Thứ Năm, 09/01/2020, 14:13 [GMT+7]

Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong 15 ngày đầu ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

(Congannghean.vn)-Chỉ trong 15 ngày đầu thực hiện ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.

Cán bộ Công an huyện Con Cuông dẫn giải đối tượng trong 1 vụ án
Cán bộ Công an huyện Con Cuông dẫn giải đối tượng trong 1 vụ án

Triển khai quyết liệt

Ngay sau khi Bộ Công an có Chỉ thị về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch và kịp thời triển khai có hiệu quả.

Theo đó, Công an tỉnh Nghệ An đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội và cấp uỷ, chính quyền cơ sở tích cực phối hợp với lực lượng công an thực hiện đợt cao điểm. Riêng Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các giải pháp tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn, điển hình như: Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng; công văn chỉ đạo tăng cường phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm và vi phạm về pháo; chỉ đạo tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật do các đối tượng nghiện ma tuý có biểu hiện “ngáo đá” thực hiện…

Từ đó, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục tham mưu cấp uỷ, chính quyền phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm ANTT, trật tự ATGT, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Trong đó, Công an nhiều địa phương đã tham mưu tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm với sự tham gia đầy đủ của cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, tạo khí thế sôi nổi, lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội. Đồng thời cũng thành lập các tổ công tác xuống các địa bàn trọng điểm phối hợp, hướng dẫn lực lượng Công an xã truy quét tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Điển hình như: Phòng Xây dựng phòng trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tham mưu hướng dẫn chính quyền cơ sở tổ chức 12 cuộc họp dân, 8 buổi tuyên truyền tập trung, ký cam kết cho 600 hộ dân, 100 hộ kinh doanh không vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ.

Những kết quả bước đầu

Sau 2 tuần đầu ra quân, bên cạnh làm tốt công tác tham mưu, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động nắm chắc tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tấn công, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 43 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý 51 đối tượng, thu 1 ôtô, 6 xe máy, 5 máy tính, 12 ĐTDĐ và nhiều tài sản khác có tổng trị giá hơn 1,5 tỉ đồng. Giải cứu thành công 1 nạn nhân trong vụ án mua bán người.

Điển hình như: Ngày 17/12/2019, Công an huyện Diễn Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và các phòng nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án giết người xảy ra trên địa bàn, bắt giữ đối tượng gây án. Cùng ngày, Công an huyện Nghĩa Đàn khám phá thành công Chuyên án 119D, triệt xoá ổ nhóm đối tượng hoạt động “cò” đất đấu giá, bắt, khởi tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”. Qua đó chứng minh số tiền thu lợi bất chính 500 triệu đồng.

Hay trước đó, ngày 15/12/2019, Công an huyện Kỳ Sơn khám phá thành công Chuyên án 1119N, điều tra, làm rõ và khởi tố, bắt tạm giam 1 bị can về tội mua bán người. Qua đấu tranh chuyên án, đã giải cứu thành công 1 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc. Công an huyện Tân Kỳ cũng khám phá thành công Chuyên án 1219Đ, bắt 1 đối tượng về hành vi đe doạ giết người, cố ý gây thương tích liên quan đến đòi nợ thuê, thu giữ 1 dây xích sắt dài 2 m, 1 khẩu súng ngắn giả.

Đặc biệt, thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, Công an TP Vinh đã khám phá thành công Chuyên án 919V, xoá ổ nhóm đối tượng hình sự, phạm tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Bước đầu bắt, khởi tố 3 bị can, thu 5 ĐTDĐ, 2 thanh kiếm, 170 triệu đồng và nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan, chứng minh số tiền cho vay nặng lãi trên 2,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng. Hay Công an huyện Đô Lương cũng bắt 1 đối tượng cho vay nặng lãi, thu 4 tờ giấy vay tiền, 2 ĐTDĐ, bước đầu chứng minh số tiền cho vay 295 triệu đồng, thu lợi bất chính 49,3 triệu đồng.

