Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201206/21077-vu-no-min-doi-tuong-da-mua-5kg-chat-no-396614/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201206/21077-vu-no-min-doi-tuong-da-mua-5kg-chat-no-396614/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Vụ nổ mìn: đối tượng đã mua 5kg chất nổ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 21/06/2012, 16:35 [GMT+7]
21077

Vụ nổ mìn: đối tượng đã mua 5kg chất nổ

Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an Hà Nội - Ảnh: VGP/Lê Sơn

 
Theo Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an Hà Nội, cho biết, vào lúc 11 giờ ngày 21/6, tại tiệm vàng Hoàng Tín, số 124 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, xảy ra vụ đối tượng Tạ Văn Thanh, Bắc Giang, dùng mìn tự chế cướp tiệm vàng. Khi đối tượng vào nhà đe doạ và yêu cầu chủ hiệu vàng là anh Vũ Hải Đường đưa tiền, vàng, nếu không sẽ cho nổ tiệm vàng, tên cướp đã đưa cho chủ tiệm vàng tờ giấy ghi rõ: “tôi chỉ cần tiền, đừng động vào chiếc túi này”.

Khi đó, chủ tiệm vàng đi ra vờ hỏi tên Thanh cần bao nhiêu tiền, đồng thời cầm chiếc túi vứt ra đường và tri hô.

Thấy đông người xông đến, đối tượng đã bỏ chạy được 30m thì có tiếng nổ trước tiệm vàng Hoàng Tín làm 4 người bị thương nhẹ.  

Thấy vậy, quần chúng nhân dân đã kịp thời điện báo cho các lực lượng chức năng và đã nhanh chóng có mặt bao vây, phong toả hiện trường và toàn bộ khu vực xung quanh.

Bị bảo vệ tiệm vàng và nhân dân truy đuổi, tên cướp đã chạy vào phố Lý Văn Phức, trèo lên mái nhà dân và thoát ra ngõ 20 Cát Linh, nhảy lên xe máy một người dân đi đường để tẩu thoát, lúc ấy Phó Trưởng Công an phường Cát Linh Chu Phương Anh đã nổ súng chỉ thiên và phối hợp với các lực lượng bắt gọn tên cướp.

Đối tượng Tạ Văn Thanh

Tại cơ quan Công an, tên Thanh khai sinh năm 1987, hộ khẩu tại thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh. Khi 2 tuổi, Thanh đã bị mẹ bỏ rơi đi đâu không rõ nên Thanh chỉ nhớ tên mẹ là Tâm.

Năm 2000, Thanh bỏ nhà đi lang thang và làm thuê tại các tỉnh Lạng Sơn, Hà Nội, Vũng Tàu. Đầu năm 2012, đối tượng quay về Lạng Sơn sống bằng nghề phụ hồ, do hoàn cảnh nghèo đói, Thanh đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng.

Thanh đã đi mua thuốc nổ, kíp nổ, dao nhọn, dùi cui của đối tượng lạ tại chợ Tân Thanh (Lạng Sơn), hỏi han cách chế tạo mìn.

Sáng 20/6, Thanh đi xe máy wave tàu không rõ nguồn gốc từ Bắc Giang xuống Hà Nội để thực hiện hành vi, vòng vèo qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội để tìm tiệm vàng thuận lợi nhằm ra tay, khi đến tiệm vàng Hoàng Tín, Thanh thấy đường rộng, dễ ra tay nên đã để xe máy ở ngoài và vào tiệm vàng gây nên vụ cướp chấn động trên.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa có công điện khẩn gửi các đơn vị liên quan, kịp thời xử lý vụ nổ tại tiệm vàng Hoàng Tín và triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Công an Thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, truy bắt đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tiếp tục chỉ đạo mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.


T.H
.