Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201409/nhung-cot-moc-khang-dinh-chu-quyen-bien-dao-cua-to-quoc-527604/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201409/nhung-cot-moc-khang-dinh-chu-quyen-bien-dao-cua-to-quoc-527604/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Những 'cột mốc' khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 02/09/2014, 10:35 [GMT+7]

Những 'cột mốc' khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

Trong tâm thức của hàng vạn ngư dân Quảng Ngãi, lá cờ Tổ quốc luôn là một biểu tượng và là hình ảnh vô cùng thiêng liêng. Bởi vậy mỗi khi tàu nhổ neo vươn khơi bám biển không khi nào ngư dân Quảng Ngãi để vắng bóng cờ Tổ quốc trên nóc tàu của mình.
 
Bằng tình yêu biển, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, hàng ngày ngư dân Quảng Ngãi vẫn một lòng bám biển, họ song hành cùng với cờ Tổ quốc hiện diện giữa Biển Đông.
 
Như bao con tàu khác, từng chuyến tàu ra khơi của ngư dân Nguyễn Lý, chủ tàu QNg-95739 TS không thể vắng lá cờ Tổ quốc. Hơn 30 năm bám biển, mỗi lần ra khơi, người ngư dân này luôn quan tâm sửa soạn và treo cờ Tổ quốc lên nóc tàu. Bởi ông coi đó như một việc vô cùng quan trọng trong mỗi chuyến biển của tàu cá mình, những lúc bám vùng biển ra Hoàng Sa, Trường Sa của Tổ quốc.
 
Tàu cá của ngư dân Lý Sơn ra khơi
Tàu cá của ngư dân Lý Sơn ra khơi
 
Ngư dân Nguyễn Lý tâm sự, khi phương tiện xuất hành đi đánh bắt tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, lá cờ Tổ quốc là tượng trưng cho đất nước Việt Nam. Lúc phương tiện chạy ra biển đánh bắt thì lá cờ treo lên để tượng trưng cho một con tàu - một cột mốc sống động tại Hoàng Sa, Trường Sa khai thác đánh bắt để tăng thêm sức mạnh cho ngư dân. Biển đảo của mình đến đâu thì cờ Tổ quốc mình đến đó.
 
Ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: Ngư dân chúng tôi suy nghĩ rằng trên biển thì không thể chôn các cột mốc chủ quyền được, nhưng những con tàu của ngư dân Lý Sơn, của nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, với lá cờ Tổ quốc trên tàu là "cột mốc" sống để khẳng định chủ quyền biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
 
Những tai ương, địch họa có thể xảy ra trên biển bất cứ lúc nào. Có lúc tài sản trên tàu chẳng còn lại gì. Nhưng, cờ Tổ quốc vẫn hiện diện, vẫn được ngư dân bảo vệ như bảo vệ chính bản thân và sự an toàn của tàu cá mình. Chính vì thế trên 40.000 ngư dân Quảng Ngãi cùng với ngư dân cả nước vẫn kiên cường bám biển, bảo vệ cờ Tổ quốc trên biển khơi để khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
 
Lá cờ đỏ sao vàng - cờ Tổ quốc Việt Nam không chỉ tung bay trong đất liền mà còn tung bay trên mọi vùng biển, khẳng định chủ quyền Việt Nam trên biển. Cờ Tổ quốc còn giúp cho ngư dân sử dụng làm tín hiệu cứu nạn, gắn kết tình đoàn kết của ngư dân giữa biển khơi.
 
Ngư dân Quảng Ngãi đã và đang xây nên một trường lũy - cờ Tổ quốc trên Biển Đông. Trường lũy ấy sẽ mãi mãi trường tồn, trở thành những cột mốc biên cương bất diệt của Tổ quốc giữa đại dương.
 
.

Nguồn: vietnamplus.vn