Thứ Sáu, 03/01/2020, 08:04 [GMT+7]

5 chiến công xuất sắc của Công an Nghệ An năm 2019

(Congannghean.vn)-Năm 2019, Công an Nghệ An đã triệt phá thành công nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp, góp phần kiềm chế các loại tội phạm, giữ gìn TTATXH. Qua đó, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và ngành giao phó, được nhân dân tin tưởng, yêu mến. Dưới đây xin điểm lại một số chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Nghệ An trong năm qua.

Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An, UBND TP Vinh biểu dương và khen thưởng Ban chuyên án 919T trong việc triệt xóa ổ nhóm đối tượng người Trung Quốc chiếm đoạt tài sản qua thẻ ATM
Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An, UBND TP Vinh biểu dương và khen thưởng Ban chuyên án 919T trong việc triệt xóa ổ nhóm đối tượng người Trung Quốc chiếm đoạt tài sản qua thẻ ATM

1. Điều tra, làm rõ hành vi bố ruột dựng chuyện con gái 6 tuổi bị xâm hại

Ngày 28/6/2019, Nguyễn Thanh Trung (SN 1993) trú tại phường Lê Mao, TP Vinh đến Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh tố giác với nội dung: Khoảng 19 giờ ngày 19/6/2019, Trung nhờ Trần Thị T.A. (SN 2003) trú tại huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang (đang làm việc tại TP Vinh) đón con gái của mình là B.T. (SN 2013) đến phòng 209, khách sạn M.T.T.N. trên đường Lê Hồng Phong, TP Vinh để đi công việc. Đến 23 giờ cùng ngày, Trung về phòng ngủ chung với người tình và con gái, sáng hôm sau mới trả phòng. Khi về nhà, thấy con gái kêu đau ở vùng hậu môn, Trung hỏi thì cháu T. trả lời là: Do dì A. dùng tay móc vào nên bị đau. Cho rằng A. đã có hành vi xâm hại con mình nên Trung làm đơn tố cáo A. lên cơ quan chức năng.

Do tính chất phức tạp của vụ việc, ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh khẩn trương vào cuộc. Sau nhiều ngày điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, vụ việc đã được làm sáng tỏ: Nội dung tố cáo của Trung về việc con gái mình bị xâm hại là không có thật. Theo kết quả giám định pháp y, vùng kín của cháu T. không có dấu hiệu tổn thương, việc màng trinh bị giãn là do tự nhiên, không có tác động của ngoại lực và không có việc xâm hại. Còn vết xước ở hậu môn là do cháu bị táo bón và gia đình đã mua thuốc nhét vào hậu môn của cháu gây nhiễm trùng.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được chứng minh vụ việc cháu B.T. bị xâm hại là không có thật, chính vì thế, ngày 21/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc nói trên. 

Cũng trong quá trình điều tra, Công an TP Vinh làm rõ Nguyễn Thanh Trung có hành vi mua dâm, quan hệ tình dục nhiều lần với người chưa đủ 16 tuổi. Chiều 24/8/2019, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Trung trong thời hạn 4 tháng về tội ‘‘Mua dâm người dưới 18 tuổi’’ để điều tra, xử lý. Các quyết định tố tụng trên đã được VKSND TP Vinh phê chuẩn.

2. Triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển 120 bánh hêrôin

Vào tháng 7/2019, Đội 2, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Đặc biệt, trong đường dây này có người nước ngoài tham gia. Ngay sau đó, Chuyên án mang bí số 243L được Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an Nghệ An và Cục Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Bộ Công an đồng chủ trì xác lập.

Nhóm đối tượng (X) mua bán, vận chuyển 120 bánh hêrôin bị lực lượng chức năng bắt giữ
Nhóm đối tượng (X) mua bán, vận chuyển 120 bánh hêrôin bị lực lượng chức năng bắt giữ

Sau một thời gian ngắn kiên trì nắm bắt tình hình, xác minh, điều tra, đến ngày 7/8/2019, Ban chuyên án quyết định phá án. Khoảng 18 giờ cùng ngày, tại Km73+700 thuộc địa phận xóm Quang Trung 1, xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên, phát hiện 3 đối tượng Vừ A Sò (SN 1987), Vừ A Thái (SN 1980), cùng trú tại xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và Neng Vavue Nordoua (SN 1984) trú tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) đang trên đường vận chuyển số lượng ma túy lớn từ Hà Tĩnh ra Thái Nguyên, Cục Cảnh sát ĐTTP về Ma túy, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an Nghệ An và Công an tỉnh Thái Nguyên đồng loạt bao vây, bắt giữ thành công nhóm đối tượng; thu giữ 120 bánh hêrôin được chúng cất giấu tinh vi dưới tấm lót sàn và trong cánh cửa xe ôtô.

