Thứ Sáu, 07/02/2020, 14:41 [GMT+7]

Tuổi trẻ Công an Nghệ An nỗ lực phòng chống dịch bệnh Corona

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UNBD tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An, Công an tỉnh về triển khai các hoạt động nhằm phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Cở sở Đoàn trong toàn Công an tỉnh thực hiện nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa. Từng đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đã là một tuyên truyền viên tích cực cho người thân, gia đình và cả cộng đồng về các nội dung liên quan đến phòng chống dịch như: cập nhật chính xác thông tin tình hình dịch bệnh, khuyến cáo người dân vệ sinh cá nhân nơi ở, gia đình, ăn chín uống sôi, rửa tay bằng nước diệt khuẩn, đeo khẩu trang khi ra đường, hạn chế đến các nơi tập trung đông người; cung cấp thông tin và vận động nhân dân không đến các khu vực đang có dịch bệnh khi không cần thiết.
 
Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực vận động, tuyên truyền người dân không đi lại ở đường mòn, lối mở tại biên giới, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định và thông báo của lực lượng chức năng tại các cửa khẩu... Nhiều hình thức tuyên truyền dễ hiểu, tạo sự chú ý được các cơ sở Đoàn triển khai hiệu quả như: tuyên truyền lưu động tại các nơi tập trung đông người; tuyên truyền tại các nhà trường; đăng tin bài, video trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội; phát tờ rơi, infographic...
Đoàn Thanh niên Công an Thị xã Thái Hòa tuyên truyền Luật An ninh mạng và kỹ năng phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra cho học sinh
Đoàn Thanh niên Công an Thị xã Thái Hòa tuyên truyền Luật An ninh mạng và kỹ năng phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra cho học sinh
Đi cùng với công tác tuyên truyền, nhiều cơ sở Đoàn trong Công an tỉnh đã nỗ lực vận động, quyên góp, phối hợp với nhiều đơn vị hảo tâm mua khẩu trang đảm bảo chất lượng phát miễn phí cho người dân tại các địa điểm công cộng như: bến xe, ngã tư đường, các bộ phận một cửa Công an các đơn vị... Ngoài ra, Công an các đơn vị, địa phương đã tích tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành, các tổ công tác nhằm tuyên truyền, chấn chỉnh,  phát hiện, xử lý kịp thời các cơ sở kinh doanh thiết bị, vật dụng y tế trên địa bàn có dấu hiệu nâng giá, đầu cơ, găm hàng các mặt hàng y tế phục vụ phòng, chống dịch Corona. Hiện tại nhiều nhà thuốc trên địa bàn ngoài việc cam kết không nâng giá mặt hàng khẩu trang, dung dịch diệt khuẩn đã tích cực tham gia hỗ trợ người dân phòng chống dịch như phát khẩu trang miễn phí.
Đoàn viên, thanh niên Công an các đơn vị, địa phương phát khẩu trang cho người dân
Đoàn viên, thanh niên Công an các đơn vị, địa phương phát khẩu trang cho người dân
Thời gian qua, lợi dụng tình hình phức tạp của dịch bệnh do nCoV gây ra trên thế giới và nhiều địa phương trên cả nước, một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tung tin xuyên tạc, không chính xác trên mạng xã hội gây hoang mang trong dư luận. Xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây hậu quả lớn trong xã hội, đoàn viên, thanh niên Công an các đơn vị đã nỗ lực tham gia các tổ công tác tiến hành điều tra, triệu tập, xử lý nghiêm minh các đối tượng, yêu cầu gỡ bỏ các thông tin sai lệch. Việc kịp thời phát hiện xử lý các đối tượng trên đã góp phần ổn định dư luận, đồng thời răn đe các đối tượng khác có ý định lợi dụng không gian mạng để tán phát thông tin sai lệch.
Đoàn viên thanh niên Phòng Cảnh sát kinh tế tham gia các đoàn công tác liên ngành kiểm tra một Nhà thuốc trên địa bàn thành phố Vinh
Đoàn viên thanh niên Phòng Cảnh sát kinh tế tham gia các đoàn công tác liên ngành kiểm tra một Nhà thuốc trên địa bàn thành phố Vinh
Triệu tập đối tượng tung tin sai sự thật tại huyện Kỳ Sơn lên làm việc
Triệu tập đối tượng tung tin sai sự thật tại huyện Kỳ Sơn lên làm việc
Với những việc làm cụ thể, thiết thực, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang phát huy tinh thần trách nhiệm, xung kích tình nguyện, chung tay phòng chống dịch bệnh do virut nCoV.

 

.

Sỹ Nguyên

.