Thứ Năm, 02/01/2020, 07:47 [GMT+7]
Công an tỉnh Nghệ An

Xứng danh 5 năm liền là lá cờ đầu của Chính phủ trong phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc'

(Congannghean.vn)-Tiếp nối truyền thống 4 năm liền (2015 - 2018) được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc, năm 2019, Công an Nghệ An tiếp tục chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong triển khai phong trào thi đua, tạo tiền đề, động lực nâng cao hiệu quả, chất lượng các mặt công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ: Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh và Phan Đức Đồng, Bí Thư Thành uỷ Vinh trao thưởng cho thành tích xuất sắc của Ban chuyên án 519Đ
Các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ: Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh và Phan Đức Đồng, Bí Thư Thành uỷ Vinh trao thưởng cho thành tích xuất sắc của Ban chuyên án 519Đ

Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo

Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2019; hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an phát động, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn lực lượng Công an Nghệ An với 3 mục tiêu, 11 nhiệm vụ công tác trọng tâm và khẩu hiệu hành động: “Chủ động, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả, quyết tâm xây dựng Công an Nghệ An trở thành đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá của Bộ Công an và 2 nhiệm vụ đột phá của Công an tỉnh.

Để đẩy mạnh phong trào thi đua, Công an tỉnh tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời tổ chức phát động liên tiếp 4 đợt thi đua chào mừng các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị của đất nước, tạo khí thế, động lực thúc đẩy Công an các đơn vị, địa phương và từng CBCS hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Công an Nghệ An cũng đã xây dựng kế hoạch, tổ chức trọng thể Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 75 năm Ngày thành lập Công an Nghệ An gắn với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Chính phủ phát động. Quá trình tổ chức luôn quan tâm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện, đôn đốc, quán triệt chỉ đạo của Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng và phổ biến các kinh nghiệm hay, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Qua đó, đã chỉ đạo 100% Công an các đơn vị, địa phương tổ chức ký kết giao ước thi đua; trong đó đã xây dựng, bồi dưỡng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Đồng thời, Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh cũng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 5, Bộ Công an và Khối thi đua Khối Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An; thường xuyên học tập, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua với các đơn vị trong Cụm, từ đó đề ra các cách làm hay, sáng tạo, các trọng tâm đột phá, góp phần đưa phong trào ngày càng chuyển biến mạnh mẽ đối với từng đơn vị, địa phương và toàn lực lượng Công an Nghệ An.

Nâng cao hiệu quả các mặt công tác

Ngay từ đầu năm, lực lượng Công an Nghệ An đã chủ động nắm, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Qua căn cứ tình hình, tính chất của từng vụ việc, đồng thời với tư duy và tầm nhìn chiến lược đã tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 83 nghị quyết, chỉ thị, đề án, phương án, kế hoạch, công văn, công điện để lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT; chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức tốt 12 hội nghị; sơ, tổng kết 8 chuyên đề; kiểm tra, giám sát 5 chuyên đề; chuẩn bị nội dung làm việc với 4 đoàn của Trung ương kiểm tra công tác bảo đảm ANTT; phối hợp chuẩn bị chu đáo nội dung, điều kiện tổ chức 3 hội nghị của Chính phủ, Bộ Công an tại địa phương.

Có thể khẳng định, công tác tham mưu luôn sâu sát thực tiễn, trí tuệ cao, chu đáo, được các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và được cấp ủy, chính quyền biểu dương, khen ngợi.

Riêng Công an tỉnh ban hành hơn 800 nghị quyết, chương trình, đề án, phương án, kế hoạch, công văn, điện chỉ đạo về công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật; tổ chức 103 hội nghị, hội thảo, cuộc họp đột xuất; sơ, tổng kết 56 chuyên đề công tác, đảm bảo tiến độ và chất lượng, nhất là các chuyên đề phục vụ đắc lực công tác hướng dẫn nghiệp vụ, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an Nghệ An đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các lực lượng, biện pháp công tác bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để xảy ra vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về ANTT, đem lại bình yên cho nhân dân.

Đơn vị còn chủ động triển khai các biện pháp căn cơ để phòng ngừa, làm giảm tình hình tội phạm gắn với mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nổi trên địa bàn, thể hiện qua các chỉ tiêu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đều đạt và vượt. Qua đó, góp phần khám phá thành công nhiều vụ án, chuyên án có tiếng vang, được Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, UBND cấp huyện biểu dương, khen thưởng.

Bên cạnh đó, Công an Nghệ An không ngừng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Theo đó, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần ngày càng nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Qua đó, đã có 715 nhiệm vụ cải cách hành chính được đăng ký, cam kết thực hiện; tiếp tục duy trì tốt hoạt động "Bộ phận một cửa", “một cửa liên thông”, thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần; duy trì có hiệu quả gần 50 phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt hơn công tác cải cách hành chính, phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc trả kết quả CMND, xử lý vi phạm TTATGT, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tăng cường cử CBCS đến tận nơi cư trú, bệnh viện... cấp hơn 20.000 CMND miễn phí cho người cao tuổi, người có công với cách mạng, người bị bệnh hiểm nghèo...

Nhờ vậy, năm 2019 là năm thứ 4 liên tiếp Công an Nghệ An được Bộ Công an xếp vị trí thứ Nhất về công tác cải cách hành chính trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Lực lượng Công an Nghệ An đến tận nhà làm thủ tục cấp phát CMND cho người dân
Lực lượng Công an Nghệ An đến tận nhà làm thủ tục cấp phát CMND cho người dân

Ngoài ra, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được chú trọng đẩy mạnh và có nhiều cách làm mới, hiệu quả như: Tích cực tham mưu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Huy động lực lượng xuống cơ sở bám dân, bám địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân, tham gia giải quyết các vụ việc nổi lên tại cơ sở.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật tiếp tục được chú trọng và đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi CBCS trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Có thể thấy, bám sát sự chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Đảng uỷ Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cả chiều rộng và chiều sâu với nhiều biện pháp, giải pháp quyết liệt, sáng tạo, đột phá, góp phần hoàn thành xuất sắc các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2019 đề ra. Với những kết quả nổi bật đạt được trong năm 2019, một lần nữa, Công an Nghệ An vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc”.

.

Thuỳ Anh

.