Thứ Bảy, 28/12/2019, 08:59 [GMT+7]

Nhiều chiến công trong những ngày đầu ra quân

(Congannghean.vn)-Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh diễn ra đầy khí thế với quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, CBCS trong đơn vị. Ngay sau buổi lễ, đơn vị đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ và lập nhiều chiến công xuất sắc trong những ngày đầu ra quân.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng và trao thưởng Ban chuyên án khám phá thành công vụ án giết người tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng và trao thưởng Ban chuyên án khám phá thành công vụ án giết người tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu

Chiến công xuất sắc đầu tiên phải kể đến việc điều tra, khám phá thành công vụ án giết người tại xóm 8, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu. Vụ án mạng xảy ra vào ngày 16/12 khiến 2 người chết, 1 người bị thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSHS đã phối hợp với Công an huyện Diễn Châu, Công an xã Diễn Lộc khẩn trương điều tra, truy xét nóng đối tượng gây án. Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cùng sự mưu trí, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của tập thể Ban chuyên án, chỉ sau một thời gian ngắn, cơ quan Công an đã vận động được 2 đối tượng gây án ra đầu thú. Đó là Cao Xuân Ngọc (SN  2001) và Hoàng Trung (SN 1999), cùng trú tại xóm 7, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu. Với việc điều tra khám phá nhanh vụ trọng án này, Công an tỉnh đã tổ chức trao thưởng cho tập thể Phòng CSHS, Công an huyện Diễn Châu và các đơn vị liên quan.

Cũng trong ngày 16/12, các Đội nghiệp vụ Phòng CSHS đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, trong đó đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm nổi lên vào dịp cuối năm như đánh bạc, vi phạm về pháo nổ. Theo đó, Đội 5 đã tiến hành bắt quả tang 12 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà của Nguyễn Võ Ca Sỹ (SN 1987) ở khối Mai Hắc Đế, thị trấn Nam Đàn; thu giữ số tiền hơn 43 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm về pháo nổ, Lãnh đạo Phòng CSHS đã chỉ đạo, giao chỉ tiêu cho từng Đội nghiệp vụ. Ngay trong ngày đầu ra quân, Đội 4 đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Lực (SN 1990) trú tại xóm 8, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương về hành vi tàng trữ pháo nổ; thu giữ 13 hộp pháo loại 36 quả có tổng trọng lượng 17,84 kg.

Đặc biệt, trong 2 ngày 16, 17/12, Đội Truy nã, Phòng CSHS đã truy bắt thành công 4 đối tượng truy nã. Trong đó, điển hình là phá thành công Chuyên án 984C, bắt đối tượng trốn truy nã 16 năm Phan Xuân Huấn (SN 1984) trú tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, bị truy nã về tội cố ý gây thương tích theo quyết định truy nã năm 2003 của Công an huyện Nam Đàn. Phá thành công Chuyên án 592L, bắt đối tượng truy nã Nguyễn Đức Trình (SN 1992) trú tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng CSHS, trong đợt ra quân này, đơn vị tập trung đấu tranh với tội phạm hình sự: Các băng ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động có tổ chức, bảo kê, hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê…; tội phạm đánh bạc, nhất là các chủ lô đề, các ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp với quy mô lớn, các đường dây cá độ bóng đá… Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các lực lượng tăng cường tuần tra bảo đảm ANTT, nhất là những tuyến địa bàn trọng điểm, phức tạp; tổ chức tuyên truyền phương thức, thủ đoạn gây án phạm tội để nhân dân được biết và  nâng cao cảnh giác, phòng ngừa.

.

Huyền Thương

.