Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201609/hoan-luong-tro-thanh-lao-dong-gioi-698363/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201609/hoan-luong-tro-thanh-lao-dong-gioi-698363/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hoàn lương trở thành lao động giỏi - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 11/09/2016, 16:00 [GMT+7]

Hoàn lương trở thành lao động giỏi

(Congannghean.vn)-Chờ đợi mãi, chúng tôi mới gặp được Phan Duy Sinh trú tại xóm Tân Thái, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An khi anh vừa đi vận động bà con trong xóm thực hiện mô hình "Ánh điện thắp sáng trục đường liên gia đảm bảo ANTT" về. Ấn tượng đầu tiên về con người này là nét điển trai và tính tình vui vẻ, hóm hỉnh. Mấy ai biết rằng, người đại biểu HĐND xã, Xóm trưởng làm kinh tế giỏi ấy đã một lần vướng vào vòng lao lý.

Anh Sinh bên vườn cây ăn trái của gia đình
Anh Sinh bên vườn cây ăn trái của gia đình

Nhắc đến chuyện 10 năm về trước, anh Sinh cho biết: Học xong cấp 3, tôi thi đỗ vào Trường Trung cấp Tài chính - Kế toán, đến năm 2004, tốt nghiệp ra trường. Trong thời gian chờ việc tại Nông trường quốc doanh Sông Con, tôi đi tìm việc làm để tự nuôi sống bản thân và đỡ đần một phần cho cha mẹ. Sau một thời gian đi phụ xe khách, do sự bồng bột của tuổi trẻ, cộng thêm bạn bè xấu rủ rê, tôi đã sa vào con đường nghiện ngập ma túy và dẫn đến mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 16/4/2006, tôi được nhận vào làm công tác công đoàn Nông trường Sông Con. Tuy nhiên, gia đình tôi chưa kịp vui mừng khi con có việc làm ổn định thì nhận được tin tôi bị Công an huyện Tân Kỳ ra lệnh bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, tôi bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 48 tháng tù giam.

Trong thời gian chờ ngày thi hành bản án, tôi đã suy nghĩ và hối hận rất nhiều về hành vi sai trái của mình nên quyết tâm cải tạo tốt để sớm được trở về cùng gia đình và xã hội. Ngày 30/04/2009, sau một thời gian chấp hành án, được sự giúp đỡ, giáo dục của cán bộ quản giáo và sự nỗ lực cải tạo của bản thân, tôi được tha tù trước thời hạn.

Trở về tái hòa nhập cộng đồng, sự yêu thương, đùm bọc của gia đình và sự động viên, khích lệ của bà con làng xóm là động lực lớn để anh Phan Duy Sinh quyết tâm làm lại cuộc đời. Năm đầu tiên, anh xác định ổn định gia đình và xây dựng kinh tế để bù đắp những ngày tháng mình đã đánh mất. Gia đình anh nhận 1,3 ha đất trồng các loại cây dài ngày như cao su, mía, cam và trồng xen một số loại cây ngắn ngày như dưa hấu, ngô, khoai, sắn...

Bên cạnh đó, anh quyết định đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhờ lấy ngắn nuôi dài, mỗi năm gia đình anh xuất chuồng hàng tấn lợn, gà, ngan..., trừ chi phí, đưa về thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng. Với số tiền bằng mồ hôi, công sức của anh cùng gia đình tích góp trong nhiều năm, anh đã xây nhà, mua sắm các vật dụng trong nhà…

Ngoài ra, anh còn giúp đỡ một số bà con trong xã, trong xóm có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp tiền cho thôn, xã sửa chữa, xây dựng các công trình như hệ thống mương nước, đường nông thôn…

Không những làm kinh tế giỏi, anh Sinh còn say mê với hoạt động xã hội. Anh đã đảm nhận nhiều chức vụ như: Trưởng ban Công tác mặt trận, Bí thư Chi đoàn xóm Tân Thái… Tháng 5/2015, anh Sinh được nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức vụ Xóm trưởng xóm Tân Thái.

Trên cương vị mới, với ước nguyện cống hiến để xây dựng quê hương giàu đẹp, không có tội phạm và tệ nạn xã hội, anh đã cùng với Ban cán sự xóm phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân xây dựng thành công 2 mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là mô hình “Tiếng kẻng bình yên”“Ánh điện thắp sáng trục đường liên gia đảm bảo ANTT”, do Ban Công an xã Tân Phú chủ trì phát động. Đặc biệt, ngày 25/5/2016, anh Sinh được nhân dân tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND xã Tân Phú khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu đạt trên 97%.

Với sự cố gắng của bản thân và sự giúp đỡ của chính quyền, các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, tập thể xóm Tân Thái, anh Sinh đã được chính quyền địa phương, các cấp ban, ngành ghi nhận và tặng nhiều Giấy khen, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

.

Phương Hảo

.