Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201607/cong-an-tp-vinh-tinh-nghe-an-tham-tang-qua-mot-so-can-bo-cong-an-huu-tri-co-hoan-canh-kho-khan-687381/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201607/cong-an-tp-vinh-tinh-nghe-an-tham-tang-qua-mot-so-can-bo-cong-an-huu-tri-co-hoan-canh-kho-khan-687381/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thăm, tặng quà một số cán bộ Công an hưu trí có hoàn cảnh khó khăn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 09/07/2016, 15:27 [GMT+7]
Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Thăm, tặng quà một số cán bộ Công an hưu trí có hoàn cảnh khó khăn

(Congannghean.vn)-Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND (12/7/1946 - 12/7/2016), lãnh đạo Công an TP Vinh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà một số CBCS nguyên là cán bộ lực lượng An ninh Công an thành phố đã nghỉ hưu, hoặc đang công tác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đau ốm lâu dài.

Lãnh đạo Công an TP Vinh và cán bộ Đội An ninh thăm, tặng quà gia đình Thượng sỹ Đậu Tuấn An
Lãnh đạo Công an TP Vinh và cán bộ Đội An ninh thăm, tặng quà gia đình Thượng sỹ Đậu Tuấn An

Đó là trường hợp đồng chí Nguyễn Hữu Đức, nguyên là cán bộ Đội An ninh Công an TP Vinh, hiện trú tại phường Hồng Sơn, TP Vinh. Sau khi nghỉ hưu theo chế độ được 3 năm, đồng chí Đức không may bị bệnh tai biến, việc đi lại rất khó khăn, sức khỏe giảm sút.

Hiện nay, ngoài tiền thuốc chữa trị, hàng ngày, đồng chí Đức còn phải đi châm cứu, trong khi đồng lương hưu hàng tháng của đồng chí chỉ đủ cho 2 vợ chồng ăn, uống và sinh hoạt, vì vậy gặp rất nhiều khó khăn.

Ngoài ra, đoàn còn đến thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình đồng chí Thượng sỹ Đậu Tuấn An, hiện đang lái xe cho Công an TP Vinh, có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng đồng chí An sinh được 2 người con, nhưng cháu trai đầu (9 tuổi) bị bệnh từ khi mới lọt lòng nên việc ăn, uống, sinh hoạt hàng ngày đều trông nhờ vào sự giúp đỡ của ông bà ngoại.

Hiện, vợ chồng đồng chí An đang thuê nhà ở, mỗi tháng chi phí tiền nhà gần 2 triệu đồng, trong khi vợ là nhân viên y tế UBND phường Hưng Bình, đồng lương hàng tháng chỉ đủ chi trả tiền thuê nhà...

Cũng trong dịp này, lãnh đạo Công an TP Vinh đã đến thắp hương, động viên gia đình đồng chí Trung tá Trương Đình Hòa, cán bộ Đội CSĐT Tổng hợp Công an TP Vinh không may tử nạn khi xin phép đơn vị về quê thăm bố hơn 80 tuổi bị ốm nặng tại huyện Quế Phong vào tháng 6/2016. Đoàn cũng thăm hỏi, tặng quà đồng chí Từ Ngọc Ân trú tại phường Lê Mao, nguyên là cán bộ Đội An ninh thành phố đã nghỉ hưu.

Những việc làm trên của lãnh đạo Công an TP Vinh không những kịp thời động viên đồng chí, đồng đội của mình mà còn thể hiện nghĩa tình đồng đội, tính nhân văn sâu sắc.

.

Hữu Trọng

.