Không chỉ khám phá thành công nhiều vụ án, với vai trò là Phó trưởng Công an xã, Thượng uý Vi Văn Tuyết còn cùng với Ban Công an xã tham mưu cho UBND xã Thạch Ngàn giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện xảy ra trên địa bàn; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…; thu hồi 9 khẩu súng các loại, 6 bộ kích điện. Làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, qua đó, vận động thu hồi 4 kích điện, 3 khẩu súng tự chế.
 
Với sự nỗ lực của cá nhân và sự chung sức của tập thể, Thượng uý Vi Văn Tuyết đã cùng Ban Công an xã Thạch Ngàn đang từng ngày đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm, góp phần giữ gìn sự bình yên trên quê hương.
.

Hải Việt

.