Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201707/doan-vien-thanh-nien-nau-com-cham-soc-thuong-benh-binh-749668/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201707/doan-vien-thanh-nien-nau-com-cham-soc-thuong-benh-binh-749668/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đoàn viên thanh niên nấu cơm chăm sóc thương bệnh binh - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 28/07/2017, 09:36 [GMT+7]

Đoàn viên thanh niên nấu cơm chăm sóc thương bệnh binh

(Congannghean.vn)-Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), chiều 27/7, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Đoàn thanh niên Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An, Đoàn thanh niên Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Nghệ An tổ chức giao lưu tọa đàm và nấu ăn cho các thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An.
 
Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An (Nghi Phong, Nghi Lộc) hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 100 đối tượng là thương, bệnh binh bị bệnh thần kinh và những nạn nhân, thân nhân người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc màu da cam thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh…
 
Do di chứng của chiến tranh nên hầu hết các thương bệnh binh đang điều trị ở đây đều mắc các bệnh lý về tâm lý, thần kinh, không có khả năng chăm sóc bản thân trong số đó nhiều người mất hoàn toàn ý thức. Trân trọng những những đóng góp, hi sinh to lớn của các thương bệnh binh trong 2 cuộc kháng chiến cũng như những nỗi đau mất mát của họ khi trở về cuộc sống đời thường, dịp này Đoàn thanh niên 3 đơn vị đã quyên góp ủng hộ để tổ chức nấu cơm cho các thương bệnh binh.
 
Từ sáng sớm đoàn viên thanh niên các đơn vị đã đi chợ chuẩn bị lương thực, thực phẩm và nấu những món ăn đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm góp phần cải thiện bữa ăn cho các thương bệnh binh. 
 
Dịp này đoàn cũng đã tổ chức tọa đàm và giao lưu bóng chuyền với các cán bộ, y bác sỹ công tác tại Trung tâm điều dưỡng. Bà Nguyễn Thị Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm điều dưỡng cho biết: “Những ngày này, Trung tâm vinh dự được đón nhiều đoàn tới thăm hỏi tặng quà nhưng tổ chức nấu ăn cho các thương bệnh binh thì đây là đơn vị đầu tiên. Đây là việc làm vô cùng thiết thực, ý nghĩa và giàu tính nhân văn khiến các thương bệnh binh cảm thấy mình được quan tâm, chăm sóc và sẽ thấy ấm lòng hơn. Càng ý nghĩa hơn khi chính các bạn trẻ là người khởi xướng ra chương trình này. Lãnh đạo trung tâm ghi nhận và đánh giá cao tấm lòng, tình cảm đặc biệt của các bạn đoàn viên thanh niên”. 
 
Một số hoạt động tại Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh:

Đoàn đã tới dâng hương hoa, dâng hương tại nghĩa trang nơi chôn cất các thương bệnh binh điều trị tại trung tâm sau khi qua đời
Đoàn đã dâng hương hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ nơi chôn cất các thương bệnh binh điều trị tại trung tâm sau khi qua đời

Trung tâm điều dưỡng  thương, bệnh binh tâm thần kinh đang nuôi dưỡng 100 thương bệnh binh
Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh tâm thần kinh đang nuôi dưỡng 100 thương bệnh binh

Đây đều là những thương bệnh binh mắc bệnh thần kinh, nhiều người mất hết ý thức và chăm sóc như những đứa trẻ
Đây đều là những thương bệnh binh mắc bệnh thần kinh, nhiều người mất hết ý thức, không có khả năng điều khiển hành vi

Thăm hỏi động viên các thương bệnh binh
Thăm hỏi động viên các thương bệnh binh

Từ sáng sớm đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã chuẩn bị nguyên vật liệu tươi ngon nhất để chuẩn bị bữa ăn cho thương bệnh binh
Từ sáng sớm đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã chuẩn bị nguyên vật liệu tươi ngon nhất để chuẩn bị bữa ăn cho thương bệnh binh
Dịp này Đoàn thanh niên đơn vị đã nấu hơn 200 suất cho thương bệnh binh và đội ngũ cán bộ, y bác sỹ tại Trung tâm
Dịp này Đoàn thanh niên đơn vị đã nấu hơn 200 suất cho thương bệnh binh và đội ngũ cán bộ, y bác sỹ tại Trung tâm
Thay vì cơm trắng, các thương bệnh binh được đổi món bánh mướt (cuốn)
Bên cạnh món cơm truyền thống, các thương bệnh binh được đổi món với bánh mướt (cuốn) nấu xáo
Ân cần bón từng thìa cơm cho những thương bệnh binh không có khả năng tự ăn cơm
Ân cần bón từng thìa cơm cho những thương bệnh binh nặng

 

.

Huyền Thương