Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201708/nghe-an-tap-trung-khac-phuc-xu-ly-sut-truot-duong-len-chua-dai-tue-755062/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201708/nghe-an-tap-trung-khac-phuc-xu-ly-sut-truot-duong-len-chua-dai-tue-755062/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tập trung khắc phục xử lý sụt trượt đường lên Chùa Đại Tuệ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 31/08/2017, 08:14 [GMT+7]
Nghệ An:

Tập trung khắc phục xử lý sụt trượt đường lên Chùa Đại Tuệ

(Congannghean.vn)-Đường lên Chùa Đại Tuệ thuộc dự án Đường du lịch sinh thái núi Đại Huệ có chiều dài 5km do Sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư. Tuyến đường được xác định là công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế- xã hội huyện Nam Đàn, đặc biệt trong chiến lược phát triển du lịch tâm linh nói riêng và ngành du lịch Nghệ An nói chung. Đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên những ngày gần đây, nhất là do mưa, bão, trên tuyến đường đã xảy ra tình trạng sụt trượt mái ta-luy dương, ảnh hưởng đến đi lại cũng như sự an toàn của người dân và du khách. 
Trên tuyến đường lên núi Đại Huệ, đã xuất hiện cục bộ các điểm sụt trượt
Đường lên núi Đại Huệ, đã xuất hiện cục bộ các điểm sụt trượt

Phương tiện, máy móc và nhân lực được huy động xử lý điểm sụt trượt
Phương tiện, máy móc và nhân lực được huy động xử lý điểm sụt trượt 

Điểm sụt trượt trên mái ta-luy dương (cách chùa Đại Tuệ 1km) có khối lượng đất, đá bồi lấp lớn, được nhà thầu khẩn trương khắc phục và lắp biển cảnh giới
Điểm sụt trượt trên mái ta-luy dương (cách chùa Đại Tuệ 1km) có khối lượng đất, đá bồi lấp lớn, được nhà thầu khẩn trương khắc phục và lắp biển cảnh giới
Ông Trần Mạnh Hùng- Trưởng phòng Dự án 3, Ban Quản lý dự án công trình giao thông, Sở GTVT Nghệ An cho biết: Tình trạng sụt trượt ở trên tuyến đường thi công do Sở làm chủ dự án đã xuất hiện cục bộ từ các năm trước, nhất là sau cơn bão số 4 năm 2016. Để khắc phục sự cố này, Ban Quản lý dự án (QLDA) đã chỉ đạo nhà thầu là Công ty TNHH Hòa Hiệp triển khai phương án hốt sụt, để đảm bảo ATGT thông tuyến. Riêng các điểm sụt trượt nguy hiểm phải cắm biển cảnh giới để cho người và phương tiện qua lại chú ý, đảm bảo an toàn; đồng thời nghiên cứu giải pháp xử lý kỹ thuật ổn định lâu dài cho công trình.
 
Ngày 30/8, theo quan sát của phóng viên, sự cố sụt trượt mái ta- luy dương đang diễn biến phức tạp với khối lượng bồi lấp từ trên xuống tuyến đường lên Chùa Đại Tuệ khá cao, kèm theo nhiều khối đá lớn, chiếm hơn nửa mặt đường để lên, xuống, tiềm ẩn mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ngoài ra còn một số điểm sạt lở mái ta- luy âm do quá trình xử lý bãi thải thi công tuyến đường.

Ngoài sụt trượt ta-luy dương, còn mọt số điểm sạt lở ta -luy âm
Ngoài sụt trượt ta-luy dương, còn một số điểm sạt lở ta -luy âm

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Hòa Hiệp- Phó Giám đốc Công ty TNHH Hòa Hiệp cho biết: Hiện tượng sụt trượt trên tuyến đường do nhà thầu thi công đang được chúng tôi và đơn vị quản lý phối hợp tích cực để khắc phục. Khối lượng bồi lấp khá lớn nên thờ gian xử lý khắc phục có thể kéo dài trong vòng 1 tháng. Vừa qua, sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng vật liệu nổ, nhà thầu đang khẩn trương triển khai hốt sụt, đảm bảo ATGT và cấm biển cảnh giới cho người và phương tiện qua lại; đồng thời tiến hành biện pháp xử lý kỹ thuật đảm bảo sự ổn định về lâu dài.

Hoàn thiện các hạng mục đang thi công và chỉnh trang không gian chùa Đại Tuệ đón du khách
Hoàn thiện các hạng mục đang thi công và chỉnh trang không gian chùa Đại Tuệ đón du khách

Chùa Đại Tuệ trên núi Đại Huệ, thuộc xã Nam Anh, huyện Nam Đàn là điểm du lịch văn hóa tâm linh lớn ở Nghệ An
Chùa Đại Tuệ trên núi Đại Huệ, thuộc xã Nam Anh, huyện Nam Đàn là điểm du lịch văn hóa tâm linh lớn ở Nghệ An
 Theo ghi nhận, những ngày này, chùa Đại Tuệ trên núi Đại Huệ tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn đã đón người dân và du khách hành hương đến thăm quan, ngắm cảnh, nguyện cầu sự bình an cho gia đình và người thân. Đặc biệt, mùa Vu Lan báo hiếu – Rằm Tháng 7 năm nay đúng vào dịp nghỉ lễ 2/9 nên lượng du khách đổ về rất đông. “Sự vào cuộc kịp thời của chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ giúp cho người dân yên tâm hơn khi về với điểm tâm linh nổi tiếng này, đồng thời tạo cảnh quan thoáng đoãng cho công trình văn hóa, tín ngưỡng của địa phương, qua đó quảng bá hình ảnh về quê hương, con người xã Nam Anh và huyện Nam Đàn quê Bác nói chung đến với du khách thập phương”, ông Hồ Viết Sỹ- Chủ tịch UBND xã Nam Anh phấn khởi.
.

Xuân Thống