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma tuý, Công an Nghệ An cũng đã phát hiện, bắt 115 vụ, 140 đối tượng, thu 13,2 kg hêrôin, 18,5 kg ma tuý dạng đá, 0,3 kg ma tuý tổng hợp, 16.690 viên ma túy tổng hợp, 2,3 kg thuốc phiện. Trong đó đã khám phá thành công 8 chuyên án, vụ án lớn.

Điển hình như: Ngày 23/12/2019, tại xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý Công an tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thuỷ khám phá thành công Chuyên án 226H, bắt 5 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu 5 bánh hêrôin, 950 viên ma tuý tổng hợp. Hay ngày 21/12/2019, tại xã Châu Thắng, Công an huyện Quỳ Châu phá Chuyên án 129MT, bắt 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu 30 bánh hêrôin, 18 kg ma tuý dạng đá.

Ngày 15/12/2019, Công an huyện Tương Dương cũng khám phá thành công Chuyên án 02M, bắt 3 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu 5 bánh hêrôin, 950 viên ma tuý tổng hợp. Hay ngày 21/12/2019, tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Công an huyện này tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Nậm Càn phá Chuyên án 252N, bắt 1 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu 10.000 viên ma tuý tổng hợp. Dịp này, Công an huyện Quỳ Hợp phá Chuyên án 129M, bắt 1 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu 1.000 viên ma tuý tổng hợp, 3 gói ketamine, 3 gói ma tuý dạng đá có tổng trọng lượng 150 gam và Công an huyện Quỳ Châu phá thành công Chuyên án 129MT, bắt 1 đối tượng vận chuyển trái phép 2 bánh hêrôin.

Đặc biệt, dịp trước Tết, tội phạm liên quan đến pháo nổ thường lợi dụng để hoạt động mạnh. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ trên địa bàn. Qua 2 tuần đầu ra quân, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt 139 vụ, 166 đối tượng vi phạm về pháo, thu 1,6 tấn pháo các loại. Phát hiện 4 vụ, 4 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ, thu giữ 107,1 kg thuốc nổ, 208 kíp nổ và một số vật chứng liên quan.

Điển hình như: Ngày 27/12/2019, Công an huyện Yên Thành khám phá thành công Chuyên án 159P, bắt 4 đối tượng mua bán, tàng trữ pháo trái phép, thu 361,2 kg pháo nổ. Ngoài ra, Công an các đơn vị, địa phương còn đấu tranh hiệu quả với tội phạm này như: Công an TX Hoàng Mai phá Chuyên án 919TN, bắt 1 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ, thu 29 kg thuốc nổ, 20 kíp có dây dẫn, 400 m dây cháy chậm và 100 kíp nổ. Dịp này, Công an TX Hoàng Mai đã bắt 4 đối tượng vi phạm về pháo, thu 169 kg pháo nổ các loại. Hay, Công an huyện Đô Lương bắt 4 đối tượng phạm tội về pháo, thu 113,5 kg pháo nổ. Công an huyện Nghĩa Đàn cũng bắt 2 đối tượng, thu 85,4 kg pháo…

Không chỉ làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, thời gian qua, Công an Nghệ An còn làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Qua đó, đã làm thủ tục cấp 9.298 CMND cho người dân. Kiểm tra, vận động, thu hồi 0,9 kg thuốc nổ, 12 kg pháo nổ, 36 khẩu súng tự chế, 10.000 viên đạn bi, nhiều dao kiếm các loại. Lực lượng CSGT đã tổ chức 1.550 ca tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa với hơn 6.000 lượt CBCS tham gia, phát hiện xử phạt hành chính 4.262 trường hợp. Thông qua tuần tra, phát hiện 70 vụ, 73 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật; thu 2 bánh hêrôin, 2.100 viên ma tuý tổng hợp, 3 gói ketamine, 153,34 gam ma tuý đá, 108,1 kg pháo nổ cùng nhiều hàng hoá khác có tổng trị giá khoảng 160 triệu đồng.

Có thể nói, sau 15 ngày thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, Công an Nghệ An đã quán triệt, tổ chức triển khai quyết liệt và bước đầu thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý.

.

Thuỳ Anh

.