Thứ Bảy, 08/02/2020, 09:26 [GMT+7]

Trại tạm giam Công an tỉnh: Nhiều kết quả công tác nổi bật

(Congannghean.vn)-Năm 2019, các loại đối tượng giam giữ gia tăng cả về số lượng và tính chất, mức độ phạm tội, nhất là số đối tượng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng bị kết án tử hình; tình hình sức khỏe can, phạm nhân diễn biến phức tạp, các điều kiện đảm bảo cho công tác quản lý giam giữ vẫn còn nhiều bất cập. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Công an tỉnh, Trại Tạm giam đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy, Chương trình công tác năm 2019 của Công an tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh  trao Bằng khen của Bộ Công an cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”
Nổi bật là đã tập trung triển khai đồng bộ các mặt công tác, nhất là tăng cường chỉ đạo toàn diện, sâu sát, quyết liệt về công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù, đẩy mạnh công tác nắm tình hình các đối tượng giam giữ, góp phần vào đấu tranh phòng, chống tội phạm ngoài xã hội một cách có hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác vũ trang bảo vệ Trại Tạm giam... Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trại trong mọi tình huống, không để xảy ra trốn, thông cung, phạm tội mới...
 
Bên cạnh tham mưu cho Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp thực hiện công tác quản lý giam giữ thì công tác thi hành tạm giữ, tạm giam cơ bản nề nếp, chặt chẽ, hiệu quả hơn, chấn chỉnh, khắc phục những khó khăn vướng mắc, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, xây dựng, duy trì “buồng giam mẫu” tại tất cả các buồng giam, nhà giam theo chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh. Ngoài ra, làm tốt việc theo dõi, đôn đốc thủ tục giam giữ, kiểm soát thủ tục ra vào trại của các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp phần tạo chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam.
 
Công tác thi hành án phạt tù đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đã triển khai có chất lượng công tác xét, đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 90 phạm nhân, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 11 phạm nhân; duy trì thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục nghề, tổ chức lao động và “tủ sách hướng thiện” phục vụ nhu cầu đọc sách của phạm nhân. Trong năm, đơn vị đã tổ chức 8 lớp giáo dục pháp luật, giáo dục công dân cho các phạm nhân mới đến trại, 4 lớp giáo dục hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, 4 lớp dạy nghề và 1 lớp tuyên truyền phòng, chống bệnh lao. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, tiêu chuẩn cho can, phạm nhân như tặng quà cho các can phạm có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ, Tết; cấp phát và cho can, phạm nhân mượn các đò dùng chăn, chiếu, tư trang, đồ dùng sinh hoạt, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh...
 
Trong điều kiện khó khăn về biên chế, nhưng Trại Tạm giam Công an tỉnh vẫn đảm bảo công tác vũ trang bảo vệ đạt nhiều kết quả tích cực. Đã xây dựng 23 phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trại và áp giải bị cáo đi xét xử, thi hành án và điều trị tại các cơ sở y tế; đặc biệt, xây dựng các phương án, kế hoạch bảo vệ thi hành án tử hình.
 
Năm 2019, cấp ủy, Ban giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; qua đó, tinh thần, ý thức trách nhiệm của CBCS trong đơn vị được nâng lên, thực hiện tốt chức năng tiếp nhận, quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân để phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Trong năm, đơn vị tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” như tổ chức hội thi tìm hiểu Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, hội thi “Chiến sĩ giỏi” nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho CBCS trong đơn vị. 
.

Phan Tuyết

.