Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201510/guong-mat-nong-dan-viet-nam-xuat-sac-nguyen-van-binh-ty-phu-hai-san-643072/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201510/guong-mat-nong-dan-viet-nam-xuat-sac-nguyen-van-binh-ty-phu-hai-san-643072/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Gương mặt 'nông dân Việt Nam xuất sắc' Nguyễn Văn Bình: 'Tỷ phú' hải sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 25/10/2015, 08:49 [GMT+7]

Gương mặt 'nông dân Việt Nam xuất sắc' Nguyễn Văn Bình: 'Tỷ phú' hải sản

(Congannghean.vn)-Tại đêm trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” lần thứ 3 tổ chức tại Hà Nội ngày 14/10 vừa qua, anh Nguyễn Văn Bình trú tại phường Thu Thủy, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, là đại diện duy nhất của tỉnh Nghệ An được tôn vinh các nông dân tiêu biểu. Là giáo dân sống bằng nghề đánh bắt hải sản, anh từng bước chuyển đổi sang thu mua, nuôi và buôn bán hải sản tươi sống phục vụ khách du lịch, đem về thu nhập mỗi năm từ 350 - 400 triệu đồng, tạo việc làm cho 60 lao động thời vụ tại địa phương.

Đồng chí Hà Thị Khiết, Trưởng ban Dân vận Trung ương trao chứng nhận “Nông dân xuất sắc năm 2015” cho anh Nguyễn Văn Bình
Đồng chí Hà Thị Khiết, Trưởng ban Dân vận Trung ương trao chứng nhận “Nông dân xuất sắc năm 2015” cho anh Nguyễn Văn Bình

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê ven biển, năm 1993, anh Nguyễn Văn Bình (46 tuổi), hội viên Hội Nông dân khối 4, phường Thu Thủy, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, sớm lập gia đình với chị Nguyễn Thị Vạn, người cùng làng. Công việc chính của anh lúc bấy giờ là đánh bắt hải sản ven bờ, vợ thì buôn bán nhỏ nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Sau khi TX Cửa Lò được thành lập, ngành du lịch biển được “đánh thức”, nhận thấy tiềm năng của địa phương cũng như nhu cầu của xã hội, sau khi bàn bạc, vợ chồng anh quyết định chuyển đổi từ đánh bắt hải sản ven bờ sang thu mua hải sản trên địa bàn rộng, từ các huyện ven biển trong tỉnh đến Hà Tĩnh. Sau khi thu gom đủ nguồn hàng, vợ chồng anh nuôi giữ, sau đó cung cấp các mặt hàng hải sản tươi sống cho các nhà hàng, khách sạn, phục vụ khách du lịch cũng như người dân sinh sống quanh vùng.

Thời gian đầu chuyển đổi phương thức kinh doanh, gia đình anh gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, thiết bị bảo quản hải sản cũng như kinh nghiệm chăm sóc, nuôi trồng. Tuy nhiên, được chính quyền và Hội Nông dân phường Thu Thủy tạo điều kiện trong việc tiếp cận với các tổ chức tín dụng trong việc tín chấp Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng CSXH thị xã, cùng sự giúp đỡ của người thân, bạn bè, anh đã sử dụng gần 2 tỉ đồng vào việc thuê mặt bằng xây dựng 50 m2 ô bể, mua xe vận chuyển hải sản đông lạnh, giàn sục ôxy hiện đại và thuê nhân công. Những ngày đầu, do chưa có kinh nghiệm cũng như chưa quen khách hàng nên thu nhập mang lại từ hải sản còn bấp bênh, có thời điểm còn thua lỗ.

Đến nay, sau hơn 15 năm gắn bó với nghề, gia đình anh đã thu về nguồn vốn lớn, có điều kiện mở rộng kinh doanh cũng như thị trường cung cấp nguồn hàng thủy hải sản. Với những thành tích về phát triển kinh tế trong phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng”, anh Nguyễn Văn Bình được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; các cấp hội tặng nhiều Giấy khen, giấy chứng nhận.

Đặc biệt, không chỉ chú trọng làm giàu cho bản thân và gia đình, gia đình anh Bình còn là hộ xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Năm 2014, anh là đại biểu duy nhất được chính quyền TX Cửa Lò suy tôn và bầu chọn tham dự Hội nghị điển hình thực hiện chính sách DS-KHHGĐ toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, anh luôn gương mẫu, bảo ban con cháu chăm ngoan học giỏi, chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và quy định của cấp ủy, chính quyền địa phương. “Tỉ phú” hải sản Nguyễn Văn Bình còn là giáo dân điển hình “sống tốt đời, đẹp đạo”, gần gũi, chan hòa với bà con lối xóm và đi đầu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhiều năm liên tục, gia đình anh được công nhận gia đình văn hóa và gia đình văn hóa tiêu biểu.

Vinh dự hơn, tại Hội nghị điển hình thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An (giai đoạn 2010 - 2015), anh là một trong 6 điển hình nông dân được tham dự Hội nghị điển hình nông dân tiên tiến toàn quốc.

Vào tối 14/10/2015, nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, liên Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, Hội Nông dân Việt Nam và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân xuất sắc năm 2015”, anh Bình là một  trong số 63 nông dân xuất sắc trên toàn quốc.

.

Xuân Thống

.