Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201703/som-di-chuyen-bai-rac-gay-o-nhiem-728824/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201703/som-di-chuyen-bai-rac-gay-o-nhiem-728824/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Sớm di chuyển bãi rác gây ô nhiễm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 22/03/2017, 09:17 [GMT+7]

Sớm di chuyển bãi rác gây ô nhiễm

(Congannghean.vn)-Mặc dù không được quy hoạch bãi tập kết rác thải, thế nhưng do thói quen vứt rác bừa bãi, lâu dần bãi rác dưới chân núi Đại Huệ (xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) đang ngày một đầy lên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Việc di chuyển bãi rác tự phát này sớm ngày nào, hay ngày đó…

 Bãi rác thải nằm sát kênh thủy lợi
Bãi rác thải nằm sát kênh thủy lợi

Nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc bãi rác tự phát tại xã Hưng Tây gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trung tuần tháng 3/2017, chúng tôi  tìm về đây để ghi nhận sự việc. Đi theo Tỉnh lộ 542 hơn 10 km (tính từ Quốc lộ 46B) thì đến địa điểm người dân phản ánh, bãi rác thải hiện ra trước mặt, với vô số các loại rác, từ rác thải sinh hoạt đến rác thải công nghiệp, xác súc vật chết…

Thấy phóng viên ghi nhận sự việc từ hiện trường, ông Nguyễn Văn Cảnh, một người dân thường lưu thông qua đoạn đường này cho biết: Mỗi ngày chúng tôi đi qua về lại khu vực này mấy lượt, lần nào cũng bị “tra tấn” bởi mùi hôi thối từ bãi rác. Nhất là vào những thời điểm thay đổi thời tiết, mùi hôi nồng nặc không thể chịu nỗi, bịt khẩu trang rồi vẫn hôi. Người dân chúng tôi mong muốn sớm di chuyển bãi rác này ra khỏi địa bàn, không làm ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Theo tìm hiểu của phóng viên, bãi rác tự phát dưới chân núi Đại Huệ được hình thành từ lâu, người dân vứt rác dần dần rồi thành bãi rác lớn như hiện nay. Theo phản ánh của người dân, mặc dù dân cư xóm Hưng Thịnh, xã Hưng Tây hay xóm 9, xã Hưng Yên Nam ở khá xa bãi rác nhưng mùi hôi của bãi rác vẫn “bủa vây” khu dân cư mỗi khi tiết trời âm u, mưa bão hay có gió thổi mạnh. Người dân lo ngại nguồn nước ngầm sẽ bị ảnh hưởng. Nguồn nước chảy ra từ núi Đại Huệ mỗi khi trời mưa đều ào ào tràn xuống trôi qua bãi rác rồi tràn qua cánh đồng lúa, hoa màu của người dân.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Hà, Trưởng phòng TN&MT huyện Hưng Nguyên cho biết: Bãi rác thải ở chân núi Đại Huệ đã được đưa vào danh sách những điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Lâu nay, chúng tôi đã giao cho UBND xã Hưng Tây theo dõi, tuyên truyền cho người dân không tiếp tục đổ rác ở đây, gây ô nhiễm môi trường. Hiện tại, chúng tôi đã lập phương án di chuyển bãi rác này trình UBND tỉnh và đã được UBND tỉnh đồng ý.

Theo ông Hà, kinh phí để di chuyển bãi rác này dự toán gần 10 tỉ đồng, địa phương đang đề nghị Bộ TN&MT hỗ trợ kinh phí. Sau khi di chuyển toàn bộ số rác hiện tại đến khu xử lý rác tập trung, tại vị trí cũ sẽ được thiết kế thành nơi “trung chuyển” tạm thời, sau đó sẽ tiếp tục vận chuyển về khu xử lý rác, ông Hà cho biết thêm.

Mặc dù hiện nay đã có một tấm biển “Cấm đổ rác”, song gần như không có tác dụng, bãi rác này vẫn đang ngày càng phình ra, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Cần phải nói, bên cạnh thói quen vứt rác bừa bãi của người dân thì việc tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên của địa phương cũng rất cần thiết, không chỉ việc lập “biển cấm” rồi bỏ quên như hiện nay.

.

Đức Thắng

.