Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201704/bai-hoc-tu-nhung-vu-duoi-nuoc-732352/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201704/bai-hoc-tu-nhung-vu-duoi-nuoc-732352/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bài học từ những vụ đuối nước - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 13/04/2017, 08:39 [GMT+7]

Bài học từ những vụ đuối nước

(Congannghean.vn)-Những ngày qua, thầy cô và học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc 2 học sinh chết đuối thương tâm khi đi chụp ảnh kỷ yếu ở biển Cửa Lò.
 
Theo đó, chiều 9/4, tập thể học sinh lớp 12A6, Trường THPT Lê Hồng Phong rủ nhau đi tắm biển, chụp ảnh kỷ yếu. Trong lúc tắm ở khu vực bãi biển gần đảo Lan Châu, 3 học sinh trong lớp đã bị sóng nhấn chìm. Phát hiện sự việc, những người có mặt trên biển đã nhanh chóng tìm cách cứu vớt. Tuy nhiên, chỉ cứu được 1 học sinh đưa vào bờ, còn 2 học sinh là Trần Nguyên Chương và Trần Văn Thành bị sóng nhấn chìm, mất tích. Chiều 10/4, đã tìm được thi thể em Trần Nguyên Chương
 
Trước đó, tại bãi biển Ba Động, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh cũng xảy ra 1 vụ học sinh đuối nước. Nạn nhân là em Ngọc (đã đổi tên), học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Lộc Hòa B, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Qua tìm hiểu được biết, Ngọc được bà nội xin phép nhà trường cho đi tham gia buổi dã ngoại do Trường Tiểu học Lộc Hòa C tổ chức. Khi bị sóng cuốn, mặc dù được tìm thấy, các thầy cô tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng Ngọc đã không qua khỏi… 
Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm 2 nam sinh bị sóng biển cuốn mất tích khi đi chụp ảnh kỷ yếu
Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm 2 nam sinh bị sóng biển cuốn mất tích khi đi chụp ảnh kỷ yếu
Trên đây chỉ là 2 trong số rất nhiều vụ đuối nước xảy ra trong thời gian qua khiến các bậc phụ huynh không khỏi bất an, lo lắng. Thực tế, vào những dịp hè, tình trạng đuối nước với những nạn nhân là học sinh, thanh, thiếu niên dường như là một vấn nạn, chưa bao giờ hết nhức nhối; nhất là vào khoảng thời gian cuối năm học, các lớp, các nhóm tổ chức đi chơi, dã ngoại…
 
Trở lại vụ việc 2 em học sinh chết đuối thương tâm khi đi chụp ảnh kỷ yếu ở biển Cửa Lò, 1 ngày sau đó,  Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã ra Văn bản số 600/SGD&ĐT-VP về việc "Tăng cường công tác quản lý học sinh tổ chức liên hoan cuối khóa, cuối năm". Theo đó, văn bản nêu rõ: Trong những năm qua, vào dịp cuối năm học, học sinh THCS và THPT thường tổ chức các buổi liên hoan, chụp ảnh lưu niệm, hoạt động dã ngoại…  và đã xảy ra một số vụ tai nạn, đuối nước thương tâm.
 
Để kịp thời phòng ngừa và đảm bảo an toàn cho học sinh trong các hoạt động trên, Sở yêu cầu các trường phối hợp với hội cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức tuyên truyền, định hướng, quản lý, giám sát, hướng dẫn học sinh trong việc tổ chức các buổi liên hoan chia tay cuối năm của học sinh ngắn gọn, có ý nghĩa, thân mật, tiết kiệm, an toàn, lành mạnh.
 
Đối với những học sinh cuối cấp, nhất là học sinh lớp 12 đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, các trường cần tăng cường tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức, định hướng ý thức cho học sinh hiểu đây là thời gian hết sức quan trọng nên phải giữ gìn sức khỏe để tham gia kỳ thi THPT quốc gia sắp tới đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, khuyến cáo học sinh tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi tổ chức liên hoan, không tổ chức chụp ảnh, đi dã ngoại, liên hoan ở những nơi vắng vẻ, nguy hiểm (như rừng, núi, thác, ghềnh, biển...) để đề phòng tai nạn, thương tích, đuối nước có thể xảy ra.
.

Phan Tuyết