Thứ Ba, 07/01/2020, 10:31 [GMT+7]
Công an huyện Anh Sơn

Nhiều kết quả nổi bật sau 2 tuần ra quân

(Congannghean.vn)-Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Công an huyện Anh Sơn đã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ việc. Qua đó, kịp thời ngăn chặn các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn biểu dương, khen thưởng thành tích xuất sắc trong 15 ngày ra quân tấn công, trấn áp tội phạm
Lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn biểu dương, khen thưởng thành tích xuất sắc trong 15 ngày ra quân tấn công, trấn áp tội phạm
Với khí thế thi đua “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Canh Tý năm 2020, sau khi có kế hoạch của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Công an huyện Anh Sơn đã xây dựng kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Đồng thời, đề ra chỉ tiêu cụ thể và triển khai nghiêm túc đến các đội nghiệp vụ, 100% CBCS trong đơn vị, Ban Công an 21 xã, thị trấn huyện Anh Sơn; tập trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, góp phần đảm bảo cho nhân dân vui Tết, đón Xuân. Từ đó đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
 
Chỉ trong 2 tuần (từ 15/12 - 31/12/2019), Công an huyện Anh Sơn đã nhanh chóng điều tra, xác minh, làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản, thu giữ tài sản trị giá hơn 50 triệu đồng trả lại cho bị hại. Trong đó phải kể đến vụ bắt giữ đối tượng Chu Văn Phúc (SN 2000) trú tại thôn 6, xã Hùng Sơn vào ngày 18/12/2019. Hồi 15 giờ 30 phút ngày 17/12/2019, Công an huyện nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Quý (SN 1964) trú tại thôn 5, Hùng Sơn trình báo nội dung: Ngày 17/12/2019, lợi dụng lúc gia đình đi vắng, kẻ gian đã đập vỡ kính cửa nhà, đột nhập vào nhà mở két sắt lục lọi đồ đạc và lấy trộm số tiền 49 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã nhanh chóng tiến hành điều tra theo dấu vết, hiện trường để lại, rà soát các đối tượng nghi vấn. Đến 9 giờ ngày 18/12/2019 đã xác định được đối tượng gây án là Chu Văn Phúc. Qua đấu tranh, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội; vật chứng thu giữ là 14 triệu đồng và 2 điện thoại Iphone X. Hiện, Công an huyện tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
 
Cũng trong thời gian qua, Công an huyện Anh Sơn đã tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy. Theo đó, xác lập và khám phá thành công Chuyên án 191M, bắt 3 vụ, 4 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào lúc 13 giờ ngày 22/12/2019, tại thôn 1, xã Thạch Sơn, Công an huyện phá Chuyên án 191M, bắt quả tang đối tượng Bùi Đức Đại (SN 1989) trú tại khối 4B, thị trấn Anh Sơn có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 12 viên hồng phiến có trọng lượng 1,3 gam. Trước đó, vào lúc 0 giờ ngày 19/12/2019, tại nhà nghỉ Hoa Châu thuộc thị trấn Anh Sơn, Công an huyện tiến hành lập biên bản đối với 2 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận đã sử dụng ma túy dạng hồng phiến. Đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 25/12/2019, tại khu vực khối 2, thị trấn Anh Sơn, Công an huyện phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Hữu Lợi (SN 1993) trú tại thôn 6, Hội Sơn, có hành vi tàng trữ 0,4 gam hồng phiến. Các vụ việc ngay sau đó đã được đơn vị lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.  
 
Về tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực quản lý kinh tế, chức vụ, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, đơn vị đã phát hiện, xử lý 10 vụ môi trường; xử lý 5 vụ tàng trữ, vận chuyển pháo, thuốc nổ trái phép; 1 vụ chế tạo thuốc nổ; 1 vụ tàng trữ, vận chuyển tiền chất thuốc nổ và 3 vụ sử dụng pháo trái phép. Tang vật thu giữ gồm: 38 m3 cát, sỏi các loại; 34,78 kg pháo các loại; 8 kg tiền chất thuốc nổ; 1 kg thuốc pháo; 1 khẩu súng hơi. Điển hình, khoảng 13 giờ ngày 18/12/2019, Công an huyện Anh Sơn bắt quả tang đối tượng Thái Hoàng Trường (SN 1998) trú tại thôn 5, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương có hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép; thu giữ 18,86 kg pháo các loại (9 hộp pháo hoa loại 36 quả và 30 gói pháo bi). 
 
Bên cạnh tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, trong thời gian qua, đơn vị còn tăng cường công tác tuần tra vũ trang, bảo đảm ANTT địa bàn, qua đó, đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm về TTATGT, TTCC. Những kết quả bước đầu của Công an huyện Anh Sơn sau 2 tuần ra quân tấn công, trấn áp tội phạm đã góp phần không nhỏ vào việc kìm giữ sự gia tăng các loại tội phạm, bảo đảm ANTT, được cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 
.

Hằng Nga

.