Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201605/tiep-nhan-tin-bao-to-giac-toi-pham-qua-facebook-phat-huy-hieu-qua-675138/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201605/tiep-nhan-tin-bao-to-giac-toi-pham-qua-facebook-phat-huy-hieu-qua-675138/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm qua Facebook phát huy hiệu quả - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 02/05/2016, 09:28 [GMT+7]

Tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm qua Facebook phát huy hiệu quả


Bấm Play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh 

Thay vì gửi qua hòm thư , điện thoại đến số máy 113 hoặc đến cơ quan công an để báo tin tố giác tội phạm, nay người dân ở tỉnh Khánh Hòa chỉ cần truy cập vào trang Facebook “Cảnh sát hình sự Khánh Hòa” là có thể chuyển những thông tin cần thiết liên quan đến an ninh trật tự đến cơ quan công an. 

Facebook “Cảnh sát hình sự Khánh Hòa” được xây dựng qua thực tế đấu tranh phòng chống tộii phạm của lực lượng trinh sát hình sự. Để tiếp nhận nhiều nguồn tin tố giác tội phạm của người dân thì phải tạo ra kênh thông tin thuận lợi nhất.

Giờ đây, người dân ở Khánh Hòa muốn báo tin tố giác tội phạm, chỉ cần có một thiết bị có kết nối internet gửi thông tin qua hộp thư tin nhắn của trang Facebook “Cảnh sát hình sự Khánh Hòa” là thông tin sẽ được Công an Khánh Hòa tiếp nhận, xử lý.

Trung tá Đặng Minh Hải – Đội trưởng Đội Viễn thông tin học, phòng Tham mưu, Công an Khánh Hòa: Với những tin nhắn như vậy thì sĩ quan trực của các đơn vị nghiệp vụ có trách nhiệm trước hết là phải trả lời và cảm ơn công dân đã cung cấp thông tin.sau đó sẽ kiểm tra nếu như thong tin công dân cung cấp đã đầy đủ thì sao lưu tin nhắn vào biểu mẫu theo quy định. Nếu thấy thong tin chưa đầy đủ thì tiếp tục trao đổi với người cấp tin để năm them các thông tin lien quan như thời gian, địa điểm, đặc điểm.

Báo tin tội phạm qua mạng đạt hiệu quả. Ảnh minh họa
Báo tin tội phạm qua mạng đạt hiệu quả. Ảnh minh họa

Trên dòng thời gian của trang là thông tin về ANTT, những khuyến cáo của cơ quan công an trong phòng ngừa tội phạm. Riêng những thông tin tố giác tội phạm và danh tính người báo tin thì được đảm bảo hoàn toàn bí mật. Chỉ sau chưa đầy 2 tuần, Facebook “Cảnh sát hình sự Khánh Hòa” đã có gần 140 ngàn lượt người theo dõi, gần 7 ngàn lượt like, người dân đã cung cấp hơn 400 tin báo tố giác tội phạm cho lực lượng công an

Thiếu tướng Trần Ngọc Khánh – Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: Qua thời gian rất ngắn xây dựng trang, chúng tôi đã nhận được rất nhiều thông tin phản ánh tình hình ANTT kể cả ở trong và ngoài tỉnh Khánh Hòa. Nhiều thông tin có giá trị đã giúp chúng tôi giải quyết tốt tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá bước đầu cho thấy, trang Facebook “Cảnh sát hình sự Khánh Hòa” đã dần trở thành một kênh thông tin quan trọng kết nối người dân với lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tộii phạm. Hiện công an Khánh Hòa đang nghiên cứu triển khai trang này đến công an các phường, xã trọng điểm trong toàn tỉnh

.

Nguồn: ANTV