Đấu tranh mở rộng Chuyên án, đến 19 giờ 15 phút cùng ngày, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng Đào Văn Kính (SN 1977) trú tại thị trấn Pắc Miêu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng - được xác định là đối tượng cầm đầu; Lý Văn Ring (SN 1980) trú tại xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên khi chúng đang ẩn náu trong 1 khách sạn trên địa bàn TP Thái Nguyên.

3. Nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 5 tạ pháo nổ sa lưới

Vào lúc 20 giờ ngày 5/9/2019, tại cây xăng dầu xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Nghệ An phá thành công Chuyên án 919P, bắt giữ 6 đối tượng gồm: Đinh Ngọc Huân (SN 1984), Đinh Thanh Bình (SN 1987), Phan Anh Đức (SN 1987), Đinh Mạnh Cường (SN 1992), cùng trú tại xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa; Đinh Thị Hoa Lài (SN 1983) và Nguyễn Tấn Tân (SN 1985), cùng trú tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ; thu giữ 10 thùng cát tông chứa 240 cối pháo với tổng trọng lượng 347,1 kg, 2 xe ôtô tải, 1 xe ôtô con cùng 7 viên ma túy tổng hợp trong người đối tượng Đinh Mạnh Cường. Khám xét nơi ở của các đối tượng Lài và Tân tại Quảng Bình, lực lượng chức năng còn phát hiện, thu giữ thêm 170 kg pháo cùng loại.

4. Bắt giữ ổ nhóm đối tượng người Trung Quốc lừa đảo chiếm đoạt tiền qua thẻ ATM

Ngày 15/9/2019, Công an TP Vinh chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, Phòng An ninh đối ngoại và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An khám phá thành công Chuyên án 919T, bước đầu phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng người Trung Quốc trong ổ nhóm chuyên sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản của người dân Việt Nam mở tại các ngân hàng trong cả nước và làm giả thẻ để rút tiền tiêu xài. Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Yang Chang Cai (SN 1986), Deng Cong Cong (SN 1990) và Lian Yu (SN 1984), quốc tịch Trung Quốc.   

Theo đó, ngày 11/9, Ban chuyên án phát hiện và tiến hành bắt giữ 3 đối tượng trên khi chúng đang có mặt tại một khách sạn trên đường Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, TP Vinh. Thời điểm kiểm tra, Ban chuyên án thu giữ 333 thẻ ngân hàng giả.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là nhập cảnh vào Việt Nam thuê khách sạn ở nhiều địa phương trong cả nước như Hà Nội, Hải Dương… để chiếm đoạt tài sản. Tại Nghệ An, chúng đã 2 lần thực hiện thành công cài đặt các thiết bị "lạ" vào máy ATM của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) tại phường Hưng Dũng, TP Vinh nhưng chưa kịp làm thẻ giả để rút tiền của khách hàng thì đã bị Ban chuyên án bắt giữ.

5. Đánh sập đường dây cá độ bóng đá gần 200 tỉ đồng

Ròng rã suốt 90 ngày đêm kiên trì đấu tranh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 20/10/2019, Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phá thành công Chuyên án 119B, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet, bắt giữ 14 đối tượng, làm rõ số tiền dùng để cá độ bóng đá là 196 tỉ đồng.

Đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Trung Hiếu (SN 1984) trú tại xóm 8, xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa. Hiếu là tổng đại lý chuyên cung cấp tài khoản cho các con bạc tham gia đánh bạc. Hoạt động dưới trướng của Hiếu có nhiều đại lý cấp 2, 3 rải ở các địa bàn TX Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn. Các đối tượng tham gia đường dây của Hiếu ở nhiều tỉnh, thành khác nhau với lượng tiền giao dịch hàng trăm tỉ đồng.

.

Hằng Nga

.