Thứ Ba, 24/12/2019, 08:22 [GMT+7]
Công an huyện Nghi Lộc

Nỗ lực đấu tranh với các loại tội phạm

 
(Congannghean.vn)-Nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự tham gia tích cực của các cấp, ban, ngành và sự đồng thuận của nhân dân nên thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện Nghi  Lộc đạt được những kết quả nổi bật.
Cán bộ Công an huyện Nghi Lộc lấy lời khai đối tượng                  có hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
Cán bộ Công an huyện Nghi Lộc lấy lời khai đối tượng có hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
Trên mặt trận phòng, chống tội phạm đầy cam go, khốc liệt, ghi dấu những nỗ lực không mệt mỏi, ý chí bền bỉ, tinh thần đấu tranh mưu trí, dũng cảm của Công an huyện Nghi Lộc. Năm 2019, đơn vị đã quyết tâm đánh trúng, đánh mạnh, không để hình thành các “điểm nóng” về ANTT cũng như các đường dây, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm. Đã điều tra, làm rõ 63/66 vụ, đạt tỉ lệ 95,45%, trong đó phá thành công Chuyên án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, làm rõ số tiền cho vay hàng tỉ đồng, số tiền thu lợi bất chính gần 2 tỉ đồng; Chuyên án 119L, 719L bắt, xử lý 2 đối tượng lừa đảo qua mạng internet, làm rõ số tiền lừa đảo gần 1,2 tỉ đồng. 
 
Điều tra về tội phạm nghiêm trọng và trọng án đạt 100%. Nhanh chóng điều tra, làm rõ nhiều vụ việc phức tạp như: Vụ giết người tại Nghi Thạch; vụ cố ý gây thương tích tại dự án Hemaraj Nghi Thuận, vụ cố ý hủy hoại tài sản tại Nghi Mỹ. Điển hình, khoảng  14 giờ  ngày 30/1/2019, tại địa bàn TP Vinh, Công an huyện Nghi Lộc phá thành công Chuyên án 119L về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Nguyên (SN 1991) trú tại xóm 2, xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên. Bước đầu làm rõ được 22 bị hại, tổng số tiền mà đối tượng Phạm Văn Nguyên lừa đảo chiếm đoạt khoảng 180 triệu đồng. Tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án, Công an huyện Nghi Lộc đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyên tại khối 2, phường Cửa Nam, TP Vinh, thu giữ 1 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động, 1 thẻ Vietcombank và 12 bình chứa khí để bơm bóng gây cười…
 
Năm 2019, đơn vị đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Đã phát hiện 69 vụ, 257 đối tượng có hành vi đánh bạc, thu giữ tổng giá trị tài sản hơn 500 triệu đồng; bắt 2 đối tượng về hành vi môi giới mại dâm. Với tội phạm ma túy, hiện trên địa bàn có 23 xã, thị trấn có người nghiện. Trong năm, phát hiện, bắt giữ 29 vụ, 45 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó, phá thành công 4 chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy, thu giữ số lượng ma túy lớn; Xóa 1 tụ điểm bán lẻ ma túy, hiện tại trên địa bàn không còn điểm bán lẻ ma túy nào (hoàn thành chỉ tiêu Công an tỉnh giao), chuyển hóa thành công 1 địa bàn phức tạp về ma túy.
 
Thời gian qua, Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ 52 vụ, 66 đối tượng vi phạm về gian lận thương mại, thu giữ tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 500 triệu đồng, chủ yếu là các vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc như giày dép, quần áo, thực phẩm bẩn (mỡ lợn), động vật chưa qua kiểm dịch. Phát hiện, bắt giữ 25 vụ, 25 đối tượng vi phạm về môi trường; lập biên bản thu giữ 14 máy múc, chủ yếu là hoạt động khai thác đất trái phép. Bên cạnh đó, đơn vị phát hiện, bắt giữ  50 vụ, 57 đối tượng, trong đó phá thành công 2 chuyên án mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo trái phép; khởi tố 9 vụ, 14 đối tượng, xử lý hành chính 41 vụ, 43 đối tượng, thu giữ gần 1 tấn pháo nổ các loại, 5 kg thuốc pháo…
 
Thời gian tới, Công an huyện Nghi Lộc sẽ tập trung lực lượng tấn công, trấn áp tội phạm trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT cho nhân dân vui Xuân, đón Tết trong yên bình.
.

Phan Tuyết

.