Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201610/lu-cuon-loc-xoay-hoanh-hanh-tai-mien-trung-704017/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201610/lu-cuon-loc-xoay-hoanh-hanh-tai-mien-trung-704017/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lũ cuốn, lốc xoáy hoành hành tại miền Trung - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 15/10/2016, 09:28 [GMT+7]

Lũ cuốn, lốc xoáy hoành hành tại miền Trung

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, 2 ngày nay trên địa bàn các tỉnh miền Trung có mưa to, gây ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương, 2 người dân bị lũ cuối trôi, hàng trăm nhà dân, công trình trường học bị sập tốc mái. Hiện mực nước các sông lên nhanh. Các địa phương đang triển khai khắc phục hậu quả và đối phó với mưa lũ.

Bấm play để xem video.

Tại tỉnh Quảng Bình, mưa to, lũ dâng bất ngờ đã cuốn trôi ông Thái Xuân Năng, 62 tuổi ở thôn 3 Yên Thọ, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa. Còn tại bản Ka Ai xã Dân Hóa, vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày, nước lũ cũng đã cuốn trôi anh Đinh Văn Thưởng, sinh năm 1992, trú ở xã Hóa Hợp huyện Minh Hóa. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, tại khu vực biên giới, mực nước suối Cà Roòng dâng cao 1,5 mét, gây ngập sâu và chia cắt nhiều bản của xã Thượng Thạch.

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua thôn Phú Nhiêu, xã Thượng Hóa huyện Minh Hóa có đoạn bị ngập sâu đến nửa mét gây ách tắc giao thông.

Trụ sở UBND xã Văn Hoá ngập sâu trong nước lũ. Nguồn: baoquangbinh.vn
Trụ sở UBND xã Văn Hoá ngập sâu trong nước lũ. Nguồn: baoquangbinh.vn

Tại tỉnh Quảng Trị vào rạng sáng 14/10, mưa lớn kèm  theo lốc xoáy gió giật mạnh. Hơn 200 nhà dân ở các huyện Triệu Phong, Vĩnh Linh, Hải Lăng bị sập và tốc mái, 7 người bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhiều cây xanh bị ngã đổ. Một số trụ điện bị gãy, mất điện trên diện rộng. Gió lốc cũng làm hơn 20 héc ta cao su ở các xã Triệu Ái, Triệu Thượng, huyện Triệu Phong bị gãy đổ.

Trong khi đó tại tỉnh Thừa Thiên Huế, từ tối qua đến rạng sáng 14/10, đã có mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo gió giật mạnh khiến nhiều cây cối bị gãy đổ và tuyến đường, khu dân cư thấp trũng bị ngập.

Theo thông tin ban đầu, một ngư dân ở huyện Phú Vang đã tử vong do bị lật thuyền. Đó là trường hợp bà Phạm Thị Loan, tử vong do thuyền bị đứt dây neo trôi dạt. Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm 87 căn nhà ở tỉnh Thừa Thiên- Huế bị tốc mái, hàng trăm ngôi nhà bị ngập bình quân từ 0,1-05m; các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ dẫn về các huyện Phong Điền bị ngập sâu, giao thông chia cắt.

Đặc biệt, do nước sông Ô Lâu dâng cao đã khiến chợ Phong Mỹ ngập nặng hơn 1,5m; hàng hóa của hơn 100 tiểu thương tại chợ đều bị hư hỏng. Toàn xã Phong Sơn có 280ha sắn, đến thời điểm hiện tại đã thu hoạch được 50% diện tích. Mưa lớn 2 ngày qua đã làm 12ha sắn bị ngập gây thiệt hại nặng.

 

.

Theo ANTV

.