Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201505/mot-ngay-4-nguoi-chet-duoi-611198/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201505/mot-ngay-4-nguoi-chet-duoi-611198/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Một ngày, 4 người chết đuối - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 27/05/2015, 15:19 [GMT+7]

Một ngày, 4 người chết đuối

(Congannghean.vn)-Chiều 25/5, UBND xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ chết đuối tại bãi biển Quỳnh Thuận, khiến 2 thanh niên tử vong.
Vị trí mà Trí và Tình bị chết đuối                              tại cảng Lạch Quèn ở xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu
Vị trí mà Trí và Tình bị chết đuối tại cảng Lạch Quèn ở xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu
 
Theo đó, vào chiều 24/5, Chu Trọng Trí (21 tuổi) trú tại xóm 20 và Nguyễn Văn Tình (20 tuổi) trú tại xóm 18, xã Quỳnh Lâm rủ nhau ra cảng cá Lạch Quèn, thuộc địa phận xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu tắm biển. Trong lúc tắm, Trí và Tình bơi ra xa, gặp vùng nước xoáy nên bị sóng cuốn ra xa. Phát hiện các em gặp nạn, người dân ở gần đó đã bơi ra cứu nhưng không kịp.
 
Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm và đến 19 giờ cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân đã được tìm thấy.
 
Cũng vào thời điểm trên, tại địa bàn xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn xảy ra vụ chết đuối trên sông Lam mà nạn nhân là 2 anh em họ. Đó là cháu Lê Viết Kiên (SN 2007), học lớp 2, con của anh Lê Viết Pháo và người em họ Lê Viết Sang (SN 2009). Cả Kiên và Sang đều không biết bơi nhưng lại rủ nhau ra sông Lam tắm. Khi sa vào hố cát sâu, do đuối nước nên 2 cháu bị cuốn trôi, đến 19 giờ mới tìm thấy thi thể. 
 
Như vậy, chỉ trong ngày 24/5, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ đuối nước, khiến 4 người thiệt mạng. Chỉ trong tháng 5, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ đuối nước, làm 18 người thiệt mạng.                           
.

Xuân Bảy

.