Thứ Năm, 23/01/2020, 07:54 [GMT+7]
Công an huyện Nghi Lộc

Xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân

(Congannghean.vn)-An ninh ổn định, không xảy ra “điểm nóng”; tội phạm và tệ nạn xã hội được kìm giữ, tai nạn giao thông giảm, các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo hướng về cộng đồng được quan tâm… Đó là những thành tích mà Công an huyện Nghi Lộc đạt được trong năm 2019. Nhưng điều lớn nhất mà CBCS nơi đây có được, đó là niềm tin yêu của nhân dân dành cho lực lượng Công an.
Công an huyện Nghi Lộc họp bàn công tác bảo đảm ANTT
Công an huyện Nghi Lộc họp bàn công tác bảo đảm ANTT
Nhiều hoạt động tình nghĩa được phát động
 
Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, chúng tôi lại theo chân lãnh đạo, CBCS Công an huyện Nghi Lộc đến thăm và tặng nhiều suất quà ý nghĩa cho các học sinh nghèo, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Những món quà tuy nhỏ nhưng đã góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người nghèo có một cái Tết an vui, đầm ấm…
 
Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đây là hoạt động thường niên của đơn vị mỗi dịp chuẩn bị bước sang năm mới, cũng là một trong những hoạt động tình nghĩa, từ thiện, nhân đạo mà Công an huyện Nghi Lộc luôn quan tâm trong suốt thời gian qua. Năm 2019, mỗi CBCS trong đơn vị hàng tháng đều đóng góp 50.000 đồng xây dựng quỹ tình nghĩa để thăm hỏi CBCS và thân nhân bị ốm đau, hoạn nạn… Hưởng ứng thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tại lễ phát động “Tết vì người nghèo” năm 2019, đơn vị đã quyên góp được 17.500.000 đồng; tổ chức tặng 10 suất quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Nghi Văn, Nghi Thái, tổng giá trị quà là 5 triệu đồng.
 
Bên cạnh đó, huy động CBCS, các doanh nghiệp trên địa bàn quyên góp, tặng 250 suất quà cho trẻ em khuyết tật đang được nuôi dưỡng, điều trị tại Trung tâm 19/3 (xã Nghi Diên) và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổng giá trị 125 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp Đoàn, Hội đứng ra tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Đoàn Thanh niên tổ chức tiếp sức mùa thi, phát 3.800 chai nước, 1.700 khăn lạnh miễn phí cho thí sinh và người thân trong dịp thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2019, nhận nuôi và chăm sóc 2 em học sinh giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Nghi Thái;  tổ chức lao động tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc chuẩn bị cho lễ tiếp nhận và an táng 98 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào. Hội Phụ nữ chủ trì tổ chức phát 800 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc, nhận hỗ trợ thường xuyên 1 giáo dân nghèo tại xã Nghi Phong…
 
Có thể thấy, những hoạt động tình nghĩa, vì cộng đồng của Công an huyện Nghi Lộc đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ CAND, được nhân dân tin tưởng và yêu mến, qua đó, tranh thủ tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực của nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT.
Lãnh đạo, CBCS Công an huyện Nghi Lộc trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán
Lãnh đạo, CBCS Công an huyện Nghi Lộc trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán
Nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác
 
Năm 2019, bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, Công an huyện Nghi Lộc đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện. Đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an toàn 25 sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn của tỉnh và huyện. Trong đó có 18 lượt đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến địa bàn. Đấu tranh, vô hiệu hóa 15 lượt đối tượng có hoạt động liên quan an ninh quốc gia; tham mưu giải quyết hiệu quả 12 vụ, việc có dấu hiệu phức tạp trong vùng đặc thù. Xử lý ổn định 9 vụ tập trung đông người gây rối khiếu kiện liên quan các dự án trọng điểm.
 
Trên mặt trận phòng, chống tội phạm, đơn vị đã quyết tâm đánh trúng, đánh mạnh, không để hình thành các “điểm nóng” về ANTT cũng như các đường dây, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm. Điều tra, làm rõ 63/66 vụ, đạt tỉ lệ 95,45%, hoàn thành các chỉ tiêu được giao; trong đó xác lập đấu tranh hiệu quả nhiều chuyên án, khám phá nhanh nhiều vụ án hình sự, kinh tế, ma tuý và các ổ nhóm tệ nạn xã hội; một số vụ án, chuyên án lớn, có tiếng vang, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, biểu dương. Điển hình như: Phá thành công Chuyên án 119L, 719L, bắt giữ 2 đối tượng  lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet làm rõ số tiền chiếm đoạt gần 1,2 tỉ đồng; phá Chuyên án 519LC, bắt 3 đối tượng quê ở Hải Phòng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; làm rõ số tiền cho vay trên 9 tỉ đồng, số tiền thu lãi trên 2 tỉ đồng; phá 4 chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy, thu giữ số lượng ma túy lớn; 2 chuyên án mua bán, tàng trữ pháo nổ, thu giữ gần 700 kg pháo...
 
Nêu cao tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, với phương châm gần dân, sát dân để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, thời gian qua, Công an huyện đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính. Theo đó, chú  trọng làm tốt công tác quản lý cư trú, nhất là quản lý nhân hộ khẩu, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường tuần tra vũ trang và tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT; tiếp tục duy trì nghiêm túc và hiệu quả hoạt động của “Bộ phận một cửa”, phong trào “Ngày thứ 7 vì dân”; tăng cường công tác quản lý, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…
 
Năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn được phát triển mạnh mẽ; các xã, thị trấn đã tích cực vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật và đấu tranh tố giác tội phạm, đã có hàng trăm lượt ý kiến, tin báo, phản ánh về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm cho lực lượng chức năng. Ra mắt 3 mô hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ ANTQ; tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa Công an và ngành Bảo hiểm, Thi hành án, Điện lực trong công tác bảo đảm ANTT, được lãnh đạo các ngành cấp tỉnh đánh giá cao.
 
Với những thành tích nổi bật đó, năm 2019, Đảng bộ Công an huyện Nghi Lộc được Tỉnh ủy công nhận Đơn vị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Công an huyện được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, được Công an tỉnh xếp loại Đơn vị Quyết thắng và công nhận là “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành nghiêm điều lệnh CAND”…
.

Phan Tuyết

.