Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201409/cau-chuyen-cua-hao-anh-va-bai-hoc-can-suy-ngam-529505/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201409/cau-chuyen-cua-hao-anh-va-bai-hoc-can-suy-ngam-529505/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Câu chuyện của Hào Anh và bài học cần suy ngẫm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 07/09/2014, 09:20 [GMT+7]

Câu chuyện của Hào Anh và bài học cần suy ngẫm

Công an phường 8, thành phố Cà Mau đã xử phạt hành chính 200 nghìn đồng đối với Hào Anh về hành vi ngược đãi mẹ đẻ và cha dượng. Điều đáng buồn là 4 năm về trước, Hào Anh từng là một đứa bé bị ngược đãi. Nhờ các cơ quan, tổ chức và nhà thiện tâm chung tay cứu giúp, 4 năm sau, trong ngôi nhà thiện tâm, Hào Anh đuổi mẹ và cha dượng ra khỏi nhà!  
 
Bố bỏ đi, mẹ nuôi 2 anh em sinh đôi. Rồi mẹ đi bước nữa, sinh tiếp một bé gái. Gia cảnh nghèo, mẹ đẻ và cha dượng gửi Nguyễn Hoàng Anh ( thường gọi là Hào Anh) vào trại tôm Minh Đức do vợ chồng Huỳnh Thanh Giang - Mã Ngọc Thơm quản lý. Những tưởng con trai mình ăn nhờ ở đợ, kiếm được bát cơm ăn, dần dần sẽ trưởng thành tự lo được cuộc sống như bao đứa trẻ ở vùng quê khốn khó ở vùng đất Mũi. Nhưng rồi Hào Anh bị đối xử tàn tệ, cơ thể đầy thương tích do những trận đòn roi chí tử. Hào Anh được các cơ quan, tổ chức đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau. Sau đó trở về với gia đình.
 
Thương cảm với một mảnh đời như Hào Anh, các cơ quan truyền thông vào cuộc, các nhà hảo tâm đã đóng góp cho Hào Anh số tiền trên 800 triệu đồng. Đủ 18 tuổi, Hào Anh được tiếp nhận số tiền thiện tâm trên. Với số tiền này, mẹ Hào Anh đã chi 600 triệu để mua đất và xây một ngôi nhà mới để cả gia đình chung sống. 50 triệu đồng người mẹ gửi tiết kiệm với cuốn sổ mang tên Nguyễn Hoàng Anh, phòng khi Hào Anh ốm đau hoặc để chi phí cho chuyện lập gia đình sau này. Một phần trong số tiền còn lại, Hào Anh đã mua một xe máy mới và sau đó 3 lần đổi xe, Hào Anh bị phạt nhiều lần do vi phạm quy định về tham gia giao thông với số tiền lên đến hàng triệu đồng và nhiều lần đặt xe để lấy tiền tiêu xài. Hào Anh sắm điện thoại xịn và thay điện thoại thường xuyên.
 
Hào Anh đã về nhà xin lỗi me - Ảnh tư liệu
Hào Anh đã về nhà xin lỗi me - Ảnh tư liệu
 
Hào Anh đã 2 lần đi tìm việc nhưng sau một thời gian thì bỏ nghề. Không có việc làm, nhưng Hào Anh tiêu tiền khá thoáng tay, bị gia đình rầy la, mới đây nhất, Hào Anh lại đập phá tài sản và ném toàn bộ tư trang của gia đình, đuổi mẹ và cha dượng ra khỏi nhà. Họ phải đi thuê nhà ở riêng. Hành vi ngược đãi trên tuy đã được cơ quan chức năng xử lý và khuyên giải. Mặc dù Hào Anh đã hối hận, xin lỗi mẹ, xin lỗi các nhà hảo tâm và công luận, song, đây là câu chuyện giáo dục sâu sắc đối với nhiều người...
 
Thiết nghĩ, nếu trước đây cho Hào Anh một cái cần câu, dạy cho Hào Anh cách câu cá thì rõ ràng đã không xảy ra những chuyện đau lòng như Hào Anh đã từng ngược đãi cha mẹ nhiều lần. Khoản tiền của các nhà hảo tâm nên phối hợp với các tổ chức, trung tâm dạy nghề để cho em có được một cái nghề cầm tay, bởi cha ông đã từng có câu: “Ruộng bề bề không bằng có nghề cầm tay”. Thậm chí với một khoản tiền lớn như thế, giúp em đầu tư vào một tổ chức, công ty cổ phần nơi em kiếm được ở đó một việc làm để em gắn bó và phát huy hiệu quả của đồng tiền. Việc bàn giao cả một số tiền lớn cho Hào Anh là một bài học đáng suy nghĩ.
 
Với những cá nhân, tổ chức từ thiện, họ suy nghĩ gì trước sự việc vừa xảy ra? Những đồng tiền nặng tình, nặng nghĩa, nặng triết lý cưu mang của họ đã đến đúng người, đúng địa chỉ, song lòng tốt của họ hình như đang bị tổn thương. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng họ sẽ không do dự đi tìm các địa chỉ, các mảnh đời cần được chở che, bởi họ tin Hào Anh sẽ thức tỉnh, bởi nhiều năm nay, từ các trại trẻ mồ côi, các trung tâm giáo dục, giáo dưỡng, nhiều trẻ em cá biệt đã vượt khó vươn lên trở thành công dân tốt, những nhà doanh nghiệp, diễn viên, ca sĩ... nổi tiếng...
 
.

Nguồn: dangcongsan.vn