Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201411/ky-niem-84-nam-ngay-thanh-lap-mat-tran-dan-toc-thong-nhat-viet-nam-18111930-18112014-dai-doan-ket-dan-toc-o-nghe-an-khi-long-dan-dong-thuan-560121/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201411/ky-niem-84-nam-ngay-thanh-lap-mat-tran-dan-toc-thong-nhat-viet-nam-18111930-18112014-dai-doan-ket-dan-toc-o-nghe-an-khi-long-dan-dong-thuan-560121/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đại đoàn kết dân tộc ở Nghệ An: Khi lòng dân đồng thuận - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 18/11/2014, 08:18 [GMT+7]
Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam (18/11/1930 - 18/11/2014

Đại đoàn kết dân tộc ở Nghệ An: Khi lòng dân đồng thuận

(Congannghean.vn)-Trong những năm qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm đến công tác đại đoàn kết dân tộc. Qua đó, nâng cao nhận thức về chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, tầm quan trọng của công tác tôn giáo trong tình hình mới, “sống tốt đời đẹp đạo”; thắp chặt mối đoàn kết lương - giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các hoạt động sinh hoạt tôn giáo đúng khuôn khổ quy định của pháp luật.
 
Trong các hoạt động đại đoàn kết dân tộc phải kể đến bà con giáo dân xứ Thuận Giang, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu. Nơi đây có gần 600 hộ dân với 3.200 nhân khẩu, nhưng đại đa số người dân đều đề cao ý thức thượng tôn pháp luật. “Một giáo dân tốt, trước hết phải là một công dân tốt, có như vậy mới thực hiện đúng quyền lợi và trách nhiệm của một công dân, chấp hành tốt các chủ trương của địa phương, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa xã hội và giáo hội”, một giáo dân nơi đây nhấn mạnh. 
Bà con các dân tộc giao lưu văn hóa văn nghệ  trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
Bà con các dân tộc giao lưu văn hóa văn nghệ trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do MTTQ huyện phát động đã được bà con giáo dân xứ Thuận Giang đồng thuận hưởng ứng, tích cực tham gia. Hàng tuần, Hội đồng Mục vụ thường nhắc nhở bà con giáo dân, nhất là thanh, thiếu niên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
Với quan điểm: “Sống tốt đời đẹp đạo” là thể hiện lòng “Kính chúa yêu nước”, vì vậy, bà con giáo dân tích cực lao động, làm ăn chân chính, chăm lo phát triển kinh tế, đời sống tinh thần, đóng góp tiền của, công sức để xây dựng chương trình nông thôn mới, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhiều bà con giáo dân Thuận Giang tình nguyện hiến cả đất ở, đất vườn để phục vụ dân sinh, nhất là trong việc xây dựng nông thôn mới.
 
Trong cuộc sống, sinh hoạt, người cao tuổi luôn mẫu mực, giáo dục con cháu thực hiện nếp sống văn hóa, xiết chặt tình làng, nghĩa xóm, không phân biệt lương hay giáo.   Không chỉ ở giáo xứ Thuận Giang, ở huyện Quỳnh Lưu còn có nhiều giáo xứ khác, bà con giáo dân tích cực tham gia phong trào tự quản, tổ hòa giải, đảm bảo ANTT thôn xóm, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, mua bán hàng cấm. 
 
Còn ở 2 xóm Nam Trung A và Nam Trung B, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành có giáo họ Diệu Ốc, với 235 hộ dân, là xóm giáo toàn tòng (thuộc xứ Đức Lân). Với tinh thần đoàn kết, yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, cộng đồng giáo dân nơi đây không ngừng nỗ lực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ dân hiến đất làm đường, nhiều gia đình sẵn sàng di dời nhà cửa để hiến mặt bằng làm nơi sinh hoạt cộng đồng.
Cán bộ MTTQ xã Nghĩa Lộc (ngồi bên phải) làm công tác dân vận tại gia đình giáo dân xứ Vĩnh Giang
Cán bộ MTTQ xã Nghĩa Lộc (ngồi bên phải) làm công tác dân vận tại gia đình giáo dân xứ Vĩnh Giang
Đặc biệt, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc đã, đang và sẽ là chìa khóa, là sức mạnh của mọi thành công trong việc chung sức, chung lòng xây dựng quê hương, phát triển kinh tế giàu mạnh. Tinh thần đoàn kết đã đưa 2 xóm Nam Trung A và Nam Trung B đổi thay toàn diện trên mọi lĩnh vực, trở thành lá cờ đầu của xã Phúc Thành. Bà con nhân dân trong 2 xóm đang tiếp tục đồng tâm hiệp lực, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng tiến bộ, văn minh.
 
Đặc biệt, ở Giáo họ Vĩnh Giang thuộc xứ Vĩnh Giang, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, bà con giáo dân nơi đây đồng lòng chung tay xây dựng quê hương ấm no, hạnh phúc, “sống tốt đời đẹp đạo”; phát huy truyền thống đoàn kết cộng đồng, nêu cao tinh thần yêu nước; chấp hành Giáo luật và các quy định hoạt động của tôn giáo, đảm bảo mọi quyền tự do tín ngưỡng theo khuôn khổ của pháp luật. Vĩnh Giang là giáo họ đầu tiên ở Nghĩa Đàn được MTTQ huyện phối hợp với ban, ngành, đoàn thể huyện, chính quyền địa phương tổ chức tọa đàm xây dựng mô hình “Giáo họ bình yên”, với mục tiêu “Ba không”, được Chủ tịch Hội đồng Mục vụ và bà con giáo dân ủng hộ, hưởng ứng tích cực.  
 
Khi lòng dân, bất kể lương hay giáo đã đồng thuận thì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” sẽ được đảm bảo.
.

Hữu Trọng

.